VN tuyên án 11 năm tù cho hai phụ nữ vì 'tuyên truyền' trên mạng (BBC)
Chỉ là hai phụ nữ nhỏ bé, chân yếu tay mềm, buôn bán nhỏ để nuôi sống gia đình mà ĐCSVN vẫn sợ hãi khi kết án họ 11 năm tù. Chế độ cộng sản ngày càng nhảm nhí và bất lực khi hơn 1000 cơ quan báo chí nhà nước với hai chục ngàn "nhà báo" mà vẫn không thuyết phục nổi người dân và cuối cùng phải dùng nhà tù để bịt miệng những tiếng nói bất đồng. Cũng không thể khác được vì chế độ này không có lẽ phải còn hai người phụ nữ nhỏ bé, buôn thúng bán mẹt lại có lẽ phải mà lẽ phải thì luôn luôn chiến thắng. Đàn áp không thể bảo vệ được chế độ khi chế độ đó không còn lẽ phải. Dư luận VN sẽ luôn ủng hộ hai chị Vũ Thị Dung và Nguyễn Thị Ngọc Sương.
Một tòa án Việt Nam đã bỏ tù hai
nhà hoạt động về tội xuất bản tuyên truyền chống nhà nước gây thiệt hại
cho đất nước cộng sản, những bản án mới nhất dưới sự lãnh đạo cứng rắn
không khoan dung bất đồng chính kiến, nhật báo Anh Daily Mail dẫn nguồn
hãng tin AFP hôm thứ Bảy, 11/5/2019 cho hay.
Những người phụ nữ,
Vũ Thị Dũng và Nguyễn Thị Ngọc Sương, đã bị kết án hôm thứ Sáu, 10/5 với
hình phạt tù giam lần lượt là 6 và 5 năm vì đăng video và bài viết trên
Facebook chống lại các đặc khu kinh tế được đề nghị cho nước ngoài thuê
dài hạn và chống lại một luật an ninh mạng được tăng cường, như truyền
thông nhà nước của Việt Nam đưa tin.
Một tòa án ở tỉnh Đồng Nai,
tại miền nam Việt Nam, thấy rằng cả hai người phụ nữ đều có tội "làm,
tích trữ và truyền bá thông tin tuyên truyền, tài liệu và tài liệu chống
lại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam," tờ Daily Mail tiếp tục
dẫn nguồn từ hãng tin Pháp.
Cả
hai người phụ nữ, những người làm nghề buôn bán nhỏ ở chợ, là những
trường hợp mới nhất phải đối mặt với hành xử cứng rắn của chính quyền vì
phản đối công khai một luật an ninh mạng mới đi vào hiệu lực từ ngày 01
tháng Giêng 2019. Luật này có điều khoản quy định sẽ yêu cầu các công
ty Internet phải bàn giao dữ liệu người sử dụng và xóa nội dung nếu được
chính phủ yêu cầu.
Các đặc khu kinh tế được đề xuất cũng rất nhạy cảm
và gây ra các cuộc biểu tình hiếm hoi trên toàn quốc vào năm ngoái,
trong đó các đồn cảnh sát và văn phòng chính phủ đã bị lục soát.
Truyền
thông độc lập bị cấm ở Việt Nam, với các bài đăng, bình luận và phê
bình trực tuyến được giám sát chặt chẽ và các blogger, nhà hoạt động và
luật sư quyền thường xuyên bị bỏ tù.
'Đường lối cứng rắn'
Ban
lãnh đạo mới có đường lối cứng rắn nắm lãnh đạo chính quyền ở Việt Nam
kể từ năm 2016 đã tỏ ra hết sức gay gắt đối với các nhà bất đồng chính
kiến, với gần 60 người bị bỏ tủ năm 2018 theo một thống kê của AFP.
Một
nhà hoạt động người Việt cũng chỉ trích cả đặc khu kinh tế và luật an
ninh mạng đã bị kết án hai năm tù vào tháng 3/2019 vì "lạm dụng các
quyền tự do dân chủ".
Giới chỉ trích cho rằng đạo luật về mạng hà khắc sẽ được sử dụng để nhắm mục tiêu bất đồng chính kiến trực tuyến.
Dự
thảo dự luật về các đặc khu kinh tế cũng đã gây ra một sự náo động rộng
lớn trong nhân dân khắp Việt Nam khi nhiều người dân ở Việt Nam tin
rằng chính quyền sẽ cấp các ưu đãi cho các công ty Trung Quốc thuê dài
hạn các đặc khu và các địa điểm, các vùng đất đai nội địa hay duyên hải
có tính nhạy cảm với an ninh quốc gia và an ninh kinh tế, an sinh xã
hội.
Không đề cập đến Trung Quốc đã được đề xuất trong luật pháp,
nhưng các quan chức của chính quyền và đảng cộng sản cầm quyền đã thông
qua dự luật sau các cuộc biểu tình, phản đối diễn ra mạnh mẽ tại cả thủ
đô Hà Nội và trung tâm thương mại của toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh,
hay Sài Gòn như tên gọi từ trước.
'Bỏ tù nhiều người'
Hàng chục người biểu tình đã bị bỏ tù kể từ khi tham gia, báo Anh Daily Mail dẫn nguồn từ hãng tin Pháp cho biết thêm.
Hôm thứ Năm, 09/5/2019, từ Hà Nội, một nhà nghiên cứu về cải cách tư pháp muốn giấu tên bình luận với BBC:
"Việc ra được luật tự do thông tin là vô cùng quan
trọng. Theo tôi, lúc này cần thay đổi luật hình sự để không bắt bớ
nhầm. Còn luật tự do thông tin và luật báo chí, thì có thể chưa cần
sửa ngay lập tức so với ưu tiên kia, nhưng cần thực thi cho tốt. Trước
mắt cần ra luật biểu tình để khỏi bàn chuyện bắt người vận động biểu
tình, nói nôm na là như vậy.
"Và đặc biệt, tôi thấy Việt Nam cần
bỏ điều trong luật hình sự "lợi dụng quyền dân chủ... để chống phá nhà
nước", đây là tội danh họ đã gán cho ông blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh
và ngoài ra, cũng cần bỏ một số tội như "lật đổ chính quyền nhân dân"
nữa. Việt Nam không phải là một số nước khác, cho nên luật cũng vẫn
cần tính đến văn hóa.
"Tóm lại theo tôi, nên chú ý đến luật tự do
thông tin, luật báo chí, luật hình sự, luật nhân quyền và nên chú ý
chất lượng thực thi luật, chú ý đến các bất cập trong luật nữa," ý
kiến chuyên gia này trao đổi thêm với BBC ngay sau Bàn tròn thứ Năm từ
London nhân sự kiện Blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh mãn án 5 năm và ra tù.