Gia đình mong dư luận khắp nơi giúp đỡ sinh viên Phan Kim Khánh (Minh Hải)
Căn cứ vào
thông tin từ luật sư, gia đình của sinh viên Phan Kim Khánh (24 tuổi.
Chổ ở: xã Yên Tập, huyện Cảm Khê, tỉnh Phú Thọ) đã cho Việt Nam Thời Báo
(VNTB) được biết rất có thể Khánh sẽ ra Tòa trong thời gia sớm nhất,
với cáo buộc “Tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam” quy định tại Điều 88
Bộ luật hình sự. Gia đình cũng cho biết thêm là tình hình của Khánh ở
trong trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên hoàn toàn bình thường…
Sẽ đưa ra xét xử trong thời gian sớm nhất
Cụ thể vào hôm
thứ Sáu ngày 20/09/2017, đại diện pháp lý cho sinh viên Phan Kim Khánh
là luật sư Hà Huy Sơn (thuộc Đoàn luật sư Hà Nội) đã cho gia đình biết
là giữa luật sư Sơn và sinh viên Khánh đã được phía Công an Thái Nguyên
cho vào trại tạm giam gặp mặt, điều này có nghĩa là vụ án sinh viên
Khánh với cáo buộc “Tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam” quy định tại
Điều 88 Bộ luật hình sự Việt Nam đã chuyển hồ sơ qua phía Tòa án.
Thông tin này, được ông Phan Văn Dung là thân phụ của sinh viên Khánh xác nhận với VNTB.
“Bây giờ bên Công an thông báo là Viện Kiểm sát đưa hồ sơ vụ án qua bên Tòa án rồi. Hồ sơ hiện bên Tòa án đang xem xét”
“Cách đây khoảng một tuần, luật sư Hà Huy Sơn, là luật sư của Khánh có thông tin là có thể Khánh sẽ ra Tòa trong tháng 10/2017”
Ngoài ra, ông
Dung còn cho biết là luật sư Hà Huy Sơn cũng chỉ mới gặp Khánh lần đầu
và tình hình sức khỏe và tình thần của Khánh ở trong trại tạm giam Công
an tỉnh Thái Nguyên là bình thường, không có dấu hiệu của tra tấn, bức
cung và nhục hình. Ông Dung nói:
“Luật sư Sơn
mới vào tiếp xúc Khánh tầm khoảng một tháng trở lại đây thôi. Luật sư có
tiếp xúc với Khánh rồi…Khánh sức khỏe vẫn bình thường…”
Ngày
21/03/2017, Phan Kim Khánh đang đi học ở Thái Nguyên thì bất ngờ bị Công
an Thái Nguyên bắt giữ và đọc lệnh bắt để phục vụ công tác điều tra.
Theo Cơ quan
Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cũng như những gì báo đài nhà nước
Việt Nam thông tin thì từ cuối năm 2015 đến nay, Phan Kim Khánh lập và
quản trị 2 blog lấy tên là “Báo Tham nhũng” và “Tuần Việt Nam”; 3 trang
trên mạng xã hội facebook lấy tên là “Báo Tham Nhũng”, “Tuần Báo Việt
Nam” và “Dân chủ TV”; 2 kênh trên mạng xã hội YouTube lấy tên là “Việt
Báo TV” và “Việt Nam online” liên tục đăng nhiều thông tin có nội dung
nhằm chống Nhà nước Việt Nam.
Để hoạt động,
Phan Kim Khánh đã móc nối với một số người mà phía chính quyền Nhà nước
Việt Nam cho là chống đối ở trong và ngoài nước bàn bạc, trao đổi thông
tin và cùng quản trị, trong đó có ông Nguyễn Văn Hải (tức Hải “Điếu
Cày”, đã bị kết án về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam”, hiện
đã bị Công an Việt Nam trục xuất sang Hoa Kỳ).
Bên cạnh đó,
Phan Kim Khánh còn móc nối, tham gia quản trị một số trang mạng của một
tổ chức Đảng đối nghịch với Đảng Cộng sản Việt Nam, có trụ sở chính ở
nước ngoài là Đảng Việt Tân.
Trái ngược với
thông tin từ Cơ quan điều tra và báo đài nhà nước Việt Nam nói về Khánh
thì những báo đài ở hải ngoại, “lề dân” cũng như các trang mạng xã hội
cho rằng Khánh bị bắt với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước Việt
Nam” là do lập những trang web đưa những tin tức phản ánh sự thật về
tình hình đất nước, tố cáo tham nhũng của những quan chức Việt Nam đã
thu hút một lượng theo dõi, quan tâm và chia sẻ rất lớn.
Hoàn cảnh gia
đình Khánh nghèo khó, là con trai đầu trong số hai người con, em gái
Khánh đã lấy chồng và ra ở riêng, nhà giờ chỉ còn cha mẹ Khánh tuổi giả
lủi thủi nhau mà sống. Khánh bị bắt khi đang là sinh viên năm cuối của
Đại học Thái Nguyên, học giỏi và là chủ tịch Hội Sinh Viên Khoa Quốc Tế
của trường.
Như đã nói
trên, Khánh hiện đang bị tạm giam trại tạm giam Công an tỉnh Thái
Nguyên. Từ lúc bị bắt cho đến hiện tại là khoảng 6 tháng, ông Dung và
gia đình Khánh chưa một lần được gặp mặt Khánh ngoài những lần đi gửi đồ
thăm nuôi. Ông Dung nói:
“Trong thời
gian Khánh bị bắt, khoảng 6 tháng rồi, gia đình có đi thăm khoảng 7, 8
lần rồi nhưng không lần nào họ cho mình gặp Khánh cả.”
Với những lời
buồn bã, ông Dung nói rõ ràng từ khi Khánh bị bắt, nhà trở nên trống
vắng, không khí sống hụt hẵng nhưng việc Khánh bị bắt đã là sự thật nên
vợ chồng già đành phải gắng gượng mà sống. Gia đình Khánh giờ mong muốn
dư luận khắp nơi, các tổ chức quan tâm đến tình hình nhân quyền Việt Nam
giúp đỡ cho Khánh. Ông Dung cũng cho biết đến bây giờ ngoài những thông
tin nghe đọc từ báo đài nhà nước Việt Nam thì ông và gia đình không
biết gì thêm về việc Khánh đã làm những gì đến nỗi phải bị bắt với cáo
buộc chống Nhà nước./.
(VNTB)