Không khí Hà Nội chứa loại bụi nguy hiểm nhất thế giới, có thể thẩm thấu vào máu (Trang Ly)
"Tại Việt Nam, ô nhiễm không khí ảnh hưởng tới hoạt động của người dân mọi lúc, mọi nơi, nhất là ở thủ đô Hà Nội. Đây là một trong những thành phố ô nhiễm không chỉ nhất Đông Nam Á mà còn cả châu Á".
"Xét về hàm lượng bụi PM2.5 (loại bụi nguy hiểm nhất), chỉ số ô nhiễm không khí của Hà Nội chỉ đứng sau thủ đô New Delhi của Ấn Độ.", GS. TS Nguyễn Hữu Ninh nói.
Cách đây 5 năm, Hà Nội đã bị coi là thành phố đứng đầu về ô nhiễm
không khí ở khu vực Đông Nam Á. Cách đây vài tháng, ông Jacques
Moussafir, chuyên gia người Pháp cung cấp giải pháp phần mềm tính toán,
mô phỏng ô nhiễm môi trường không khí và hỗ trợ dự báo khí tượng, đưa ra
nhận xét đáng chú ý trên một số tờ báo:
"Tại Việt Nam, ô nhiễm không khí ảnh hưởng tới hoạt động của người
dân mọi lúc, mọi nơi, nhất là ở thủ đô Hà Nội. Đây là một trong những
thành phố ô nhiễm không chỉ nhất Đông Nam Á mà còn cả châu Á".
Điều này làm dấy lên rất nhiều lo ngại của các nhà khoa học về việc ô
nhiễm không khí ở Hà Nội sẽ tác động lớn đến sức khỏe người dân, cũng
như về viễn cảnh "ô nhiễm như Bắc Kinh" (Trung Quốc). Trước thực trạng
này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với GS.TS Nguyễn Hữu Ninh, một
chuyên gia hàng đầu Việt Nam về biến đổi khí hậu.
- "Hà Nội là thành phố đứng hàng đầu về ô nhiễm không khí không
chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà còn cả châu Á" - đó là nhận định của ông
Jacques Moussafir. Theo giáo sư, tại sao hiện trạng không khí Hà Nội
hiện nay lại xấu đến vậy? Số liệu nào chứng minh cho nhận định này?
GS. TS. Nguyễn Hữu Ninh: Hà Nội đang đứng trong tình trạng báo động liên quan tới các vấn đề ô nhiễm không khí.
Theo báo cáo của GreenID vào cuối năm 2016, có những thời điểm lượng
bụi PM2.5 (loại bụi nguy hiểm nhất, có thể thẩm thấu, hấp thụ vào máu)
là 50,5µg/m3, cao gấp đôi so với quy chuẩn quốc gia (25 µg/m3), gấp đôi
số liệu của thành phố Hồ Chí Minh (28.23) và gấp 5 lần so với ngưỡng
trung bình năm theo hướng dẫn khuyến nghị của tổ chức Y tế thế giới –WHO
(10µg/m3).
Như vậy, xét về hàm lượng bụi PM2.5 trong một số thời điểm, chỉ số ô
nhiễm của Hà Nội chỉ đứng sau thủ đô New Delhi của Ấn Độ (124µg/m3).
- Có bao nhiêu nguồn gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội, thưa ông?
Trong số đó, nguồn ô nhiễm nào là "tội đồ" hàng đầu gây nên ô nhiễm
không khí đáng báo động như vậy tại Hà Nội?
GS. TS. Nguyễn Hữu Ninh: Việc gia tăng ô nhiễm không khí mà cụ thể
hơn là ô nhiễm bụi tại Hà Nội được xác định do khí thải từ các nhà máy
nhiệt điện sử dụng than, khí thải từ phương tiện giao thông, phát thải
từ công nghiệp, hoạt động xây dựng, đốt chất thải và đun nấu hộ gia
đình.
Trong đó, nguồn ô nhiễm do đốt than từ các nhà máy nhiệt điện và hoạt
động các khu công nghiệp đang và sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc làm
gia tăng ô nhiễm bụi.
- Nếu cứ đà tăng ô nhiễm như hiện nay, liệu không khí tại Hà Nội có ô nhiễm hơn so với Bắc Kinh không?
