Quân đội Sudan đảo chính, Tổng thống cầm quyền 30 năm bị phế truất (Dân Trí)
Căn bệnh của mô hình "tổng thống chế" ngày càng trở nên trầm trọng trên khắp thế giới. Giải pháp chỉ có thể là đảo chính quân sự cho dù đây là hành động phi dân chủ. THDCĐN đề nghị mô hình chính trị tương lai cho một nước VN dân chủ là "đại nghị và tản quyền" và nên dứt khoát nói không với chế độ tổng thống. Nhiều người VN vẫn chưa ý thức được sự nguy hiểm và tai hại của chế độ tổng thống vì nó "mở đường" và cho phép các vị tổng thống trở thành độc tài. 70 năm sống dưới chế độ độc tài cộng sản là quá đủ với người VN rồi.
Ông Omar al-Bashir (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Omar al-Bashir, người lãnh đạo quốc gia châu Phi Sudan trong 30 năm qua, đã bị lật đổ sau một cuộc đảo chính do quân đội nước này tiến hành.
Theo RT, lực lượng vũ trang Sudan ngày 11/4 đã tuyên bố rằng
họ sẽ “sớm công bố một thông báo quan trọng”. Tin tức này được đưa ra
sau khi có thông tin các phương tiện bọc thép đã được triển khai xung
quanh dinh tổng thống của ông al-Bashir tại thủ đô Khartoum.
Theo Reuters, hàng nghìn người biểu tình đã tụ tập ở trước
trụ sở quân đội Sudan trong khi đài truyền hình và đài phát thanh phát
đi những đoạn video cho thấy cảnh quân đội diễu binh và các bài hát cổ
vũ chủ nghĩa yêu nước. Những người tham gia biểu tình hô vang: “(Chính
phủ) đã sụp đổ. Chúng ta đã chiến thắng”.
Theo thông tin CNN mới cập nhật, Bộ trưởng Quốc phòng Sudan
Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf xác nhận ông al-Bashir đã bị phế truất và
chính phủ của ông đã bị giải tán sau nhiều tháng người dân biểu tình đòi
ông từ chức.
Một hội đồng quân sự kéo dài đã được thành lập, dự kiến kéo dài trong
2 năm, để hỗ trợ việc chuyển giao quyền lực. Như vậy, 30 năm nắm quyền
của ông al-Bashir đã chính thức chấm dứt.
Ông Ibn Auf cũng xác nhận ông al-Bashir đã bị ép từ chức và hiện đang được “tạm giữ tại một nơi an toàn”.
Quân đội Sudan đồng thời tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia kéo
dài trong 3 tháng, ra quy định giờ giới nghiêm từ 22h hôm trước tới 4h
sáng hôm sau. Các cảng và cơ sở y tế sẽ được bảo vệ an ninh.
Nội các Sudan, Hội đồng Quốc gia và các cơ quan chính phủ đều bị giải
tán và quốc hội ngừng hoạt động. Các cơ quan tư pháp, công tố, đại sứ
quán và các cơ quan ngoại giao sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường.
Ngoài ra, các tù nhân chính trị bị lực lượng an ninh bắt giữ trong
phong trào chống chính phủ hồi cuối năm ngoái sẽ được thả tự do.
Trước đó, quân đội đã bắt giữ Thủ tướng Sudan Mohamed Taher Ayala và
người đứng đầu đảng cầm quyền Đảng Quốc hội cầm quyền, Ahmed Haroun.
Hàng chục quan chức, cựu quan chức khác cũng đã bị bắt, một nguồn tin
quân sự xác nhận với CNN.
Sau khi thông tin ông al-Bashir bị phế truất được công bố, đám đông
bên ngoài trụ sở quân đội Sudan ăn mừng trong không khí náo nhiệt. Đây
là một nghi thức thể hiện sự vui mừng khi người biểu tình và thành viên
lực lượng vũ trang Sudan hò reo trong tiếng súng bắn nhằm thể hiện niềm
vui.
Tổng thống cầm quyền 30 năm
Ông Omar al-Bashir, 75 tuổi, lên nắm quyền từ năm 1989 khi ông lãnh
đạo một cuộc đảo chính chống lại cựu Thủ tướng Sadiq al-Mahd. Ông
al-Bashir giải tán chính quyền, các đảng phái chính trị và tự xưng là Chủ
tịch Hội đồng Chỉ huy Cách mạng.
Trong 30 năm qua, ông cũng đã từng đối mặt với đảo chính nhưng kế hoạch này thất bại. Theo CNN, ông al-Bashir đã ra lệnh hành quyết hơn 30 quân nhân, quan chức cảnh sát vì đứng sau kế hoạch trên.
Năm 1993, ông trở thành Tổng thống Sudan. Năm 2003, bạo lực diễn ra
tại khu vực Dafur và ông al-Bashir bị chỉ trích vì không mạnh tay với
lực lượng dân quân Janjaweed, một nhóm thân chính phủ bị cáo buộc giết
và hãm hiếp người dân ở Darfur.
Năm 2008, Tòa án hình sự quốc tế cáo buộc ông al-Bashir mắc tội diệt chủng và tội ác chiến tranh ở Darfur.
Năm 2015, ông al-Bashir tái đắc cử với 94% phiếu bầu. Nhiều đảng phái
đối lập cáo buộc chính quyền của ông đã gian lận trong bầu cử.
Cuối năm ngoái, phong trào chống chính phủ bùng phát trên nhiều thành phố ở Sudan, yêu cầu ông al-Bashir phải từ chức.
Đức Hoàng
Tổng hợp