Bắc Kinh đang đứng trước biến cố chính trị? (Trí Đạt)
Dưới các chế độ độc tài và toàn trị như TQ, VN thì tình hình nội bộ của đảng cầm quyền luôn là những bí mật mà không ai có thể biết được ngoài họ. Chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Những nội dung chính tại Hội nghị Bắc Đới Hà năm nay
Ngày
15/7, trang thông tin Duowei News “hải ngoại” (trụ sở tại Mỹ) có bối
cảnh chống lưng của giới chức Bắc Kinh đưa tin, ngày 16/7 giới lãnh đạo
trung ương ĐCSTQ bước vào kỳ nghỉ hè thường niên tại Bắc Đới Hà.
Sát
thời điểm Hội nghị Bắc Đới Hà, nơi diễn ra hội nghị là Tần Hoàng Đảo ở
Hà Bắc đã được tăng cường công tác an ninh. Sở Công an Tần Hoàng Đảo vừa
ban hành một thông cáo, từ 14/7 – 19/8 khu Bắc Đới Hà thực hiện biện
pháp quản lý giao thông giới hạn lưu thông căn cứ vào số đuôi xe theo
biển số chẵn và lẻ chỉ được lưu thông theo ngày chẵn hoặc ngày lẻ.
Theo
thông tin, từ ngày 19 – 24/7 ông Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà
nước tại Emirates, Senegal, Rwanda và Nam Phi, và ngày 27 – 28/7 sẽ quá
cảnh thực hiện chuyến thăm hữu nghị tại Mauritius. Vì vậy, Hội nghị Bắc
Đới Hà sẽ chính thức bắt đầu vào tháng Tám.
Có
phân tích cho rằng, hội nghị Bắc Đới Hà sẽ tập trung thảo luận về ba
yếu tố chính: thứ nhất, cuộc chiến thương mại hiện đang là vấn đề lớn
nhất đối với giới lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc, làm thế nào để đối phó
trong vấn đề này sẽ được thảo luận tại Bắc Đới Hà; thứ hai, quản lý và
kiểm soát rủi ro tài chính cũng là mối quan tâm chính của ĐCSTQ kể từ
sau Đại hội lần thứ 19; thứ ba, tại Hội nghị Bắc Đới Hà lần này giới
chức cấp cao ĐCSTQ sẽ thảo luận về vấn đề tuyên truyền và xây dựng
ĐCSTQ, không loại trừ khả năng điều chỉnh “phong cách lãnh đạo” để từ bỏ tệ sùng bái cá nhân, thay vào đó là làm nổi bật vấn đề “lãnh đạo tập thể”.
Sau
khi ĐCSTQ xây dựng chính quyền, vào đầu tháng Tám hàng năm giới lãnh
cao cấp trong Đảng đều tổ chức cuộc họp kín tại trấn Bắc Đới Hà tỉnh Hà
Bắc. Đây là cơ chế hội nghị bắt đầu từ thời đại ông Mao Trạch Đông. Cuộc
gặp bí ẩn này xưa nay luôn được xem là chương trình quan trọng trong
cuộc đấu quyền lực cấp cao của ĐCSTQ.
Tuy
nhiên, kể từ khi ông Tập Cận Bình nhậm chức, yếu tố chính trị của Bắc
Đới Hà đã suy yếu. Trước đây thì phần hội nghị là chính, nghỉ mát là
phụ, và cũng để thể hiện lòng tôn kính các nguyên lão chính trị; nhưng
đến nay thì đi nghỉ dưỡng là chính, hội nghị là phụ, và cố gắng để bãi
bỏ “sự can thiệp chính sự của nguyên lão”. Tuy nhiên, giới quan
sát bên ngoài cho rằng dưới nền chính trị đen tối của ĐCSTQ thì cuộc
chiến ngầm vẫn không có hồi kết, thậm chí còn tồi tệ hơn.
Việc tờ Duowei News đặc biệt đề cập đến vấn đề định hướng trở lại “lãnh đạo tập thể” tại hội nghị Bắc Đới Hà lần này là điều đáng ngạc nhiên, vì vào năm ngoái ông Tập Cận Bình đã xác lập vị trí “hạt nhân”, trải qua Đại hội 19 và sửa đổi Hiến pháp tại “lưỡng hội” năm nay thì có vẻ như “đã thao túng toàn quyền lực”.
Sẽ có giông tố chính trị Trung Nam Hải?
Giới
quan sát cũng đã phát hiện ra rằng, tình trạng bất ổn nội bộ của ĐCSTQ
gần đây đã dữ dội hơn. Dưới tác động của cuộc chiến thương mại gần đây,
mâu thuẫn nội bộ ĐCSTQ được đưa ra công khai, nhiều biểu hiện bất thường
cũng xuất hiện trong công tác tuyên truyền, ăn khớp các thông tin nêu
trên.
