Không có Việt Tân, phải tạo ra Việt Tân (Nguyễn Văn Huy)
Lời tòa soạn : Ngày 26/05/2020, VOA tiếng Việt thông tin "Ba phụ nữ gốc Việt bị Công an tố cáo chống phá Nhà nước", và cho biết "truyền thông của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã lên án ba phụ nữ gốc Việt, đồng sáng lập viên của tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Mỹ, cho rằng tổ chức này là một tổ chức ngoại vi của Việt Tân, đã "lợi dụng các hoạt động dân sinh để chống phá Nhà nước". Tuy nhiên, tổ chức phi chính phủ Vietnam Rise, còn gọi là RISE, đã bác bỏ các buộc này".
Tìm
hiểu thêm, chúng tôi nhận thấy VietnamRise là một tổ chức thiện nguyện
như bao tổ chức thiện nguyện khác của người Việt hải ngoại thành lập để
giúp người thua thiệt trong nước. Vấn đề của VietnamRise là thành phần
nhân sự sáng lập có quá khứ gắn liền với Việt Tân, một tổ chức mà chính
quyền cộng sản xếp vào loại "khủng bố". Sự kiện Vietnamrise hoạt động
dân sinh cứu trợ những gia đình đang bị chế độ cộng sản Việt Nam trù
dập, báo Công an nhân dân đã liền chụp cơ hội lên án và làm lớn chuyện.
Trong những ngày sắp tới, có thể chính quyền cộng sản sẽ ngăn chặn hoặc
tìm cách bắt những người tham gia vào sinh hoạt dân sinh của tổ chức này
trong nước.
Thật
ra Việt Tân chỉ là lý cớ để chính quyền cộng sản Việt Nam lèo lái sự
chú ý của những đảng viên cơ sở, hơn 4,5 triệu người, vào một "kẻ thù
tưởng tượng" để đánh lệch sự quan tâm vào những khó khăn mà gia đình họ
đang gặp phải, nhất là trong mùa đại dịch coronavirus này. Không có Việt
Tân, Đảng cộng sản phải tạo ra Việt Tân.
Lý
do là Đảng và Chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay đang đối đầu với
quá nhiều khó khăn, mà khó khăn nào cũng lớn và không đủ khả năng tự
giải quyết : cân bằng ngân sách, ổn định sản xuất, giữ vững thị trường
xuất khẩu, hạn chế tham nhũng, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết công
ăn việc làm… Nhưng khó khăn quan trọng nhất vẫn là giữ vững lòng tin và
sự ủng hộ của đảng viên cơ sở nói chung và đảng viên lãnh đạo nói riêng,
ví chính lực lượng này mới là nền tảng cho sự tồn tại của đảng cộng
sản. Mất sự hỗ trợ này, chế độ cộng sản tại Việt Nam coi như tan biến,
nghĩa là mất hết mọi đặc quyền, đặc lợi do chức quyền mang lại.
Chính
vì thế, nếu quan sát kỹ từ một vài năm trở lại đây, những cụm từ "tự
diễn biến, tựu chuyển hóa", "phai Đảng, nhạt Đoàn", "xa rời chính trị"
xuất hiện thường xuyên trong những phát biểu của Tổng bí thư-Chủ tịch
nước Nguyễn Phú Trọng hay trên những bài xã luận trên các phương tiện
truyền thông của đảng cộng sản (Tạp chí cộng sản, Quân đội nhân dân,
Công an nhân dân, Nhân Dân, Thanh Niên…).
Chúng tôi chuyển đến quí độc giả những thông tin liên quan đến VietnamRise.
Nguyễn Văn Huy
********************
Ba phụ nữ gốc Việt bị Công an tố cáo ‘chống phá Nhà nước’
VOA, 26/05/2020
Vừa qua truyền thông của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã lên án ba phụ nữ gốc Việt, đồng sáng lập viên của tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Mỹ, cho rằng tổ chức này là một tổ chức ngoại vi của Việt Tân, đã "lợi dụng các hoạt động dân sinh để chống phá Nhà nước". Tuy nhiên, tổ chức phi chính phủ Vietnam Rise, còn gọi là RISE, đã bác bỏ các buộc này.
