2 kịch bản tăng trưởng kinh tế 2020 ra sao?
Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 4 tháng đầu năm
ước đạt 32,5% dự toán, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó phần
lớn các khoản thu đều giảm so với cùng kỳ năm 2019. Một kịch bản kinh tế khó khăn hơn đối với chính quyền CSVN đã xảy ra từ quý 2, khi các nước Âu - Mỹ, những khách hàng nhập khẩu chính với hơn 100 tỷ USD xuất khẩu của Việt Nam, đang gặp rất nhiều khó khăn khi dịch COVID 19 đang ở cao điểm. Sau khi những hồ hởi về thành tích chống dịch ban đầu đi qua, đảng CSVN sẽ nhận ra đại dịch Covid-19 tác động sâu rộng lên Việt Nam hơn họ tưởng. Đây cũng là dịp để nhận diện sự bất ổn toàn diện của mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của họ. Trong nhiều năm qua, thay vì dồn một cố gắng phát triển thị trường nội địa (điều mà chỉ có thể làm một cách đúng đắn trong một thể chế dân chủ đa nguyên), chính quyền CSVN đã rất dễ dãi trong việc cấp tín dụng cho các dự án bất động sản một cách ồ ạt, du lịch giá rẻ, lỏng lẻo trong việc tiếp nhận đầu tư từ các nhà máy sản xuất mà bỏ qua yếu tố môi trường, phụ thuộc nặng nề vào ngoại thương dẫn đến phụ thuộc hoàn toàn vào bối cảnh của thế giới. Tổng giá trị ngoại thương năm 2019 là hơn 500 tỷ đô, gấp đôi GDP của cả nước, hệ quả là kinh tế Việt Nam sẽ đối đầu với những tai ương mà nhiều khi không phải do chính chúng ta tạo ra.(!)
“Trong điều kiện thuận lợi, GDP năm 2020 có thể
tăng trưởng 4,4 - 5,2% và phấn đấu đạt 5,4%, nhưng nếu tình hình khó
khăn hơn thì chỉ có thể đạt mức 3,6 - 4,4%” - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch -
đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao đổi với Tuổi Trẻ.
Công
nhân Hà Thị Hồng trong công đoạn may túi xách thương hiệu của Mỹ tại
Công ty CP Đầu tư Thái Bình (TBS) chiều 19-5. Được biết, TBS vẫn duy trì
70% số công nhân làm việc trong thời điểm dịch COVID-19 - Ảnh: T.T.D.
Đây
là chỉ số đáng chú ý trong báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và tình hình những tháng
đầu năm 2020 sẽ được Chính phủ báo cáo Quốc hội sáng nay 20-5.
Đại
dịch Covid-19 dẫn đến xu hướng gia tăng cạnh tranh giữa Việt Nam -
Trung Quốc do xu hướng các nước dịch chuyển hoạt động từ Trung Quốc sang
Việt Nam, và căng thẳng Biển Đông sẽ gia tăng do Trung Quốc lợi dụng
các nước đang tập trung chống dịch COVID-19 để gia tăng tầm ảnh hưởng và
sự bành trướng trên Biển Đông.
Đại dịch Covid-19 dẫn đến xu hướng gia tăng cạnh tranh giữa Việt Nam -
Trung Quốc do xu hướng các nước dịch chuyển hoạt động từ Trung Quốc sang
Việt Nam, và căng thẳng Biển Đông sẽ gia tăng do Trung Quốc lợi dụng
các nước đang tập trung chống dịch COVID-19 để gia tăng tầm ảnh hưởng và
sự bành trướng trên Biển Đông.
- Trích dự thảo báo cáo của Chính phủ
Kinh tế số tạo ra luật chơi mới
Bộ
trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, năm 2019 Việt Nam đạt kết quả toàn
diện trên hầu hết các lĩnh vực, năm thứ 2 liên tiếp hoàn thành toàn bộ
12/12 chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội giao và tốc độ tăng trưởng GDP đạt trên
7%. Tuy nhiên bước vào năm 2020 đã gặp ngay cú sốc mang tên dịch
COVID-19.
