Công nhân đình công vì chỉ có 10 phút ăn cơm (Đặng Trung)

Cụ thể như công nhân đòi nghỉ 30 phút trước giờ tăng ca tối để ăn cơm thay vì chỉ có 10 phút thì phía công ty cho rằng như thế là vi phạm luật về lao động. Cũng theo anh Tuấn, vấn đề này dù đã được công nhân phản ánh, đề nghị nhiều tháng nhưng không được công ty giải quyết.


Hàng ngàn công nhân thuộc Công ty Giày Venus ở Hà Trung, Thanh Hóa đã nghỉ việc đòi các quyền lợi chính đáng mà đáng ra họ được hưởng theo quy định của pháp luật về lao động.

Sáng 2-10, hơn 6.000 công nhân thuộc Công ty Giày Venus ở Hà Bình, Hà Trung, Thanh Hóa đã đình công đòi các quyền lợi chính đáng mà đáng ra họ được hưởng trong nhiều tháng qua.

 Anh Nguyễn Hoàng Tuấn, công nhân Công ty Giày Venus, cho hay nguồn cơn dẫn đến việc này đã âm ỉ nhiều tháng qua. Cụ thể như công nhân đòi nghỉ 30 phút trước giờ tăng ca tối để ăn cơm thay vì chỉ có 10 phút thì phía công ty cho rằng như thế là vi phạm luật về lao động. Cũng theo anh Tuấn, vấn đề này dù đã được công nhân phản ánh, đề nghị nhiều tháng nhưng không được công ty giải quyết.

 Anh Nguyễn Hoàng Tuấn, công nhân Công ty Giày Venus, cho hay nguồn cơn dẫn đến việc này đã âm ỉ nhiều tháng qua. Cụ thể như công nhân đòi nghỉ 30 phút trước giờ tăng ca tối để ăn cơm thay vì chỉ có 10 phút thì phía công ty cho rằng như thế là vi phạm luật về lao động. Cũng theo anh Tuấn, vấn đề này dù đã được công nhân phản ánh, đề nghị nhiều tháng nhưng không được công ty giải quyết.

Cũng theo người này, mỗi tháng công nhân phải dành 100.000-150.000 đồng/tháng để gửi xe ở ngoài thay vì trước đó họ gửi chỉ phải mất 50.000 đồng/xe. Công nhân cũng kiến nghị công ty phải đảm bảo nơi gửi xe hoặc phải trả phí để họ gửi xe bên ngoài.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM ngày 2-10, ông Ngô Tôn Tẫn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, cho biết hiện ông chỉ đạo các đơn vị chức năng làm rõ về việc nêu trên và sẽ thông tin chính thức sau khi có kết quả.

PLO