Các đồng sáng lập tổ chức phi chính phủ Vietnam Rise : Trinity Phạm, Trinh Nguyễn, Angelina Huỳnh. Photo Vietnam Rise
Bà Trinity Phạm, một trong các đồng sáng lập viên của RISE, nói với VOA :
"RISE rất ngạc nhiên vì trong hai bài báo đó có thông tin không chính xác về RISE. Bài báo nói RISE là tổ chức có những hoạt động dân sinh và lồng ghép các hoạt động này để "chống phá Nhà nước" là điều không đúng sự thật".
Vào đầu tháng 05, trong chuyên mục Chố ng diễn biến hòa bình, trang Công an Nhân dân của Bộ Công an có đăng hai bài liên tiếp lên án tổ chức RISE cho rằng "RISE hoạt động dưới vỏ bọc tổ chức phí chính phủ (NGO) theo mô hình tổ chức "xã hội dân sự", bảo vệ môi trường, nhu cầu dân sinh, là những vấn đề thu hút được sự chú ý của người dân để tập hợp lực lượng, kích động bạo loạn, biểu tình trong nước ; huấn luyện đào tạo cho các cá nhân, hội nhóm người Việt trong và ngoài nước nhằm gây dựng các tổ chức chính trị đối lập".
Bà Trinity Phạm cho biết thêm về những hoạt động dân sinh, sức khỏe cộng đồng, và bảo vệ môi trường của RISE, nhất là khi dịch Covid-19 bùng phát ở Việt Nam vào đầu tháng 2 và bùng phát ở Mỹ trong thời gian gần đây.
"Trong thời gian vừa qua sau khi RISE vừa thành lập, RISE đã bắt tay làm một số công việc chỉ thuần túy mang tính hướng dẫn và hỗ trợ cho người dân trong vấn đề sức khỏe cộng đồng cũng như vấn đề môi trường sống. Điển hình là trong vụ Covid vừa rồi vào đầu tháng 2 khi dịch bùng phát ở Việt Nam, RISE đã quyên góp và mua một số vật dụng y tế để gửi về Việt Nam gồm 10 ngàn khẩu trang và 2 ngàn chai nước diệt khuẩn, phát cho sinh viên, người lao động, người nghèo vô gia cư".
Tờ báo của ngành Công an Việt Nam cho rằng RISE sử dụng "vỏ bọc" của tổ chức NGO "với mục đích là để tập hợp lực lượng, lồng ghép các hoạt động chống phá Nhà nước".
Công an Việt Nam cho rằng Việt Tân, một tổ chức chính trị ở Hoa Kỳ nhưng bị Việt Nam xem là khủng bố, "đã lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để chỉ đạo Rise lên kế hoạch quyên góp khẩu trang và dung dịch sát khuẩn để hỗ trợ cho gia đình số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và số đối tượng có quan hệ với Việt Tân ở miền Bắc và miền Trung".
Báo Công an nhân dân cho rằng ba sáng lập viên của RISE gồm bà Trinh Nguyễn, Trinity Phạm và Angelina Huỳnh - từng là thành viên Việt Tân - đã lập ra RISE và hoạt động với sự "chỉ đạo" của Việt Tân.
Hôm 23/05, ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn viên của Việt Tân, xác nhận với VOA rằng ba phụ nữ này đã rời Việt Tân và không còn làm việc cho Việt Tân nữa.
Tổ chức Vietnam Rise cho rằng cơ quan ngôn luận của công an Việt Nam đã "suy diễn không đúng sự thật". Bà Trinity Phạm nhấn mạnh :
"Tôi và các sáng lập viên khác như Trinh Nguyễn và Angelina Huỳnh, cả 3 người từng là thành viên của Việt Tân, và đã rời Việt Tân vào tháng 09/2019 để đi con đường riêng của mình và sau đó thành lập ra RISE.
"Việc những người trẻ năng động tham gia các hoạt động cộng đồng thì việc tham gia một tổ chức, rời đi và thành lập một tổ chức là một việc rất bình thường.
"Khi bài báo nói rằng RISE là một tổ chức "ngoại vi" và được sự "chỉ đạo" của Việt Tân thì đây là một sự suy diễn sai sự thật".
VOA đã liên lạc với báo Công an nhân dân để xin ý kiến về phát biểu của RISE nhưng chưa được phản hồi.
