Mỹ -Trung tiếp tục đàm phán thương mại trong bối cảnh ít hy vọng (VOA)
Các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và TQ sẽ không đi đến đâu vì mâu thuẫn giữa hai nước đã quá lớn, hơn nữa cả hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Trump đều là "dân túy", một hình thức chủ nghĩa dân tộc, nên càng khó tìm được tiếng nói chung.
Hãng tin Reuters cho biết các cuộc đàm phán giữa các quan chức hai
nước có thể thiết lập một khuôn khổ cho các cuộc đàm phán tiếp theo khi
nước này chuẩn bị áp mức thuế mới lên hàng hóa của nước kia vào ngày
23/8.
Tổng thống Trump dọa rằng sẽ đánh thuế đối với hơn 500 tỷ đôla hàng
hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ trừ khi Bắc Kinh đáp ứng các yêu
cầu của Mỹ.
Đây sẽ là cuộc đàm phán thương mại đầu tiên giữa hai nước kể từ khi
Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross gặp cố vấn kinh tế Trung Quốc
Lưu Hạc tại Bắc Kinh hồi tháng 6.
Sau cuộc đàm phán vào tháng 5, Bắc Kinh tin là họ có được sự bảo đảm
từ Hoa Kỳ về việc xóa bỏ áp thuế. Nhưng chưa đầy 10 ngày sau đó, Tòa
Bạch Ốc cho biết Washington sẽ thúc đẩy các biện pháp trừng phạt đối với
Bắc Kinh.
Hôm 22/8, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng
hiện nay Trung Quốc và Hoa Kỳ đã bắt đầu các cuộc tham vấn mà dĩ nhiên
là họ vẫn hy vọng một “kết quả tốt đẹp.”
Ông Lục Khảng nói thêm rằng ông không muốn đưa ra bất kỳ tuyên bố nào
hoặc tiết lộ bất kỳ chi tiết nào trong khi các cuộc đàm phán đang diễn
ra.
Các cuộc hội đàm trước đây do các bộ trưởng chủ trì, bao gồm cả Phó
Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin
và Bộ Trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross.
Các cuộc đàm phán hôm 22 và 23 tháng 8 sẽ do các quan chức cấp thấp
hơn, gồm có Thứ trưởng Bộ trưởng Tài chính Mỹ David Malpass và Thứ
trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn.