Trưởng đặc khu Hong Kong muốn từ chức và xin lỗi người dân (TTO)
Bà Carrie Lam rất thành thực khi cho rằng mình không có quyền được lựa chọn dù là từ chức và xin lỗi người dân Hong Kong vì quyền quyết định thuộc về Bắc Kinh. Bà cũng trải lòng về sự bất lực trong việc giải quyết khủng hoảng khi nói "Việc
không thể đưa ra giải pháp chính trị để giảm căng thẳng là nỗi buồn lớn
nhất của tôi". Thật ra thì ngay cả hoàng đế Tập cũng không biết phải làm gì huống gì bà. Chỉ có cách là chấp nhận các yêu sách của người dân và để cho họ có quyền tự chủ trong việc bầu ra bộ máy lãnh đạo tại Hong Kong và duy trì nền dân chủ vốn có tại Hong Kong. Tất nhiên là Bắc Kinh không thể nào thỏa mãn được các đòi hỏi này vì người dân các vùng tự trị như Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông sẽ vùng dậy đòi độc lập ngay.
Đoạn băng ghi âm lại cuộc họp giữa bà Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt
Nga) và một nhóm doanh nhân Hong Kong đã bị rò rỉ ngày 2-9, theo Hãng
tin Reuters.
Trong cuộc gặp đó, Trưởng đặc khu Hong Kong thừa nhận
bà hiện tại gần như tiến thoái lưỡng nan trong việc giải quyết cuộc
biểu tình ở Hong Kong, bởi những bất ổn ở Hong Kong đã trở thành vấn đề
an ninh và chủ quyền quốc gia đối với Trung Quốc trong bối cảnh căng
thẳng gia tăng với Mỹ.
Reuters bình luận việc bà Lâm nhắc tới cụm
"cấp độ an ninh quốc gia" cho thấy quyết định giải quyết cuộc biểu tình ở
Hong Kong như thế nào đang nằm phần lớn ở Bắc Kinh.
Những cuộc
biểu tình rầm rộ đã bùng nổ tại Hong Kong khi dự luật dẫn độ giữa đặc
khu này và đại lục được đưa ra thảo luận. Hơn 10 tuần trôi qua, các cuộc
biểu tình vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt giữa lúc Trung Quốc và một số
nước phương Tây tiếp tục đấu khẩu về tình hình Hong Kong.
Bà Lâm
chua chát thừa nhận với các doanh nhân Hong Kong rằng bà đã gây ra những
"thiệt hại không thể tha thứ" cho đặc khu này và sẽ từ chức nếu có thể.
"Nếu
tôi được quyền lựa chọn, điều đầu tiên, tôi sẽ từ chức rồi đưa ra lời
xin lỗi sâu sắc nhất", giọng của Trưởng đặc khu Hong Kong nghẹn ngào
trong đoạn băng ghi âm.
Bà Lâm cũng đồng thời trấn an rằng Bắc Kinh đã không áp đặt bất kỳ
thời hạn nào để chấm dứt cuộc khủng hoảng trước lễ kỷ niệm Quốc khánh
Trung Quốc (1-10). Bà cũng khẳng định Trung Quốc "hoàn toàn không có kế
hoạch" triển khai quân đội tới Hong Kong bởi "cái giá sẽ vô cùng lớn".
"Việc
không thể đưa ra giải pháp chính trị để giảm căng thẳng là nỗi buồn lớn
nhất của tôi", bà Lâm trải lòng trong cuộc họp kín.
Reuters đã
đem đoạn băng ghi âm đi hỏi ít nhất 3 người tham dự cuộc họp và họ đều
xác nhận trưởng đặc khu Hong Kong có chia sẻ những điều đó.
Người
phát ngôn của bà Lâm cho biết bà đã tổ chức 2 cuộc họp tuần trước, bao
gồm 1 cuộc họp với các doanh nhân, song không bình luận về phát biểu của
bà. Văn phòng các vấn đề Hong Kong và Ma Cao và Văn phòng Thông tin
Quốc vụ viện Trung Quốc chưa đưa ra bình luận trước yêu cầu của Reuters.
Trong
khi Lâm nói rằng bây giờ không phải là lúc để "tự thương hại", bà tiếp
tục nói về sự thất vọng sâu sắc của mình khi không thể "giảm áp lực lên
các sĩ quan cảnh sát tuyến đầu", hoặc đưa ra một giải pháp chính trị để
"xoa dịu những người biểu tình ôn hòa, những người đang rất tức giận với
chính phủ, đặc biệt là với tôi".
Bảo Duy