Hôm 18/05/2020, trang quân khu II của Lực lượng Vũ trang Tây Bắc thuộc Bộ Quốc phòng nói rằng tổ chức RISE "thực chất hoạt động dưới sự chỉ đạo của Việt Tân nhằm tránh cáo buộc liên quan đến khủng bố, hoạt động chính trị chống Việt Nam ; tạo điều kiện thuận lợi để móc nối với các nhóm "xã hội dân sự" tại Việt Nam, đưa lực lượng, phương tiện về nước nhằm triển khai các kế hoạch chống phá chế độ".
Nhận định về phản ứng của chính quyền Việt Nam trước các hoạt động dân sinh của RISE, bà Trinity Phạm nói :
"Tất cả những hoạt động mà công an cảm thấy rằng có thể gây nên sự đối đầu với họ thì họ lập tức cảnh báo và cô lập. Đối RISE cũng vậy, chính phủ Việt Nam tìm cách cô lập trong thời điểm này và cảnh báo, gây sợ hãi cho những người cộng tác với RISE".
Theo một thông cáo, Vietnam Rise là một tổ chức phi lợi nhuận đăng ký theo Điều luật 501(c)3, được thành lập tại Hoa Kỳ vào cuối năm 2019, với mục tiêu kiến lập môi trường sống an toàn, công bằng và cơ hội thăng tiến cho người dân Việt Nam, bằng cách cung cấp công cụ để tổ chức hoạt động dân sinh trong các nhóm cộng đồng.
***********************
Về hai bài báo trên tờ Công an nhân dân đề cập đến Rise
Vietnamrise, 12/05/2020
Vừa
qua, báo Công an nhân dân (CAND) đã có hai bài viết nói về các hoạt
động của Rise. Tác giả hai bài báo, Xuân Mai, đã đi quá đà với những suy
đoán sai sự thật, khi cho rằng Rise là một tổ chức muốn sử dụng hoạt
động dân sinh để lồng ghép các hoạt động chống phá nhà nước.
Ba thành viên sáng lập Vietnamrise : Trinh Nguyễn, Trinity Phạm và Angelina Huỳnh
Việc
CAND đưa tin Rise vận động gây quỹ và gửi tiền và khẩu trang về Việt
Nam để lồng ghép những hoạt động chống phá là điều hoàn toàn vô căn cứ.
Khi dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, Rise đã vận động quyên góp và
gửi về 10.000 khẩu trang và 2.000 chai nước diệt khuẩn để phát cho các
giới sinh viên, công nhân lao động, và người nghèo. Sau đó, khi đại dịch
lây lan sang Hoa Kỳ, Rise tiếp tục gây quỹ để cung cấp các dụng cụ bảo
hộ y tế cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu.
Rise
là một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)3, được thành lập tại Hoa Kỳ vào
cuối năm 2019 với mục tiêu kiến lập môi trường sống an toàn, công bằng
và cơ hội thăng tiến cho người dân Việt Nam, bằng cách cung cấp công cụ
để tổ chức hoạt động dân sinh trong các nhóm cộng đồng. Ba sáng lập viên
của Rise - Trinh Nguyễn, Trinity Hồng Thuận và Angelina Trang Huỳnh -
từng là thành viên Việt Tân. Chi tiết này không có gì đặc biệt để đáng
được chú ý vì gần như ai cũng biết. Tuy nhiên, điều mà CAND viết rằng ba
sáng lập viên trên lập ra Rise và hoạt động với sự chỉ đạo Việt Tân là
một suy diễn không đúng.
Ba
sáng lập viên trên đã rời khỏi tổ chức Việt Tân từ tháng 9/2019 nhằm
hoạt động độc lập bằng cách thức riêng với mô hình riêng, tập trung
thuần túy vào lĩnh vực dân sinh. Đó là lý do hình thành nên Rise, nơi
hiện được điều hành và tư vấn của nhiều cá nhân khác, ngoài ba sáng lập
viên. Sự ra đời một tổ chức dân sự như Rise trong một xã hội mở như Hoa
Kỳ không có gì lạ. Khi thành viên của một tổ chức rời đi để sáng lập nên
một tổ chức hoặc mô hình khác phù hợp hơn với sở thích và nguyện vọng
của mình là một điều bình thường. Điều này cũng là xu hướng chung của
giới trẻ năng động, ngay cả ở Việt Nam. Những hoạt động xã hội xuất hiện
ào ạt của nhiều cá nhân và tổ chức dân sự đang được cộng đồng hưởng ứng
tham gia tại Việt Nam là bằng chứng cho điều đó.
