Vì sao Bộ GTVT muốn đổi trạm thu phí thành trạm thu tiền? (VNN)
Mỗi chuyện cỏn con thế mà ĐCSVN "quang vinh và muôn năm" không biết giải quyết như thế nào? Gọi "Trạm mãi lộ" là chính xác và đầy đủ nhất. Các vị nên tranh thủ đi, một trong những việc cần làm ngay khi "lịch sử sang trang" đó là dẹp bỏ hoàn toàn các trạm BOT trên quốc lộ 1A.
Trao đổi với PV VietNamNet, một
lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, Bộ xin ý kiến chuyển “trạm thu phí” sang
“trạm thu tiền” cho phù hợp với luật Giá.
Ông
Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng QH nêu, Bộ GTVT nên giữ
nguyên tên gọi trạm thu phí thay vì chuyển thành trạm thu tiền, bởi phí
là tiền phải trả cho một dịch vụ nào đó.
“Ở đây chủ phương tiện sử dụng dịch vụ đường BOT và trả phí cho dịch vụ nên “trả phí” là từ chính xác nhất”, ông Dũng nói.
Ông
cũng đặt vấn đề, có thể Bộ muốn tránh dùng từ phí vì nó phải tuân thủ
các quy định của luật Phí và lệ phí, nhưng phí vẫn là thuật ngữ chính
xác nhất.
“Bộ GTVT xin ý kiến chuyển từ "thu phí" sang "thu giá"
là để tránh các quy định quá chặt của Phí và lệ phí, nhưng luật Giá là
để xác lập giá cả của hàng hoá, còn đây là anh cung cấp dịch vụ và thu
phí về dịch vụ anh cung cấp nên luật áp dụng phải là luật Phí và lệ
phí”, ông Dũng phân tích.
Theo ông Dũng, Bộ GTVT chuyển tên gọi “trạm thu phí” thành “trạm thu
tiền” cũng không chính xác, đó chỉ là một cách đánh tráo khái niệm. Do
vậy nên để nguyên và tìm cách để tuân thủ Luật phí và lệ phí.
Nguyên
Phó Chủ nhiệm văn phòng QH cũng cho rằng, nếu luật Giá có áp dụng thì
chỉ ở chỗ xác lập giá thế nào. Ở đây giá là mức lệ phí phải thu, chứ
không phải thu giá, khái niệm nó khác nhau. Còn nếu nội dung nào luật
Phí và lệ phí “khó quá” thì phải trình Quốc hội để sửa luật.
Chỉ là tên gọi
Một chuyên gia ngôn ngữ học Trường ĐH KHXH&NV ĐHQG HN cho hay, sở
dĩ Bộ GTVT muốn đổi “trạm thu phí” sang tên gọi khác là để khỏi vướng
luật Phí và lệ phí.
Ông cho rằng, ở luật Phí và lệ phí đáng lẽ
phải nói rõ 2 khái niệm phí khác nhau, giờ mặc định phí là áp dụng với
các dịch vụ công do nhà nước cung cấp, mức phí do cơ quan nhà nước ấn
định. Trong khi đáng lẽ phải quy định 2 loại phí, là phí nhà nước và phí
doanh nghiệp.
Do bị vướng nên lúc đầu Bộ GTVT định đổi thành thu
giá. Tuy nhiên, để trạm thu phí cũng được, không cần phải đổi. Còn để
trạm thu tiền thì hơi ngược, do luật Giá lại không quy định về giá, còn
thu tiền là gì thì không đề cập tới.
Chuyên gia ngôn ngữ cho rằng,
không chỉ mỗi dịch vụ công mới là phí mà dịch vụ doanh nghiệp cũng có
phí. Chủ tịch QH, Thủ tướng đã nói đổi trạm thu giá sang trạm thu phí
thì cứ thế làm, đâu cần phải sửa lại.
Bộ GTVT nên có kiến nghị QH
sửa luật nếu vướng, có thể sửa luật Phí thành luật Phí dịch vụ công. Còn
doanh nghiệp thì vẫn cứ để phí cũng được, vì đó chỉ là tên gọi, còn giá
dịch vụ vẫn hoạt động theo cơ chế thị trường.
Vũ Điệp