Người dân phản đối việc điều tra xe gây tai nạn chưa chính xác (Quang Cường)

 Một vị lãnh đạo Công an huyện Can Lộc cho biết người lái xe ô tô gây tai nạn là Phạm Cao Hoàng (SN 1986), là cán bộ một phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Khi xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô này được gắn biển số giả. Sau va chạm, tài xế Hoàng tháo biển số giả và thay biển số khác.
 

 


 

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người. Thông tin ban đầu, người lái xe ô tô gây va chạm khiến nạn nhân tử vong là một cán bộ công tác tại công an tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên việc điều tra đang vấp phải sự phản ứng của người dân.
 
Như tin đã đưa, khoảng 12 giờ ngày 16.2 (mùng 1 Tết Mậu Tuất), ông Nguyễn Sỹ Ngụ (74 tuổi, trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh ) đang đi xe đạp trên QL15A thì bị chiếc xe ô tô biển số 38A-003.85 tông trúng. Ông Ngụ bị ngã xuống đường, chấn thương sọ não và tử vong.

Một vị lãnh đạo Công an huyện Can Lộc cho biết người lái xe ô tô gây tai nạn là Phạm Cao Hoàng (SN 1986), là cán bộ một phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Khi xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô này được gắn biển số giả. Sau va chạm, tài xế Hoàng tháo biển số giả và thay biển số khác.

Ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó công an xã Phú Lộc cho biết sau khi va chạm khiến ông Ngụ tử vong, anh Hoàng điều khiển xe bỏ chạy và bị người dân phát hiện giữ lại. Lái xe sau đó dừng xe lại nhưng không nhận mình gây tai nạn mà đổ lỗi cho người đi đường khác.

Ngày 18.2 (mùng 3 Tết Mậu Tuất), Công an huyện Can Lộc phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thực nghiệm lại hiện trường vụ tai nạn nhưng nhiều người dân đã bày tỏ sự phản đối khi cho rằng ô tô đặt sai vị trí khi xảy ra tai nạn. Một số người đã đưa hình ảnh vụ tai nạn ra đối chất, do vậy buổi thực nghiệm được hoãn lại.

Hiện Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin, ảnh: Quang Cường (Một Thế Giới)