Với
Rise, mục tiêu lớn nhất là môi trường sống và sức khỏe cộng đồng. Đây
là vấn đề bức thiết ảnh hưởng đến mọi người dân và gây nên nhiều tác
động tiêu cực đối với sự phát triển bền vững của đất nước nói chung.
Rise hướng đến việc tạo điều kiện cho giới trẻ và những cộng đồng bị ảnh
hưởng có công cụ và kiến thức để cùng tham gia vào tiến trình giải
quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường, để họ thực hiện những gì có thể trong
khả năng và tầm tay mình, và cuối cùng dẫn đến việc hình thành nên nền
tảng căn bản cho một xã hội chủ động hướng tới thay đổi tích cực.
Rise
được hình thành với tôn chỉ phục vụ xã hội và hỗ trợ cộng đồng. Rise là
bàn tay thân thiện chìa ra cho cộng đồng. Rise ao ước đứng cùng cộng
đồng để hướng đến việc xây dựng và kiến tạo những thay đổi tích cực cho
đời sống người dân nói riêng và xã hội Việt Nam nói chung. Hoạt động của
Rise đặt trên niềm tin đó và Rise luôn mong nhận được sự tin cậy và
được chào đón bằng bàn tay thiện chí và cái nhìn thiện cảm.
Rise
xin đón nhận và sẽ trả lời tất cả những thắc mắc cũng như những câu hỏi
về Rise từ các bạn truyền thông và các cá nhân quan tâm.
*******************
Rise - Câu chuyện về ngày mai
VietnamRise, tháng 9/2019
Chúng tôi chọn tên Rise để nói lên sự trỗi dậy của những điều tươi sáng cho tương lai. Câu chuyện của Rise bắt đầu với những người muốn tìm phương pháp mới, vượt ra khỏi khuôn khổ văn hóa, xã hội để đóng góp vào công cuộc thay đổi tình trạng xuống cấp của môi trường sống để mọi người được hưởng cuộc sống an toàn, công bằng và thăng tiến.
Sức mạnh toàn cầu
Sức mạnh của giới trẻ trên toàn cầu - qua những phong trào và chiến dịch liên quan đến biến đổi khí hậu; sự sắc bén, bài bản trong cách tổ chức và sự tham gia của người dân - là nguồn cảm hứng cho Rise khi nhìn thấy rằng, nếu có kiến thức và công cụ, giới trẻ sẽ là nguồn lực của sự thay đổi.
Khôi phục sức sống
Sự
ra đời của Rise được đặt trên niềm tin vào sức sống và phát triển của
người Việt Nam, đặc biệt tiềm năng của thế hệ trẻ. Nếu được đào tạo và
hỗ trợ đúng mức, chúng ta có khả năng giải quyết những thứ căn bản nhất
trong cuộc sống -- từng vấn đề một cho từng cộng đồng một.
***************
Trò chuyện với MC Nguyễn Khoa Diệu Quyên
Vietnamrise, 08/04/2020
Giáo
sư Nguyễn Khoa Diệu Quyên là một nhà giáo có kinh nghiệm trên 25 năm
trong ngành giáo dục Hoa Kỳ. Cô Diệu Quyên tốt nghiệp đại học với bằng
cử nhân Toán và kỹ sư điện toán. Với mơ ước được trở thành một cô giáo
khi còn nhỏ, cô đã trở lại đại học để hoàn tất chương trình sư phạm.
Nguyễn
Khoa Diệu Quyên là giáo sư giảng dạy tại một trường trung học công lập
tại Nam California, xướng ngôn viên hệ thống truyền hình SBTN và MC cho
nhiều chương trình sinh hoạt quần chúng được nhiều người biết đến
Với
kinh nghiệm trong ngành sư phạm, Giáo sư Diệu Quyên tư vấn Rise về cách
truyền đạt kiến thức sao cho có hiệu quả, và cách áp dụng những kiến
thức này trong công việc phục vụ cộng đồng.