GS. TS. Nguyễn Hữu Ninh: Khó để trả lời câu hỏi này ngay bây giờ,
nhưng hiện tại Việt Nam vẫn có xu hướng xây dựng thêm các nhà máy nhiệt
điện (theo quy hoạch điện VII) và tiếp tục sử dụng nhiệt điện than,
trong khi Trung Quốc đã có cam kết cắt giảm lượng phụ thuộc vào năng
lượng hóa thạch và Bắc Kinh đã chấm dứt hoạt động các nhà máy điện sử
dụng than.
Thêm vào đó, do ảnh hưởng của hướng gió, Việt Nam đồng thời sẽ bị
chịu ảnh hưởng từ tro bụi của các nhà máy nhiệt điện từ các vùng lân cận
và phía nam của Trung Quốc, có thể sẽ có lúc mức độ ô nhiễm bụi của Hà
Nội sẽ rất cao.
- Cũng liên quan đến không khí ở Bắc Kinh, tháng 3/2016, nhà sáng
lập Facebook, Mark Zuckerberg từng đăng tải hình ảnh anh cùng một nhóm
người chạy bộ qua quảng trường Thiên An Môn (Bắc Kinh) cho chiến dịch
xuyên suốt năm là "Year of Running".
Tuy nhiên, trái với mong đợi, theo nhiều hãng truyền thông thì vị
CEO này bị nhiều lời chê vì đã... không đeo khẩu trang khi chạy trong
môi trường ô nhiễm của Bắc Kinh. Thử đặt một giả định vui thế này: Nếu
Mark Zuckerberg định làm một điều tương tự tại Hà Nội, theo ông anh ấy
có nên... đeo khẩu trang?
GS. TS. Nguyễn Hữu Ninh: Vấn đề ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh, nhất là
ô nhiễm bụi rất nghiêm trọng, đặc biệt là vào những tháng mùa thu
chuyển sang đông, khi mà không khí lạnh làm cản sự phát tán của bụi và
chất ô nhiễm từ mặt đất lên trên không.
Không phải vì Bắc Kinh trồng ít cây xanh, mà vì có những dạng ô nhiễm
bụi như nhóm bụi PM5, PM2.5 cây xanh không thể phát huy nhiều tác dụng.
Thậm chí loại khẩu trang bình thường chúng ta hay dùng cũng không có
tác dụng nhiều với các siêu vi bụi như thế.
Về việc đeo khẩu trang, để bảo vệ sức khỏe của mình, thực sự chúng ta
vẫn nên đeo khẩu trang thường xuyên chứ không nhất thiết phải đợi không
khí ô nhiễm như ở Bắc Kinh mới đeo. Số liệu thực tại cho thấy ô nhiễm
bụi đã xảy ra ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Chúng ta cũng đã nhìn thấy sự gia tăng các bệnh về mắt, hô hấp liên
quan tới ô nhiễm bụi xuyên biên giới, ví dụ như chịu ảnh hưởng từ tro
bụi của các nhà máy nhiệt điện miền nam Trung Quốc.
- Ở Trung Quốc từng có chuyện người dân vùng Thanh Viễn (Quảng
Đông, Trung Quốc) có nghề... bán túi không khí sạch cho du khách với mức
giá tương đương từ 30.000 đến 100.000 VND, hay công ty Vitality Air ở
Canada bán bình khí tươi (với giá tương đương hơn 1 triệu VND/bình) cho
người dân ở Trung Quốc, Bắc Mỹ, Ấn Độ...
Thử tưởng tượng đến một ngày ở Hà Nội cũng "phải" có dịch vụ kiểu
này, ông nghĩ sao? Khả năng đó có thể xảy ra theo kịch bản thế nào và
tại sao lại xảy ra như thế?
GS. TS. Nguyễn Hữu Ninh: Hiện tại trên thị trường Việt Nam đã có các
loại máy lọc không khí bán cho các gia đình, văn phòng để mang lại bầu
không khí trong nhà trong lành hơn, việc sử dụng khẩu trang cũng đã phổ
biến hơn trước rất nhiều.
