Việt Nam phải điều tra cáo buộc tra tấn sau khi bắt giữ hằng loạt (RFA)
Giám đốc Cấp cao về Hoạt động Toàn Cầu của Ân Xá Quốc Tế, ông Minar
Pimple, lên tiếng rằng những báo cáo về tra tấn người biểu tình như thế
là vô dùng đáng quan ngại. Do đó cơ quan chức năng Việt Nam cần phải
tiến hành điều tra ngay, toàn diện về những cáo buộc được đưa ra đồng
thời qui trách nhiệm đối với bất cứ nghi can nào gây ra hành động tra
tấn.
Tổ chức Ân Xá Quốc Tế, trụ sở tại Anh Quốc, ra kêu gọi như vừa nêu vào ngày 18 tháng 6.
Theo Ân Xá Quốc Tế, có khoảng 150 người bị bắt giữ tùy tiện khi tham
gia những cuộc biểu tình diễn ra vào hai ngày 9 và 10 tháng 6 trên khắp
đất nước Việt Nam nhằm phản đối dự thảo luật khu hành chính đặc biệt.
Tổ chức này cho biết nhận được nhiều báo cáo của hằng chục người nói
rằng họ bị tra tấn khi bị bắt; trong số này có người cho hay họ bị đánh
bằng gậy gỗ khi từ chối không mở khóa điện thoại cho công an.
Giám đốc Cấp cao về Hoạt động Toàn Cầu của Ân Xá Quốc Tế, ông Minar
Pimple, lên tiếng rằng những báo cáo về tra tấn người biểu tình như thế
là vô dùng đáng quan ngại. Do đó cơ quan chức năng Việt Nam cần phải
tiến hành điều tra ngay, toàn diện về những cáo buộc được đưa ra đồng
thời qui trách nhiệm đối với bất cứ nghi can nào gây ra hành động tra
tấn.
Theo ông Minar Pimple thì cơ quan chức năng Việt Nam không thể dùng
cớ duy trì trật tự xã hội như là một lệnh bài nhằm hành hạ và giam cầm
người biểu tình. Họ bị tước mất quyền tự do, quyền bày tỏ ý kiến, quyền
tập trung ôn hòa và quyền được hỗ trợ pháp lý.
Ân Xá Quốc Tế cho rằng làn sóng bắt bớ vào cuối tuần qua chỉ là sự
trả thù đối với những người chỉ muốn bày tỏ quan ngại của họ về một
chính sách của chính phủ.