Hiện
thời, ngoài việc là giáo sư giảng dạy tại một trường trung học công lập
tại Nam California, cô còn là một xướng ngôn viên hệ thống truyền hình
SBTN và MC được nhiều người biết đến, và hỗ trợ nhiều chương trình từ
thiện.
Với
những thành tựu đạt được qua nhiều đóng góp tích cực, năm 2009 giáo sư
Diệu Quyên đã nhận giải thưởng cao quý "Phụ nữ xuất sắc trong năm"
(Woman of The Year) từ Hạ viện tiểu bang California.
Dưới đây là buổi chuyện trò ngắn với Giáo sư Nguyễn Khoa Diệu Quyên, Thành viên ban Cố vấn của Rise.
Cơ duyên và lý do nào đã đưa chị đến với Rise ?
Tôi
có dịp gặp gỡ và làm việc chung với Trang và Hồng Thuận, là những đồng
sáng lập viên của Rise từ nhiều năm qua, trong những buổi sinh hoạt
thiện nguyện của cộng đồng người Việt. Tôi rất quý mến các em vì các em
là những người trẻ rất năng động, nhiều tài năng và kiến thức. Nhưng
trên tất cả là tấm lòng rất nhiệt thành thiết tha với quê hương.
Qua
các em, tôi được biết về Rise và rất tâm đắc với chủ trương của Rise,
vì đó cũng là niềm mong ước của cá nhân tôi và của rất nhiều người Việt
Nam hải ngoại. Đó là khai dân trí và tạo nên những thay đổi tốt đẹp cho
xã hội Việt Nam, đặc biệt về môi trường sống.
Xin cho biết những cân nhắc của chị trước khi chị quyết định tham gia tổ chức này ?
Điều
mà tôi đắn đo suy nghĩ nhiều là không biết mình sẽ giúp được gì cho các
em, và mình có đủ hành trang, kiến thức để đáp ứng nhu cầu của Rise
không.
Đây
là một tổ chức bất vụ lợi, mới mẻ, với mục tiêu rất cao đẹp và lý
tưởng. Tuy nhiên, nhân sự và vốn liếng để xây dựng cơ sở còn rất giới
hạn, nếu không muốn nói là còn ở trong tình trạng sơ khai. Các em ngỏ ý
muốn tôi làm cố vấn cho các em. Điều này xem ra to tát quá ! Vì cố vấn ở
đây không chỉ là lời nói mà còn bằng hành động thiết thực. Thôi thì
"vạn sự khởi đầu nan". Các em đã có lòng, tôi không thể phụ lòng tin
tưởng của các em. Tôi sẵn sàng "góp một bàn tay" !
Theo chị, điều quan trọng nhất Rise có thể làm trong thời gian đầu là gì để có thể đạt được mục đích đã đề ra ?
Khi
thành lập một tổ chức điều quan trọng nhất là phải có nguồn tài chánh
nhất định để đi đường dài. Thêm vào đó là nền móng của một tổ chức. Vì
vậy, theo tôi điều quan trọng nhất là phải gầy dựng được một ngân khoản
nhất định để hoạt động, song song với việc xây dựng một hạ tầng cơ sở
vững chắc.
Tôi
có dịp tham dự một buổi họp trong mấy ngày liền với những thành viên
của tổ chức Rise. Qua phần trình bày của các bạn sáng lập viên cũng như
những đóng góp ý kiến của mọi người tham dự, tôi tin rằng các bạn trong
team Rise sẽ làm được điều này.
Những khó khăn trước mắt của Rise sẽ là gì và Rise nên làm gì để khắc phục ?
Rise là một tổ chức mới thành lập nên cần rất nhiều bàn tay giúp sức.
Khó
khăn đầu tiên là vấn đề tài chính, Rise cần phổ biến thông điệp mạnh mẽ
và rõ ràng tới cộng đồng Việt Nam và đặc biệt những ân nhân bảo trợ.
Ngoài ra, Rise cần kêu gọi sự đóng góp của các bạn trẻ có khả năng và
kiến thức chuyên môn trong nhiều lãnh vực khác nhau để giúp Rise nới
rộng tầm phát triển. Và cuối cùng, tổ chức Rise cần có ban giảng huấn
với những giảng viên có trình độ chuyên môn cao kiêm kiến thức sư phạm
vững vàng.
