Người lái xe chở đoàn khiếu kiện Formosa trở về...(RFA)
Tù nhân lương tâm Nguyễn Nam Phong, người bị tuyên 2 năm tù với cáo
buộc “chống người thi hành công vụ” vừa mãn hạn tù và trở về nhà ở Nghệ
An hôm 28/7/2019, tuy nhiên 2 người thân của ông là cha và con gái đã
qua đời khi ông vẫn còn đang thụ án.
Tù nhân lương tâm Nguyễn Nam Phong, người bị tuyên 2 năm tù với cáo
buộc “chống người thi hành công vụ” vừa mãn hạn tù và trở về nhà ở Nghệ
An hôm 28/7/2019, tuy nhiên 2 người thân của ông là cha và con gái đã
qua đời khi ông vẫn còn đang thụ án.
Nói về việc mình bị bắt chỉ đơn giản là chở những người đi khiếu kiện
công ty Formosa, thủ phạm gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường 4 tỉnh
miền Trung, ông Nguyễn Nam Phong chiều 29/7 cho hay:
“Câu chuyện đi đòi công lý, hòa bình, cho môi trường sống được
sạch sẽ là nhiệm vụ của mình phải đi đòi, còn chính quyền muốn ghép cho
mình cái tội kia, hay họ bắt bớ hay đàn áp mình là việc của họ. Việc của
mình là cái quyền sống của mình bị chà đạp, bị xem thường. Môi trường
sống cũng như sự thật không được minh bạch thì mình đi đòi quyền lợi của
mình.
Cũng như tiền bồi thường thiệt hại, nhà máy (Formosa -Pv) cũng bồi
thường nhưng chính quyền họ không chi trả đền bù thì mình đi đòi cho
mình và cho người dân vùng biển nói chung,” ông Nguyễn Nam Phong nói qua điện thoại.
Ông Nguyễn Nam Phong bị bắt hồi tháng 2/2017 sau khi lái xe chở những
người trong nhóm khiếu kiện Công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa từ
Nghệ An dự định đến Hà Tĩnh để nộp đơn cho tòa án.
Tuy nhiên đến giữa chừng, hàng chục người trong đoàn khiếu kiện bị
lực lượng công an sắc phục bắt bớ, một số người bị đánh gây thương tích.
Chứng kiến cảnh này, ông đã từ chối yêu cầu mở cửa xe để xuống làm việc
với cảnh sát giao thông.
Toàn bộ vụ việc được Hoàng Đức Thanh Bình quay video và phát trực tiếp trên Facebook cá nhân.
Trong phiên tòa sơ thẩm ở Nghệ An hôm 6/2/2018, ngoài ông Nguyễn Nam
Phong, nhà hoạt động Hoàng Đức Thanh Bình bị tuyên 14 năm tù cho 2 bản
án “chống người thi hành công vụ” và “lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm quyền lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ
chức, công dân”.
Một người khác trong cùng vụ án là ông Bạch Hồng Quyền bị phát lệnh
truy nã, nhưng kịp đào thoát sang Thái Lan và được cùng gia đình đi đến
Canada tị nạn hồi tháng 5/2019.