Hơn 100 nhà văn kêu gọi Trung Quốc ngưng đàn áp nhân quyền (RFI)
Trong số những người ký 
tên vào bức thư có các nhà văn nổi tiếng thế giới như Salman Rushdie, 
Magaret Atwood và giải Nobel Văn Học JM Coetzee. Bức thư đặc biệt nêu 
trường hợp giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba hiện đang thọ án tù 11 năm về
 tội « âm mưu lật đổ chính quyền ». Vợ ông Lưu Hiểu Ba hiện đang bị quản
 thúc tại gia.
Hơn 100 nhà văn kêu gọi Trung Quốc ngưng đàn áp nhân quyền (RFI)
Hơn 100 tác giả từ khắp thế giới đã ký tên vào một
 bức thư gởi đến chủ  tịch Tập Cận Bình, đúng Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 
mồng 10 tháng 12, kêu gọi Trung Quốc chấm dứt ngay những hành động đàn 
áp nhân  quyền « ngày càng tồi tệ ».
Kể
 từ khi lên cầm quyền vào năm 2012, ông Tập Cận Bình đã chỉ đạo chiến 
dịch đàn áp giới bất đồng chính kiến, bắt giữ hàng trăm luật sư, nhà 
hoạt động và học giả và bỏ tù hàng chục người.
Bức thư, do Văn bút
 Quốc tế chủ xướng, kêu gọi chính quyền Trung Quốc trả tự do cho các nhà
 văn, nhà báo và nhà hoạt động đang bị cầm tù, bị quản thúc tại gia chỉ 
vì họ đã hành xử quyền tự do ngôn luận.
Trong số những người ký 
tên vào bức thư có các nhà văn nổi tiếng thế giới như Salman Rushdie, 
Magaret Atwood và giải Nobel Văn Học JM Coetzee. Bức thư đặc biệt nêu 
trường hợp giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba hiện đang thọ án tù 11 năm về
 tội « âm mưu lật đổ chính quyền ». Vợ ông Lưu Hiểu Ba hiện đang bị quản
 thúc tại gia.
Các nhà văn thế giới cũng chú ý đến số phận của học
 giả Ilham Tohti, hiện đang thọ án tù chung thân về tội « ly khai », do 
đã chỉ trích chính sách của Bắc Kinh đối với thiểu số Hồi giáo Duy Ngô 
Nhĩ.
Chưa
 kể là khoảng một chục thành viên của Trung tâm Văn bút Trung Quốc Độc 
lập hiện đang bị giam giữ hoặc truy bức, theo nội dung bức thư của các 
nhà văn thế giới.
Thêm một người Tây Tạng tự thiêu phản đối Trung Quốc 
Theo
 tin từ hiệp hội Chiến dịch Quốc tề vì Tây Tạng hôm nay, tối thứ năm vừa
 qua, một người Tây Tạng đã tự thiêu tại một vùng có đông người Tây Tạng
 sinh sống ở tỉnh Cam Túc. Người này đã tự thiêu để phản đối Trung Quốc 
và đòi để cho Đức Đạt Lai Lạt Ma trở về.
Theo thông kê của chính 
phủ Tây Tạng lưu vong, đây là vụ tự thiêu thứ 145 ở Tây Tạng hoặc ở các 
vùng khác của Trung Quốc kể từ năm 2009.