*********************
Trò chuyện với Nguyễn Hùng
Vietnamrise, 05/04/2020
Hiện là giảng viên về Báo chí kỹ thuật số ở trường Goldsmiths, thuộc Đại học Lonon (University of London), anh Nguyễn Hùng từng viết cho tờ Vietnam Investment Review vào thập niên 90.
Nguyễn Hùng là Giảng viên về Báo chí kỹ thuật số ở trường đại học Goldsmiths, University of London
Anh
được Liên Hiệp Quốc chọn là một trong một vài nhà báo Châu Á xứng đáng
nhận giải thưởng mang tên cố tổng thư ký Dag Hammarskjold.
Con
đường làm báo đưa anh đến London năm 2000 và từ đó làm việc cho BBC
trong những vai trò phóng viên và Phó ban Việt ngữ BBC. Ngoài ra anh
cũng phụ trách mảng mạng xã hội cho Vùng Đông Á và mảng kỹ thuật số cho
Vùng Nam Á của BBC World Service.
Với
kinh nghiệm làm báo và đam mê lãnh vực mạng xã hội, anh Nguyễn Hùng sẽ
tư vấn cho Rise trong việc thực hiện giáo trình huấn luyện về truyền
thông mạng và cách thức đem truyền thông vào hoạt động cộng đồng một
cách hiệu quả.
Dưới đây là buổi chuyện trò ngắn với anh Nguyễn Hùng, Thành viên ban Cố vấn của Rise.
Cơ duyên và lý do nào đã đưa anh đến với Rise ?
Tôi
biết những người sáng lập Rise từ nhiều năm nay và đã đồng ý ngay khi
được mời làm cố vấn về truyền thông và mạng xã hội cho Rise. Tôi cũng
luôn muốn có những đóng góp cho sự thay đổi tích cực ở Việt Nam và đây
là cơ hội tốt để đạt được mục đích đó.
Xin cho biết những cân nhắc của anh trước khi quyết định tham gia tổ chức này ?
Thực
sự tôi rất mong muốn Việt Nam sẽ nhanh bắt kịp với thế giới văn minh về
độ cởi mở cũng như sự tử tế của giới cầm quyền đối với người bị cai
trị, nên tôi không đắn đo gì khi biết đó cũng chính là mục tiêu cuối
cùng của Rise.
Hơn
nữa, đây cũng là thời điểm tốt để đẩy nhanh các hoạt động trợ giúp cho
những người muốn có một xã hội tôn trọng quyền con người ở Việt Nam. Nhu
cầu được trang bị kiến thức để qua đó có sự tự tin vào những gì mình
làm trong giới hoạt động ở Việt Nam là rất lớn và sự có mặt của Rise là
cần thiết và kịp thời.
Theo anh điều quan trọng nhất Rise có thể làm trong thời gian đầu là gì để có thể đạt được mục đích đã đề ra ?
Điều
quan trọng đối với Rise là hiểu được nhu cầu của những người gây dựng
phong trào ở trong nước và giúp họ trong quá trình mới mẻ và khó khăn
này. Rise cũng cần sự thích ứng nhanh chóng để luôn có thể thay đổi cách
hoạt động nhằm trợ giúp tốt nhất cho các nhà hoạt động tại Việt Nam.
Người
ta nói vạn sự khởi đầu nan nhưng sự khởi đầu của Rise cho tới nay là
khá thuận lợi với sự ủng hộ của các mạnh thường quân và những người sẵn
sàng giúp Rise thực hiện các hoạt động từ thiện đầu tiên bao gồm cả phát
miễn phí khẩu trang cho người dân trong nước.
Theo anh, những khó khăn trước mắt của Rise sẽ là gì và Rise nên làm gì để khắc phục ?
Trở
ngại đối với bất cứ tổ chức mới nào cũng là khẳng định vị trí của mình
và tạo được uy tín và niềm tin đối với mọi bên liên quan. Tôi tin rằng
những người sáng lập Rise có đủ uy tín và sự hiểu biết để nhanh chóng
giúp Rise có vị trí xứng đáng trong lĩnh vực xây dựng phong trào và cải
thiện môi trường sống nói chung ở Việt Nam.
Trong vai trò cố vấn, tôi tin rằng sự chính trực và sáng tạo sẽ giúp Rise rất nhiều trong những năm tháng đầu tiên.
