Nhà nước thu về gần 9.000 tỉ đồng nhờ bán vốn Vinamilk (Minh Tâm)

Sau hai đợt bán vốn, SCIC vẫn đại diện Nhà nước nắm giữ 36% vốn tại Vinamilk. Thời điểm Nhà nước tiếp tục bán vốn vẫn chưa được tiết lộ cụ thể.

 
Một nhà đầu tư nước ngoài, chưa được tiết lộ danh tính, đã mua thành công nguyên lô 48.333.400 cổ phiếu của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), tương đương 3,33% vốn. Qua đó, Nhà nước thu về 8.990 tỉ đồng.

Tại buổi chào bán cạnh tranh cổ phần Vinamilk được Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tổ chức tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) chiều nay, 10-11-2017, đã có 19 nhà đầu tư trong và ngoài nước đặt mua cổ phiếu của Vinamilk. Cuối cùng, một nhà đầu tư nước ngoài đã đặt mua thành công với giá cao cách biệt, tới 186.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này cao hơn hẳn mức giá khởi điểm 150.000 đồng/cổ phiếu mà SCIC đưa ra.

Danh tính nhà đầu tư nước ngoài trên, đến thời điểm này, vẫn chưa được công bố cụ thể.

Như vậy, so với con số dự kiến hơn 7.250 tỉ đồng sẽ thu về qua đợt bán 3,33% vốn Vinamilk lần này, Nhà nước đã thu về số tiền cao hơn rất nhiều.

Trước đó, đã có 19 nhà đầu tư, trong đó có sáu tổ chức nước ngoài; năm tổ chức trong nước và tám nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua cổ phần của Vinamilk trong đợt chào bán cạnh tranh này. Tổng số lượng cổ phiếu đặt mua lên tới 78.843.400, gấp 1,5 lần so với số lượng cổ phiếu chào bán với giá đặt mua thấp nhất là 151.200 đồng/cổ phiếu.

Trước đợt chào bán hôm nay, SCIC, đơn vị nắm giữ phần vốn Nhà nước tại Vinamilk  đã bán 5,4% vốn ở doanh nghiệp được coi là "con gà đẻ trứng vàng" này. Hai nhà đầu tư nước ngoài là F&N Dairy Investment Pte. Ltd. và F&N Bev Manufacuring Pte. Ltd. đã mua thành công với giá 144.000 đồng/cổ phiếu.

Sau hai đợt bán vốn, SCIC vẫn đại diện Nhà nước nắm giữ 36% vốn tại Vinamilk. Thời điểm Nhà nước tiếp tục bán vốn vẫn chưa được tiết lộ cụ thể.

TBKTSG