Ngày
06/7 là ngày đầu tiên khai màn cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, đã có
một nhóm quan chức Trung Quốc dùng tên giả thông qua giới truyền thông
ngoài nước cho biết những kẻ thù thực sự nằm ngay trong Đảng, đổ lỗi
nguyên nhân chủ yếu gây cuộc chiến thương mại là vì hệ thống tuyên
truyền “lệch lạc tư tưởng Tập Cận Bình”. Sau đó, giới quan sát bên ngoài lại nhận ra giọng điệu mềm mỏng của phía Trung Quốc đối với cuộc chiến thương mại với Mỹ.
Vào đầu tháng Bảy, Bộ Chính trị ĐCSTQ đã thảo luận về “lựa chọn các cán bộ trẻ”, các cơ quan ngôn luận hàng đầu của nhà nước Cộng sản Trung Quốc tập trung thảo luận công khai vấn đề “người kế nhiệm”.
Ngày 11/7, Tân Hoa xã Trung Quốc bất ngờ đăng lại một bài viết cũ trên “Thời báo Học tập”
của Trường Đảng Trung ương bàn về việc thừa nhận sai lầm của ông Hoa
Quốc Phong thời làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương ĐCSTQ (tên gọi cũ của
Tổng Bí thư ĐCSTQ). Điều này được xem là trực tiếp ám chỉ ông Tập Cận
Bình.
Trong cùng
thời gian đó, trên các mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một thông báo
rằng chính quyền Bắc Kinh yêu cầu tháo bỏ những bức chân dung của ông
Tập Cận Bình.
Buổi
tối ngày 12/7, khi Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát
sóng trực tiếp và có hai nữ biên tập viên bắt đầu đọc bản tin chính, bất
ngờ xuất hiện người mặc đồ đen đến chặn ống kính, cảnh này bị nghi là
do cấp trên chỉ đạo phải tạm thời hoặc khẩn cấp thay thế bản thảo, sau
sự kiện có thông tin liên quan cho rằng ông Tập Cận Bình bị hạ bệ.
Một thông tin khác được RFI Pháp đưa tin, theo đó, vừa qua Học viện Khoa học Xã hội Thiểm Tây định lập dự án “Đại học vấn Lương Gia Hà”
(Lương Gia Hà là ngôi làng được mệnh danh ‘thánh điện’ tôn vinh ông Tập
Cận Bình) để thu thập tư liệu nghiên cứu, nhưng cũng bị buộc dừng lại.
Ngoài ra, sự kiện “bôi mực đen”
vào hình ông Tập Cận Bình ở Thượng Hải chỉ trong một ngày đã gây cơn
sốt, những thông tin trực tiếp ám chỉ vào quyền lực của ông Tập Cận
Bình.
Nhật
báo Apple Hồng Kông thì trích nguồn tin từ giới chính trị Bắc Kinh cho
biết, các trưởng lão ĐCSTQ kêu gọi triệu tập Hội nghị Bộ Chính trị mở
rộng trước Hội nghị Bắc Đới Hà để thảo luận về “sai lầm khá lớn” mà người lãnh đạo vi phạm, để giải quyết “vấn đề lãnh đạo chính” của trung ương ĐCSTQ.
Cùng
thời gian đã lan truyền nhiều thông tin, bao gồm ông Vương Hộ Ninh đã
bị buộc phải trao lại quyền lực, còn ông Hồ Xuân Hoa trở thành người kế
nhiệm chức Tổng Bí thư, cho sửa đổi Hiến pháp lần thứ hai với vấn đề
nhiệm kỳ Chủ tịch nước,… tất cả thông tin đều hướng vào quyền lực của
ông Tập Cận Bình.
Các
thông tin này một mặt bị xem là tin đồn thất thiệt, nhưng cũng có những
nhà bình luận cho là không phải vô căn cứ, Bắc Kinh thực sự đang xảy ra
biến cố chính trị nghiêm trọng.
Nhiều nhà quan sát bên ngoài cho rằng, thông tin Bắc Đới Hà thảo luận về vấn đề trở lại “lãnh đạo tập thể”
là tâm điểm đấu tranh của ĐCSTQ hiện nay. Bởi vì sau Đại hội 19 ĐCSTQ
đã xác lập “Tập hạt nhân”, giờ đây nếu Trung Nam Hải trở về với “lãnh đạo tập thể”,
tức là là nhà lãnh đạo cao nhất sẽ mất đi địa vị tối cao, điều này có
nghĩa là phe cánh ông Tập Cận Bình sẽ không còn được bảo đảm an toàn
chính trị, nếu ông Tập Cận Bình không phản đòn cuối cùng đối với phe
phản đối thì tình hình của phe ông Tập Cận Bình sẽ nguy hiểm.