Cựu binh Trung Quốc biểu tình ngay Bắc Kinh (NLĐ)
Triệu Tâm Duyệt, một cựu quân nhân tình nguyện đến từ tỉnh Hải Nam,
cho biết: “Trước đây, nếu là lính tình nguyện thì sau khi giải ngũ về
nhà, chúng tôi sẽ được cấp đất. Nhưng mà bây giờ chúng tôi không có việc
làm, cũng không có lương hưu. Chúng tôi không có gì hết”.
Các cựu quân nhân Trung Quốc biểu tình ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh trong 2 ngày nay để đòi quyền lợi về lương hưu.
Hãng tin Reuters ngày 23-2 cho biết họ nhận được đoạn video ghi cảnh biểu tình trên từ chính những người tham gia.
Hàng trăm người biểu tình mặc quân phục tụ tập vào sáng 22-2 bên
ngoài Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI), tức cơ quan
chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ đứng thành hàng và hô
vang các khẩu hiệu đòi quyền lợi của mình.
Theo một người lính xuất ngũ, một nhóm ít người hơn tụ tập ở trước Bộ
Dân chính vào sáng 23-2 nhưng nhanh chóng giải tán. Hiện tại, Bộ Quốc
phòng, Bộ Dân chính và CCDI vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về vấn
đề này.
Trước đó, hơn 1.000 cựu quân nhân biểu tình bên ngoài trụ sở Bộ Quốc
phòng ở Bắc Kinh hồi tháng 10-2016. Ngoài ra, các cuộc biểu tình quy mô
nhỏ khác cũng thường xuyên diễn ra rải rác ở nhiều nơi trên cả nước.
Sự bất bình của các cựu quân nhân về chế độ trợ cấp của chính phủ
dành cho quân nhân xuất ngũ tồn tại từ lâu tại Trung Quốc. Thế nhưng, sự
việc này mới bùng phát thành biểu tình hàng loạt với tần suất tăng dần
trong mấy tháng gần đây. Những người biểu tình mong muốn chính quyền tạo
công ăn việc làm cho những quân nhân giải ngũ hoặc bổ sung phúc lợi cho
họ nếu không tìm được việc làm.
Triệu Tâm Duyệt, một cựu quân nhân tình nguyện đến từ tỉnh Hải Nam,
cho biết: “Trước đây, nếu là lính tình nguyện thì sau khi giải ngũ về
nhà, chúng tôi sẽ được cấp đất. Nhưng mà bây giờ chúng tôi không có việc
làm, cũng không có lương hưu. Chúng tôi không có gì hết”.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2015 từng thông báo kế hoạch cắt
giảm 300.000 binh lính. Dự kiến việc này hoàn thành vào cuối năm 2017.
Quyết định trên của ông Tập được đưa ra trong bối cảnh quân đội nước này
đang nỗ lực đầu tư ngân sách để mua sắm và chế tạo các loại vũ khí công
nghệ cao cho lực lượng hải quân và không quân.
H.Bình (Theo Reuters)