Hoa Kỳ: Trẻ em nhập cư bị tách khỏi cha mẹ gây xúc động lớn (Thụy My)
Tại Liên Hiệp Quốc,
tổng thư ký Antonio Guterres cho rằng « những người tị nạn và di dân
luôn cần được đối xử một cách tử tế ». Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị
nạn (HCR) Filippo Grandi tuy nhìn nhận các quan ngại của Hoa Kỳ về việc
quản lý luồng người nhập cư hoàn toàn chính đáng, vẫn cho biết « rất quan ngại ». Amnesty International tố cáo chính sách « không thể chấp nhận được » của chính quyền Trump.
Theo số liệu chính thức, do chính sách « không dung thứ »
áp dụng từ đầu tháng Năm, đã có 2.342 trẻ em di dân bị tách rời khỏi
gia đình (từ ngày 5/5 đến 9/6). Bên cạnh đương kim đệ nhất phu nhân
Melania Trump, cả bốn vị cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, Hillary
Clinton, Laura Bush, Rosalynn Carter đều bày tỏ ý kiến thương cảm hoặc
bất bình trước số phận được dành cho các trẻ em này.
Thông tín viên Anne Corpet tường trình từ Washington :
«
Đó là tiếng khóc của những trẻ em nhập cư bị cảnh sát Mỹ tách rời khỏi
cha mẹ, được lén ghi âm vì những nhà báo được cho phép vào các trung tâm
tạm trú bị cấm quay phim hoặc thu âm. Tình cảnh của các em đã gây xúc
động cả trong đảng Cộng Hòa.
Thượng
nghị sĩ Susan Collins đòi hỏi chính quyền chấm dứt ngay chính sách này.
Bà nói : « Tách biệt các trẻ em này khỏi cha mẹ là đi ngược lại các giá
trị Mỹ, trừ phi có các bằng cớ cho thấy các em bị ngược đãi hoặc vì
những lý do nghiêm trọng khác ».
Từ
khi bộ Tư Pháp áp dụng chính sách « không dung thứ » hồi tháng Tư, các
gia đình di dân bỗng bị chia cắt. Tổng thống Donald Trump thì khẳng định
đó là kết quả của một đạo luật do phe Dân Chủ thông qua, và bản thân
ông cũng xúc động trước số phận các em này.
Ông
Trump nói : « Nếu phe Dân Chủ hỗ trợ thay vì chống đối, thì chúng ta có
thể hành động rất nhanh chóng, kết thúc được việc chia rẽ các gia đình.
Chúng ta đang bị trói tay bởi các đạo luật khủng khiếp này. Những gì
đang diễn ra quả thật đáng buồn… »
Về
phía bộ trưởng Nội An thì khẳng định không có trẻ em nào bị đối xử tệ
tại các trung tâm tiếp đón. Bà Kirstjen Nielson giải thích, các phụ
huynh vượt qua biên giới trái phép bị coi là tội phạm, có nguy cơ bị bỏ
tù, cho dù có các em bé đi kèm hay không. Cũng giống như Nhà Trắng, bà
cho rằng chính Quốc Hội cần phải hành động ».
Honduras
hôm qua kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt tình trạng này, trong khi El Salvador
cảnh báo chính sách của Mỹ có thể gây nguy hại cho sức khỏe thể chất lẫn
tinh thần của trẻ em.
Tại Liên Hiệp Quốc,
tổng thư ký Antonio Guterres cho rằng « những người tị nạn và di dân
luôn cần được đối xử một cách tử tế ». Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị
nạn (HCR) Filippo Grandi tuy nhìn nhận các quan ngại của Hoa Kỳ về việc
quản lý luồng người nhập cư hoàn toàn chính đáng, vẫn cho biết « rất quan ngại ». Amnesty International tố cáo chính sách « không thể chấp nhận được » của chính quyền Trump.
RFI