Hoa Kỳ tuyên bố sẵn sàng tiếp tục tấn công Syria (Anh Vũ)
Theo
lời quan chức này, ít ra là Matxcơva đã không kiểm soát được hoạt động
của đối tác Syria, vì người Nga đã có mặt tại căn cứ không quân
al-Chaayrate bị tấn công bằng tên lửa Tomahwak của Mỹ, nơi mà các máy
bay Syria đã cất cánh để tấn công bằng vũ khí hóa học vào Khan
Cheikhuon, khiến 86 người chết, trong đó có nhiều trẻ em. Quan
chức quân sự Mỹ tuyên bố hiện giờ chưa thể xác định được vai trò của Nga
trong vụ này, nhưng nếu có bằng chứng hoặc cáo buộc khả tín nào, họ sẽ
có hành động tương xứng.
Ít giờ sau khi Mỹ tấn công căn cứ không quân của chế độ Damas, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã triệu tập phiên họp khẩn cấp theo đề nghị của Nga và Bolivia để thảo luận về hành động tấn công Syria của Mỹ. Các cuộc đấu khẩu giữa đại diện Nga và Mỹ đã diễn ra rất gay gắt xung quanh tính hợp pháp của vụ can thiệp quân sự. Khẳng định hành động của mình là sự đáp trả chính đáng, Hoa Kỳ thậm chí còn cảnh báo sẵn sàng đi xa hơn nữa.
Thông tín viên RFI tại New York Marie Bourreau tường trình:
«
Hoa Kỳ đã có quyết định rất chừng mực tối qua, chúng tôi sẵn
sàng làm hơn thế, nhưng tôi hy vọng điều đó không cần thiết ».
Không
có ý làm dịu tình hình, Hoa Kỳ qua lời đại diện tại Liên
Hiệp Quốc Nikki Haley đã gửi đến Bachar al-Assad và đồng minh
Nga lời cảnh báo mới. Hoa Kỳ không thể chấp nhận thêm các cuộc
tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria. Làn ranh đỏ đó nếu
bị vượt qua lần nữa sẽ dẫn tới một chiến dịch quân sự mới.
Một
phần của cuộc thảo luận hôm qua xoay quanh tính hợp pháp của
cuộc can thiệp của Mỹ mà không có đồng ý của Liên Hiệp Quốc.
Nga đánh giá đó là hành động bất hợp pháp và họ được đại
diện của Bolivia ủng hộ. Đại sứ Bolivia phát biểu : « Giờ
đây, Hoa Kỳ tự cho mình vừa là người điều tra, luật sư, thẩm
phán và là đồ tể luôn. Việc làm này hoàn toàn không phù hợp
với luật pháp quốc tế ».
Phần
đông các nhà ngoại giao không muốn tranh cãi về vấn đề đánh
giá sự đáp trả của Mỹ có hợp pháp hay không. Tuy nhiên, giờ
đây họ mong đợi Mỹ cam kết lại là thực sự ủng hộ tiến trình
chính trị tại Syria.
Mỹ nghi Damas đã được trợ giúp trong vụ tấn công hóa học
Giới
quân sự Mỹ nghi rằng chế độ Syria đã được « trợ giúp » để tiến hành vụ
tấn công bằng vũ khí khí hóa học ngày 04/04/2017, nhưng chưa thể khẳng
định đó là sự trợ giúp của nước Nga, đồng minh chủ chốt của tổng thống
Bachar al-Assad. Đó là tuyên bố của của một quan chức quân sự cao cấp
của Mỹ, xin miễn nêu tên, với các phóng viên hôm qua, 07/04.
Theo
lời quan chức này, ít ra là Matxcơva đã không kiểm soát được hoạt động
của đối tác Syria, vì người Nga đã có mặt tại căn cứ không quân
al-Chaayrate bị tấn công bằng tên lửa Tomahwak của Mỹ, nơi mà các máy
bay Syria đã cất cánh để tấn công bằng vũ khí hóa học vào Khan
Cheikhuon, khiến 86 người chết, trong đó có nhiều trẻ em.
Quan
chức quân sự Mỹ tuyên bố hiện giờ chưa thể xác định được vai trò của Nga
trong vụ này, nhưng nếu có bằng chứng hoặc cáo buộc khả tín nào, họ sẽ
có hành động tương xứng.
Theo thẩm định của Lầu Năm Góc, hiện có
khoảng từ một chục đến một trăm người Nga ở căn cứ không quân bị tấn
công. Họ đã được Hoa Kỳ thông báo trước về cuộc tấn công. Theo các quân
nhân Mỹ, các tên lửa Tomahwak đã tránh khu vực mà Nga sử dụng ở sân bay
này.
Tuy nhiên, vụ tấn công bằng tên lửa của Mỹ đã bị Matxcơva lên
án kịch liệt. Hôm qua, Nga loan báo đã đình chỉ thi hành thỏa thuận với
Hoa Kỳ về việc ngăn ngừa các sự cố giữa phi cơ hai nước trên không phận
Syria. Matxcơva và Washington đã ký thỏa thuận này vào tháng 10/2015,
vài tuần sau khi Nga khởi động chiến dịch can thiệp vào Syria để hỗ trợ
cho chế độ Bachar al-Assad.