"Đại dịch đẩy nền kinh tế toàn cầu rơi vào
tình trạng suy thoái, tác động dây chuyền có khả năng dẫn tới các cuộc
khủng hoảng về năng lượng, nhiên liệu, tài chính tiền tệ" - ông Dũng
nói.
Ngay cả 2 kịch bản mà Chính phủ đưa ra cũng là dựa
vào các dữ liệu hiện có, tình hình có thể diễn biến xấu hơn nếu dịch
bệnh vẫn tiếp tục hoành hành trên toàn cầu. Nhận định của bộ trưởng Bộ
Kế hoạch - đầu tư cũng phù hợp với thông tin được Bộ trưởng Bộ Tài chính
Đinh Tiến Dũng nêu ra: "Dự báo của các tổ chức quốc tế đưa ra đầu
tháng 4 cho thấy mức độ thiệt hại của nền kinh tế Việt Nam tùy
thuộc vào thời điểm kết thúc dịch bệnh. Ngân hàng Thế giới dự
báo tăng trưởng năm 2020 của Việt Nam ở mức 4,9%, Ngân hàng Phát
triển châu Á dự báo là 4,8%, trong khi Quỹ Tiền tệ quốc tế dự báo
là 2,7%".
Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội nêu rõ,
quý 1-2020 tăng trưởng GDP đạt thấp, trong đó tất cả các lĩnh vực nông
nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều bị tác động và giảm. Nhiều lao động bị
cắt giảm, mất việc làm, tỉ lệ tham gia lực lượng lao động thấp kỷ lục
trong 10 năm, tỉ lệ thiếu việc làm tăng cao nhất trong 5 năm trở lại
đây, tỉ lệ thất nghiệp có xu hướng tăng.
Sang tháng 4,
một số ngành sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu bắt đầu có mức tăng
trưởng âm, có lĩnh vực đình trệ hoặc đóng băng; số doanh nghiệp thành
lập mới giảm lần đầu tiên trong giai đoạn 2015-2020; số doanh nghiệp
đăng ký tạm dừng hoạt động trong ngắn hạn tăng mạnh.
Vẫn
theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, khó khăn thì đã rõ, nhưng trong khó khăn
cũng giúp chúng ta nhìn ra cơ hội, buộc phải thay đổi để thích ứng.
"Kinh
tế số sẽ tạo ra luật chơi mới và yêu cầu các doanh nghiệp phải có sáng
tạo, thích ứng nhanh nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Mô hình kinh tế
của Việt Nam trong tương lai phải là nền kinh tế có năng lực phản ứng
nhanh, chống chọi được với các cú sốc và linh hoạt thích ứng.
Đáng
chú ý, thị trường lao động trong thời gian tới sẽ có nhiều thay đổi,
nhu cầu về các công việc liên quan đến công nghệ sẽ tăng cao. Xu thế làm
việc từ xa sẽ được tiếp tục và tăng cường với lực đẩy chuyển đổi số" -
ông nói.
Ngân sách hụt thu rất lớn
Thẩm
tra báo cáo của Chính phủ vào tuần trước, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
cho rằng trong điều kiện đặc biệt như vậy, cần "nghiên cứu trình Quốc
hội xem xét, quyết định điều chỉnh những nội dung, chỉ tiêu thuộc thẩm
quyền của Quốc hội, đồng thời đề ra các phương án, giải pháp cụ thể,
linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới, chú trọng các
chỉ tiêu như CPI, thu, chi, bội chi ngân sách nhà nước, các chỉ số nợ
công, nợ Chính phủ, trả nợ Chính phủ".
Ủy ban Tài chính -
ngân sách của Quốc hội cũng nhận định rằng: "Việc đạt được mục tiêu
tăng trưởng năm 2020 như nghị quyết của Quốc hội đã đề ra (6,8%) là
không khả thi, dự kiến hụt thu ngân sách nhà nước năm 2020 khá lớn
(khoảng 130.000 - 150.000 tỉ đồng) trong khi nhu cầu chi tăng cao để ứng
phó dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ các doanh nghiệp gặp
khó khăn, cân đối ngân sách nhà nước bị ảnh hưởng rất lớn".
