Tổng bí thư: ‘Tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ liên quan đến vận mệnh Đảng và chế độ (Khánh An-VOA)
Tiến sĩ Phạm Quý Ngọ cũng đồng ý với
nhận định của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông nói tình trạng tiêu cực
nghiêm trọng hiện nay trong Đảng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến sự tồn
vong của Đảng và của chế độ nếu không tìm ra giải pháp giải quyết hiệu
quả.
Hôm 9/12, trong hội nghị trực tuyến toàn
quốc để học tập Nghị quyết trung ương 4 của Bộ Chính trị, Tổng bí thư
Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh đến hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong Đảng và xem đây là một cuộc chiến “không thể không làm” vì nó
liên quan đến vận mệnh của Đảng và chế độ.
Tình hình nghiêm trọng
Trong bài phát biểu, ông Nguyễn Phú
Trọng nói Nghị quyết 4 đã chỉ ra những biểu hiện của sự suy thoái về tư
tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của các đảng viên và xem đây là một
“cuộc chiến đầy cam go” mà “khó mấy cũng phải thực hiện”.
Phó Giáo sư-Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, chuyên
gia về Chính sách Công của Học viên Chính sách và Phát triển, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, cũng cho rằng tình trạng tiêu cực trong nội bộ Đảng đã ở
mức độ rất nghiêm trọng. Ông nói với VOA:
“Tình hình là rất nghiêm trọng rồi. Có
những vấn đề mà người ta đánh giá trong Nghị quyết 4 về ‘tự chuyển hóa,
‘tự diễn biến’, rồi đạo đức, phẩm chất của cán bộ lãnh đạo thì đã trở
thành vấn đề rất nghiêm trọng. Đảng thì thường ra rất nhiều nghị quyết
những việc thực hiện nó rồi kết quả ra sao, báo cáo thì vẫn là tốt nhưng
tình hình chuyển biến như thế nào thì là cả một vấn đề rất phức tạp”.
Ranh giới mong manh
Cũng trong bài phát biểu trước hội nghị
hôm 9/12, ông Nguyễn Phú Trọng cũng nhắc đến việc phải kết hợp hài hòa
giữa “xây” và “chống”. Ông nói “chúng ta không sợ nói ra khuyết điểm,
tiêu cực” nhưng “cũng không cho phép ai lợi dụng việc đấu tranh khắc
phục khuyết điểm, tiêu cực để bôi nhọ, kích động chống phá Đảng”.
Tuy nhiên theo Tiến sĩ Thọ, ranh giới
giữa “chống tiêu cực” và “chống Đảng” là rất mong manh. Chuyên gia của
Việt Nam nhận xét tình trạng tiêu cực trong Đảng qua các vụ chạy chức
chạy quyền, tham nhũng, bổ nhiệm cán bộ “đúng quy trình” nhưng không đủ
phẩm chất hay hiện tượng hàng loạt các cán bộ chạy ra nước ngoài khi “bị
động”… đã đến mức đáng báo động, và việc chống tiêu cực trong Đảng là
điều “hết sức khó khăn” vì nó đòi hỏi phải cải tổ, thay đổi cả một hệ
thống.
Tiến sĩ Thọ nói:
“Phải có một sự đồng thuận rất cao. Tuy
nhiên, nếu sự đồng thuận này còn có vấn đề, bởi vì trong số những lãnh
đạo này đương trong quá trình người ta còn phải củng cố của chính họ,
bởi vì nếu không có quyền lực thì anh không thể chống lại được những cái
tiêu cực này, vì những tiêu cực này núp bóng những quyền lực mà từ xưa
đến nay cũng rất lớn. Thậm chí Tổng bí thư cũng có lần nhắc là chống cái
này là ‘ta chống ta’ nên rất là khó. Điểm thứ hai, bây giờ người ta
nhấn mạnh đến vấn đề chống phá Đảng không phải là vấn đề ngoại xâm mà
thường rất dễ nhận ra, với giặc nội xâm thì rất khó nhận ra. Cho nên
việc này là phải hoàn thiện cả thế chế, cả điều lệ, quy chế trong Đảng
nữa. Nếu không cải tổ Đảng trước thì việc chống này rất khó khăn”.
Gần đây trong những vụ bê bối liên quan
đến công tác nhân sự như vụ Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng…, những hình
thức kỷ luật của đảng Cộng sản như khai trừ Đảng, cảnh cáo… bị công luận
cho là quá nhẹ và không có tác dụng, không hiệu quả.
Tiến sĩ Thọ nhận định:
“Cách làm vẫn là vũ khí ‘phê bình và tự
phê bình’. Trong Đảng, đây là một vũ khí, cách làm quan trọng. Nhưng mà
sau khi phê như thế này thì có đạt được vấn đề gì không? Sau đợt học tập
Nghị quyết 4 này mà nếu không ra được những đồng chí nào hoặc những
biểu hiện nào, những cá nhân cụ thể nào mà chỉ chung chung thôi thì chắc
chắn là người ta sẽ thấy được tính hiệu quả thấp của việc này”.
Ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ
Trong hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú
Trọng còn nhấn mạnh đến “tính chất nguy hiểm” và “hậu quả khôn lường”
của tình trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ông Trọng nói tình trạng
trên “liên quan đến vận mệnh của Đảng ta và chế độ ta”.
Tiến sĩ Phạm Quý Ngọ cũng đồng ý với
nhận định của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông nói tình trạng tiêu cực
nghiêm trọng hiện nay trong Đảng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến sự tồn
vong của Đảng và của chế độ nếu không tìm ra giải pháp giải quyết hiệu
quả.
Ông nói thêm với VOA:
“Tuy nhiên bây giờ làm như thế nào? Giải
pháp như thế nào để làm thì đó là một bài toán hết sức khó. Cải tổ
trong Đảng, trong Nhà nước như thế nào? Đây là vấn đề hết sức cấp bách,
mà đặt ra thì có vẻ chưa được cụ thể và rõ ràng lắm. Học Nghị quyết xong
nhưng còn những quy chế thì sửa như thế nào? Rồi tất cả những việc
triển khai nghị quyết này vào trong thực tế, cũng như làm sao đấy để
những vấn đề của Đảng, những nghị quyết, chỉ thị, chuẩn mực của Đảng
phải được luật hóa để bên chính quyền, chính phủ làm. Nhưng liệu có làm
được không? Cái đó là cái mà người ta đặt ra rất nhiều về vấn đề cải tổ
trong thời gian tới”.
Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị tổ chức
hội nghị trực tuyến trên toàn quốc để học tập nghị quyết. Ngoài Tổng bí
thư Nguyễn Phú Trọng, còn có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh và các lãnh đạo
chủ chốt khác tham dự hội nghị.