Lấy đất của dân đền bù 70.000 đồng/m2, bán đấu giá 40 triệu/m2 (Dân Trí)
Đây là bí quyết "làm giàu không khó" của quan chức cộng sản và các doanh nghiệp bất động sản.
.
.
Chiều 8/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Thị Nại.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, người dân yêu cầu đại biểu HĐND tỉnh, thành
phố làm rõ về các chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng
quốc lộ 19 mới từ cảng Quy Nhơn đến quốc lộ 1 (đoạn đi qua phường Thị
Nại) và phía Bắc đường Đống Đa; tình trạng ô nhiễm môi trường... Đặc
biệt cử tri cho rằng đang có những bất công trong đền bù giải phóng mặt
bằng tại địa phương.
Cử tri Trần Đức Thịnh (phường Thị Nại) trình bày: “Tôi được biết, dự
án vệ sinh môi trường và làm bờ kè đường Đống Đa ảnh hưởng đến hàng trăm
hộ dân phường Thị Nại. Tuy nhiên, từ trước giải phóng người dân sinh
sống ở đây bồi đắp đất đai nhưng khi thu hồi đất lại tính đất giá nông
nghiệp chỉ 70.000 đồng/m2. Điều chúng tôi bức xúc là bên thi công dự án bán đấu giá không dưới 40 triệu/m2
để lấy tiền thực hiện dự án. Như vậy có công bằng hay không? Hay những
hộ dân xây dựng nhà vi phạm do thành phố không quản lý chặt chẽ nhưng
khi thu hồi đất lại được đền bù tái định cư, còn những hộ chấp hành
không xây nhà thì chỉ được đền bù theo giá đất nông nghiệp”.
Anh Huỳnh Tấn Minh trình bày: “3 anh em trong gia đình tôi cùng ở
trên khu đất 131m2. Khi dự án thu hồi toàn bộ diện tích đất chỉ bố trí
tái định cư có 50m2 thì 3 hộ ở bằng cách nào? Chưa kể, một số hộ cũng
như gia đình tôi thì được đền bù với mức giá 15 triệu đồng/m2, còn gia đình tôi chỉ được áp giá 6,8 triệu đồng/m2”.
Sau khi lắng nghe ý kiến cử tri, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND
tỉnh Bình Định ghi nhận và chia sẻ những bức xúc của người dân. “Tới
đây, UBND tỉnh sẽ có cuộc họp và yêu cầu các cơ quan liên quan trả lời
có hay không những vấn đề mà người dân phản ánh việc đền bù giải phóng
mặt bằng thiếu công bằng. Tỉnh không bao giờ bao che cho sai phạm, nếu
bà con phát hiện một trường hợp nào tiêu cực thì làm đơn gửi UBND tỉnh
sẽ xử lý nghiêm”, ông Dũng khẳng định.
Lý giải các khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án
trên, ông Dũng cho rằng, nhiều trường hợp người dân không chấp hành đúng
quy định nhà nước mà thực hiện lấn chiếm, cất nhà trái phép. Song ông
Dũng cũng thừa nhận có lỗi của cơ quan nhà nước khi buông lỏng quản lý.
“Nếu quản lý nghiêm túc, khi phát hiện trường hợp vi phạm liền lập
biên bản xử lý ngay thì làm gì có những việc khó khăn nói trên. Trên
tinh thần đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, chúng tôi đề nghị
người dân đồng tình cùng với tỉnh trong việc giải phóng mặt bằng để xây
dựng hạ tầng thành phố đẹp hơn, khang trang hơn”, ông Dũng nói.
Cử tri có nhà trên đường Đống Đa, phường Thị Nại cho rằng việc áp giá đền bù chưa công bằng.
Liên quan đến bức xúc của người dân về dự án quốc lộ 19 chậm tiến độ,
ông Dũng cho rằng dự án đang gặp khó khăn về nguồn vốn. “Tuy nhiên,
tỉnh quyết tâm xây dựng hoàn thành tuyến đường này để đưa hàng hóa về
cảng Quy Nhơn được thuận lợi. Dù khó khăn nhưng tỉnh đã ứng toàn bộ tiền
từ nguồn ngân sách để giải phóng mặt bằng để dự án sớm hoàn thành”, ông
Dũng cho hay.
Về tình trạng xe quá khổ, quá tải chạy từ quốc lộ 19 đi qua các tuyến
đường trong thành phố đến cảng Quy Nhơn, ông Dũng cho biết: “Trong cuộc
họp sơ kết 6 tháng đầu năm về an toàn giao thông, UBND tỉnh đã giao cho
công an xử lý nghiêm các trường hợp xe quá tải, đặc biệt là những xe
chở dăm gỗ rơi vãi trên đường, xe quá tải phóng nhanh vượt ẩu, gây mất
an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường”.
Doãn Công