******************
Chuyện trò với Angelina Trang Huỳnh
Angelina
Trang Huỳnh từng là thành viên lãnh đạo của Việt Tân, một tổ chức cỗ võ
cho dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Tại đây cô giữ trách nhiệm vận
động Quốc Tế, PR, làm việc với truyền thông báo chí và xây dựng chương
trình Tự do Internet cho cư dân mạng Việt Nam. Vào tháng 9/2019 cô rời
Việt Tân để dồn hết nỗ lực vào hoạt động thuần túy xã hội dân sự và dân
sinh, con đường thích hợp với sở thích của mình.
Angelina
Trang Huỳnh, từng là thành viên lãnh đạo của Việt Tân, hiện đang dồn
hết nỗ lực vào hoạt động thuần túy xã hội dân sự và dân sinh
Mong các bạn hiểu rõ tâm tư của Angelina Trang Huỳnh hơn qua hỏi đáp dưới đây.
Rise có ý nghĩa gì đối với chị ?
Tôi
luôn nhìn thấy tiềm năng và sức sống của giới trẻ, và quả thật qua
phong trào biến đổi khí hậu toàn cầu chúng ta nhìn thấy rõ là nếu giới
trẻ được hỗ trợ và được tạo điều kiện, họ sẽ mang lại được sự thay đổi.
Rise mang lại ý nghĩa rất gần với cá nhân tôi, vì Rise là một phương
tiện để tôi góp phần tạo không gian nhiều sáng tạo, không áp đặt để
chúng ta cùng phát huy sức mạnh phục vụ của cộng đồng, vì đó là đầu tàu
của thay đổi.
Ý tưởng thành lập Rise đã đến với chị như thế nào ?
Trong
khi thế giới đang có những nỗ lực để thay đổi môi trường, biến đổi khí
hậu, và giới trẻ Hồng Kông bùng lên với sức sống mãnh liệt thì các sáng
lập viên của Rise cũng nhìn thấy một thực tế ở Việt Nam là không khí rất
ô nhiễm. Có những ngày không khí Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới, thực
phẩm bẩn làm hại sức khỏe, và môi trường sống đôi khi bóp nghẹt con
người.
Một
thực tế khác là dù nhiều người đang rất mong muốn có những thay đổi tốt
hơn cho cuộc sống, môi trường sống, nhưng với hiện trạng của Việt Nam
đôi khi tâm trạng bất lực cũng có.
Ý
tưởng thành lập Rise dựa vào mong muốn tìm những cách thức, công cụ
phát huy sức mạnh của cộng đồng, cùng giải quyết những vấn đề nhỏ của
cuộc sống hàng ngày để có được thay đổi có được trong tầm tay. Sau khi
cùng nhau hoạt động nhiều năm, 3 sáng lập viên của Rise bật ra ý tưởng
là tại sao không bắt đầu với những gì mà cộng đồng làm được trong tầm
tay, nhưng thay đổi giải quyết môi trường sống lại cấp bách và cần
thiết. Từ đó vào cuối năm 2019 ba người chúng tôi thành lập ra Rise.
Rise mong đạt được những thành quả gì trong năm 2020 ?
Trong
năm 2020, Rise tập trung vào việc xây dựng nền tảng để đào tạo. Chúng
tôi đang hợp tác với những người chuyên hoạt động về xây dựng phong
trào, tổ chức cộng đồng và một số phong trào xã hội ở nước khác để xây
dựng giáo trình huấn luyện. Chúng tôi nỗ lực đào tạo giàn huấn luyện
viên. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang kết nối và tiếp cận với xã hội dân
sự Việt Nam và tìm cách để đánh giá nhu cầu cộng đồng.
Thử thách lớn nhất Rise đang phải đối diện lúc này là gì ?
Rất
tiếc, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều dự tính của Rise, đặc biệt
những dự tính mang tính offline (ngoại tuyến), nhưng như bao nhiêu tổ
chức khác, Rise sẽ điều chỉnh một số sinh hoạt trong những tháng trước
mặt để đóng góp vào nỗ lực chống coronavirus trong và ngoài Việt Nam.
Góp phần cho sức khỏe cộng đồng cũng là một trong những lãnh vực hoạt
động của Rise.