Theo
báo cáo của Chính phủ, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 4 tháng
ước đạt 32,5% dự toán, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó phần
lớn các khoản thu đều giảm so với cùng kỳ năm 2019.
Ủy
ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội đề nghị thực hiện chính sách tài
khóa mở rộng hợp lý, kết hợp với chính sách tiền tệ để kích cầu đầu tư
và tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tăng cường kỷ luật tài
chính, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, kiểm soát chặt
chẽ bội chi ngân sách nhà nước, giữ mức nợ công không vượt quá giới hạn
cho phép. Lưu ý hoàn thiện cơ chế về đấu thầu trong mua sắm dịch vụ
công, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình đấu thầu và nâng
cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác đấu thầu.
Trong
các giải pháp đưa ra, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị tiếp tục thực
hiện có hiệu quả, thực chất cải cách hành chính, giao dịch điện tử liên
thông giữa các bộ, ngành, địa phương để thu hút mạnh đầu tư nước ngoài,
phục hồi và phát triển doanh nghiệp trong nước. Có cơ chế, chính sách, giải pháp để phát triển sản xuất trong nước, tiêu dùng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ nội địa.
Phát
huy vai trò của quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, quỹ bảo lãnh tín
dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tăng cường theo dõi, dự báo, có giải
pháp đón đầu việc tái mở cửa của các nước và xu hướng dịch chuyển các
dòng vốn đầu tư, cơ sở sản xuất từ các nước sang Việt Nam.
Đồng
thời cần khẩn trương thực hiện các thủ tục phê chuẩn và tổ chức thực
thi Hiệp định EVFTA, EVIPA. Tăng cường công tác đối ngoại, chủ động thực
hiện các biện pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới.
Nguồn tin: Tuổi Trẻ Online
Còn phụ thuộc vào đối tác
Dựa vào các số liệu và phân tích, Chính phủ trình Quốc hội 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế. Thứ nhất, trong điều kiện Việt Nam cơ bản khống chế dịch từ nửa cuối tháng 4, đồng thời các quốc gia là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của Việt Nam khống chế dịch trong quý 3, thị trường quốc tế phục hồi tốt thì dự kiến GDP có thể tăng 4,4 - 5,2% và phấn đấu đạt 5,4%.
Thứ hai, nếu các đối tác thương mại, đầu tư quan trọng với Việt Nam khống chế dịch trong quý 4 thì dự kiến GDP chỉ tăng 3,6 - 4,4%. Tuy nhiên, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp và bùng phát trở lại, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, GDP có thể tăng trưởng thấp hơn mức này.
Dựa vào các số liệu và phân tích, Chính phủ trình Quốc hội 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế. Thứ nhất, trong điều kiện Việt Nam cơ bản khống chế dịch từ nửa cuối tháng 4, đồng thời các quốc gia là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của Việt Nam khống chế dịch trong quý 3, thị trường quốc tế phục hồi tốt thì dự kiến GDP có thể tăng 4,4 - 5,2% và phấn đấu đạt 5,4%.
Thứ hai, nếu các đối tác thương mại, đầu tư quan trọng với Việt Nam khống chế dịch trong quý 4 thì dự kiến GDP chỉ tăng 3,6 - 4,4%. Tuy nhiên, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp và bùng phát trở lại, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, GDP có thể tăng trưởng thấp hơn mức này.
8h
sáng nay (20-5), Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 9. Đây là lần đầu tiên
trong lịch sử, một phiên họp Quốc hội tiến hành theo hình thức trực
tuyến tại Nhà Quốc hội đến điểm cầu 63 tỉnh, thành phố (đại biểu Quốc
hội tại địa phương sẽ họp tại đoàn).
Phần lớn thời gian ngày làm việc hôm nay Quốc hội sẽ dành để xem xét việc phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa một bên là CHXHCN Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EVIPA).
Phần lớn thời gian ngày làm việc hôm nay Quốc hội sẽ dành để xem xét việc phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa một bên là CHXHCN Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EVIPA).