Trung Quốc: họp thượng đỉnh Mỹ-Trung là một 'thành công lớn' (VOA)
Trung Quốc mô tả cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump
 và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ở bang Florida hồi tuần trước 
là một “thành công lớn”. Bài xã luận đăng trên tờ Hoàn cầu Thời báo hôm 
thứ Hai nói rằng sau một thời gian bất định, hai cường quốc giờ “rõ ràng
 là đang trên con đường xây dựng hướng tới phát triển mối quan hệ hợp 
tác song phương”. Bài xã luận nói cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ đều không thể
 trả cái giá đắt nếu hai bên từ bỏ các phương tiện để hợp tác.
Trung Quốc mô tả cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump
 và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ở bang Florida hồi tuần trước 
là một “thành công lớn”. Bài xã luận đăng trên tờ Hoàn cầu Thời báo hôm 
thứ Hai nói rằng sau một thời gian bất định, hai cường quốc giờ “rõ ràng
 là đang trên con đường xây dựng hướng tới phát triển mối quan hệ hợp 
tác song phương”. Bài xã luận nói cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ đều không thể
 trả cái giá đắt nếu hai bên từ bỏ các phương tiện để hợp tác. Thông tín
 viên Victor Beattie của VOA có bài tường trình chi tiết sau đây:
Dù bị phủ bóng bởi cuộc tấn công bằng phi đạn nhắm vào một căn cứ 
không quân Syria, hai ngày thảo luận tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago cũng 
tập trung vào cán cân thương mại mất cân bằng giữa hai nước và mối đe 
doạ hạt nhân từ Bắc Hàn.
Phát biểu trên chương trình truyền hình ABC’s This Week, Ngoại Trưởng
 Tillerson nói hai nhà lãnh đạo đã có các cuộc thảo luận sâu rộng về 
“tình hình nghiêm trọng tại Bắc Hàn.”
Ông Tillerson nói:
“Hai ông đã gặp nhau tay đôi khá lâu để thảo luận vấn đề Bắc Hàn, hai
 nhà lãnh đạo đề cập tới một loạt sự lựa chọn khác nhau. Chủ tịch Tập 
Cận Bình bày tỏ sự đồng tình của ông rằng tình hình đã leo thang tới một
 mức nghiêm trọng mới, và bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ để thuyết phục chế độ 
tại Bình nhưỡng thay đổi quan điểm về nhu cầu tương lai của họ phải có 
các vũ khí loại này. Trung Quốc đã nhiều lần nhắc đến lập trường của họ 
và tái khẳng định điều đó với chúng tôi ở Mar-a-Lago rằng chính sách của
 Trung Quốc vẫn không thay đổi, đó là một bán đảo Triều Tiên phi hạt 
nhân.”
Ông Tillerson miêu tả các cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo là 
“rất thẳng thắn và cởi mở.” Ông nói hai ông Trump và Tập đã đồng ý cùng 
nhau làm việc để nới rộng các phạm vi hợp tác trong khi xử lý các khác 
biệt quan điểm dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.
Chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc Dali Yang thuộc Đại học Chicago 
nói với Thông tín viên Beattie của Đài VOA rằng đây là cuộc gặp quan 
trọng nhất với một nhà lãnh đạo thế giới từ khi ông Trump lên nhậm chức 
hồi tháng Giêng 2017, và phần lớn là do tác động của các quan hệ giữa 
hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông Dali Yang nói:
“Hai nước đã đồng ý thiết lập một cuộc đối thoại sâu rộng trong 4 
lĩnh vực chính, đặt quan hệ Mỹ-Trung trên một căn bản toàn diện hơn 
hướng tới phía trước. Theo tôi thì đó là dấu hiệu cho thấy là bất chấp 
những lời lẽ cường điệu trong chiến dịch tranh cử và ngay cả những phát 
biểu trong những ngày đầu của chính quyền Tổng thống Trump, hai bên đã 
sằn sàng sắn tay lên làm việc để đặt mối quan hệ này trên căn bản các 
định chế vững chắc hơn. Ngoài ra, khung cảnh của cuộc họp thượng đỉnh 
cũng rất quan trọng, nhấn mạnh tới tình hữu nghị. Tôi nghĩ rằng hai bên 
sẽ cật lực làm việc để ít nhất là giải quyết một số vấn đề để có thể 
hướng tới phía trước. Cho nên theo tôi đây là một cuộc gặp gỡ tích cực, 
đã giúp hai bên lánh xa những lời lẽ cường điệu mà chúng ta đã chứng 
kiến trong thời gian qua.”
Ông Yang nói ông dự kiến hai bên sẽ đi đến một hình thức thoả thuận 
để hạn chế xuất khẩu tương tự như thoả thuận thương mại mà Nhật Bản đã 
đã dồng ý trong những năm 1980.
Về vấn đề Bắc Hàn, chuyên gia này nói ông nhận thấy Trung Quốc tỏ ra 
thông cảm hơn với Hoa Kỳ về những quan ngại liên quan tới chương trình 
hạt nhân và khả năng hạt nhân của Bình Nhưỡng, so với những dấu hiệu từ 
các tài liệu của cuộc họp thượng đỉnh.
Ông nói hai bên đã tái khẳng định lập trường về Biển Đông, và ông ghi
 nhận rằng những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông đã có vẻ tự kiềm 
chế hơn từ sau phán quyết năm 2016 của Toà án trọng tài Liên Hiệp Quốc, 
cho rằng đa số các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong Biển Đông là 
bất hợp pháp.