Hơn thế nữa, thay cho các dạng khẩu trang vải thông thường, hiện tại
trên thị trường cũng đã có các loại khẩu trang có chức năng lọc các hạt
bụi mịn và hấp thụ một số loại khí độc. Cũng có thể đến một ngày Hà Nội
cũng xuất hiện dịch vụ bán túi không khí sạch.
Khi không có các biện pháp phù hợp giảm mức độ ô nhiễm bụi và siêu vi
bụi (bụi PM2,5); mức độ giao thông đô thị vẫn đang gia tăng với mức độ
chóng mặt, chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng các dạng nhiệt điện than, và bị
ảnh hưởng của các hoạt động phát triển công nghiệp, cơ sở hạ tầng, thì
đến một ngày nào đó việc xuất hiện dịch vụ bán túi không khí sạch tại Hà
Nội sẽ xuất hiện như một lẽ thường tình.
- Phần lớn người tham gia giao thông tại Hà Nội hiện nay đều trang
bị "đồ nghề" chống ô nhiễm không khí như kính mát, mũ, khẩu trang bịt
kín kiểu... ninja, theo giáo sư, những biện pháp này thực tế có giúp
giảm được nhiều tác hại của không khí ô nhiễm với cơ thể con người hay
không?
Liệu rằng có biện pháp nào thay thế, tốt hơn không (bởi rằng việc
bít kín như vậy, nhất là với phụ nữ đi xe máy, đôi khi khá nguy hiểm về
mặt giao thông)?
GS. TS. Nguyễn Hữu Ninh: Nhìn chung, khẩu trang và kính mắt cũng có
các tác động tích cực nhất định tới việc hạn chế ảnh hưởng của ô nhiễm
bụi hạt lớn khiến người dùng cảm thấy dễ chịu hơn, ít các bệnh đường hô
hấp, hay bị đau mắt do bụi hơn.
Với các dạng khẩu trang hoạt tính thì có thể hấp thụ một số loại khí
độc hại. Tuy nhiên, với các loại vi bụi và siêu vi bụi thì các dạng khẩu
trang và kính mắt hiện tại không có tác động.
Còn về việc người ra đường trang bị kín mít kiểu ninja, theo quan
điểm chủ quan mà nói, chỉ chủ yếu xuất hiện vào mùa hè, khi người dân,
nhất là phụ nữ có nhu cầu tránh nắng.
Để hạn chế ảnh hưởng của các dạng hô nhiễm không khí, bên cạnh việc
tạo ra các sản phẩm khẩu trang tốt hơn, thì việc thay đổi các chính sách
về quản lý ô nhiễm cũng như phát triển sẽ đóng vai trò rất quan trọng
trong việc hạn chế không chỉ ô nhiễm không khí mà còn các tác động khác
tới môi trường sống của chúng ta.
Ví dụ như các chính sách về quản lý khí thải cũng như chính sách phát triển nhiệt điện.
- Với chính giáo sư, ngày ngày cũng phải đi trên những con phố
đông đúc và khói bụi của Hà Nội, hít thở không khí Hà Nội, bản thân ông
làm những gì để giảm thiểu tác hại của ô nhiễm? Xin ông chia sẻ đôi điều
về nếp sinh hoạt đó để độc giả tham khảo.
GS. TS. Nguyễn Hữu Ninh: Tôi thường đeo khẩu trang và đeo mắt kính.
Tại nhà, thì tôi trồng thêm nhiều loại cây xanh, để tạo bầu không khí
trong mát hơn.
- Với cương vị Chủ tịch Hội đồng khoa học của Trung tâm Nghiên
cứu, Giáo dục môi trường và Phát triển, ông có thể chia sẻ đôi điều về
những dự án về môi trường và biến đổi khí hậu mà ông đang, sẽ được triển
khai?
GS. TS. Nguyễn Hữu Ninh: Tại thời điểm này, chúng tôi đang tham gia
tư vấn ứng dụng thực tiễn cho một số dự án liên quan đến nông nghiệp
thích nghi với biến đổi khí hậu, hy vọng các ứng dụng mới sẽ phù hợp
trong điều kiện Việt Nam.
- Xin cảm ơn giáo sư!
Theo Trí Thức Trẻ