Người Việt ở Đức "rất sốc" về vụ Trịnh Xuân Thanh (BBC)
"Bây
giờ người ta mới giật mình và để ý thấy tất cả những điều tạm gọi là
chính trị đều có liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của mình,
cho nên không ai có thể làm ngơ và cho rằng việc này chả có liên quan
gì đến tôi cả."
Người Việt ở thành phố Dresden trong lễ khánh thành cầu Waldschloesschen hồi năm 2013.
Cộng đồng người Việt ở Đức đang
"rất hoang mang" và "tranh luận mạnh mẽ" vì chuỗi sự kiện liên quan
đến vụ ông Trịnh Xuân Thanh, theo một nhà báo người Việt sinh sống và
làm việc nhiều năm tại Đức.
"Có thể nói chưa bao giờ cộng đồng
người Việt ở Đức lại trải qua một cơn sốc lớn như thế này," nhà báo Lê
Mạnh Hùng từ Berlin nói với BBC.
Những hình ảnh tốt đẹp của
người Việt tại Đức dường như "đổ bể" sau khi truyền thông Đức đưa tin
rộng rãi tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức về vụ ông Trịnh Xuân Thanh,
ông Hùng chia sẻ.
Vụ việc gây tranh luận lớn trong cộng đồng người Việt với rất nhiều ý kiến trái chiều.
"Chưa
bao giờ trong cộng đồng lại có cuộc tranh luận mà ai cũng bộc lộ
ra những suy nghĩ, tâm can của mình ra một cách công khai như vậy."
"Người bênh Việt Nam, người bênh phía Đức. Bên thì tranh luận bằng lý trí nhưng cũng nhiều bên bực dọc một cách lộ liễu."
Ông Hùng nhận xét cuộc tranh luận này cũng có mặt tích cực.
"Bây
giờ người ta mới giật mình và để ý thấy tất cả những điều tạm gọi là
chính trị đều có liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của mình,
cho nên không ai có thể làm ngơ và cho rằng việc này chả có liên quan
gì đến tôi cả."
'Làm hỏng hình ảnh người Việt thân thiện'
Chia sẻ với BBC về tâm lý của cộng đồng người Việt những ngày này, ông Lê Mạnh Hùng nói:
"Cộng
đồng người Việt ở đây vào những năm 1990 dưới con mắt của Đức và xã
hội Đức thì có rất nhiều tai tiếng. Từ đó đến nay, trải qua 15 năm với
bao nỗ lực của người Việt, hình ảnh người Việt Nam ở đây đã được cải
thiện rất nhiều. Người ta nhìn mình thân thiện hơn."
"Tất cả
những cái đó bây giờ dường như là đổ bể. Tâm trạng mọi người rất hoang
mang, rất nản. Chúng tôi và nhiều đồng hương ở đây bây giờ tiếp xúc với
đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng, dù tế nhị thôi, nhưng người ta nhìn
mình với con mắt rất ngờ vực."
"Những cụm từ mà nhiều năm gần đây
được nghe thấy như người Việt chăm chỉ, người Việt thành công, con
cái thành đạt v.v... dường như bây giờ bị lấn át bởi những cụm từ mà
truyền thông [Đức] đưa suốt mấy ngày hôm nay. Nào là tội phạm, lẩn
trốn, rồi trục xuất và nhiều thứ khác nữa. Cái đó khiến cho bà con ở đây
rất hoang mang."
Quan chức Đại sứ quán VN phải rời Đức
Nhà báo Lê Mạnh Hùng nói với BBC rằng theo một số nguồn tin của ông thì nhân viên ngoại giao bị phía Đức coi là persona non grata và bị yêu cầu rời khỏi Đức trong vòng 48 giờ "là ông Nguyễn Đức Thoa, đại diện của Cục tình báo Việt Nam".
Ông Hùng tin rằng người này không có cách nào khác ngoài việc phải chấp hành yêu cầu của Đức.
"Nếu
không, quyền miễn trừ ngoại giao của ông Thoa sẽ mất và thậm chí ông
ấy sẽ bị bắt và trục xuất, do sự hiện diện của ông tại Đức bị coi là bất
hợp pháp," ông Hùng nói.
Đây là sự kiện gây hoang mang lớn trong cộng đồng người Việt, ông Hùng nhận xét.
"Trong
suy nghĩ của không ít người Việt ở đây, những cán bộ này lẽ ra có
thêm trọng trách là bảo vệ an ninh cho cuộc sống của người Việt ở đây
nhưng bản thân ông ấy cũng bị Đức mời ra khỏi Đức. Cho nên người ta
cũng đặt ra câu hỏi liệu cuộc sống ở đây có bảo đảm an toàn hay
không."
Trả
lời BBC về ảnh hưởng của việc này đối với việc làm thủ tục giấy tờ qua
lại giữa Việt Nam và Đức, nhà báo Lê Mạnh Hùng cho rằng sắp tới người
Việt "sẽ gặp khó khăn không ít".
"Rõ ràng là người ta cũng cảnh
giác hơn và mọi thủ tục phía Đức đặt ra cũng sẽ khắt khe hơn. Khi người
ta có thiện cảm với mình thì mọi thứ nó sẽ khác. Nhưng bây giờ nếu
người ta cảm thấy phải cảnh giác phải thắt chặt mọi thứ lại thì những
gì trong phạm vi luật định người ta sẽ làm rất chặt chẽ," ông Hùng
nói.
"Bà con ở đây vẫn còn đang trong cơn sốc và chưa định đoán
được hậu quả của sự vụ này sẽ đi đến đâu. Tất cả còn đang hồi hộp chờ
xem cái gì sẽ xảy ra tiếp theo đây."
Áp lực trước kỳ bầu cử Đức
Một
mối nguy cơ tiềm tàng liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh là áp lực phải
thực thi tốt nhiệm vụ của các cơ quan an ninh, cảnh sát Đức trước cuộc
tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào tháng 9 tới, theo nhà báo Lê Mạnh Hùng.
"Các chính trị gia của Đức bây giờ đang chịu áp lực rất lớn của báo chí truyền thông và các đảng phái đối lập."
"Nếu
chính phủ không chứng minh được là các cơ quan công quyền, các cơ quan
an ninh, cảnh sát đã làm tròn nhiệm vụ của mình thì điều đó đồng nghĩa
với việc không đảm bảo được cuộc sống ở Đức như người ta tưởng tượng.
Điều đó có tác động rất lớn tới chính trường của Đức và đặc biệt là
với cuộc bầu cử tới đây."
Người Việt được tỵ nạn chính trị ở Đức 'có tỷ lệ rất thấp'
Đánh
giá về tin ông Trịnh Xuân Thanh đã nộp đơn xin tỵ nạn tại Đức, nhà báo
Lê Mạnh Hùng cho rằng tỷ lệ người Việt được Đức chấp nhận trao quy chế
tỵ nạn chính trị kể từ 1990 trở lại đây là "rất thấp so với [người từ]
các quốc gia khác".
Ông nói lý do của việc này là vì phía Đức cho rằng Việt Nam "không phải là nước quá bị đe dọa".
Ông cũng cho biết đơn xin tỵ nạn được xét kỹ theo từng trường hợp cụ thể và thủ tục thường kéo rất dài.
"Chỉ
có điều chắc chắn nếu ai vào Đức mà đã nộp đơn xin tỵ nạn thì đơn đó
phải được cứu xét, và trong thời gian đơn đó được cứu xét thì người đó
được tạm dung trên nước Đức và cũng được bảo vệ giống như mọi công dân
khác sống ở đây."