Tại sao quân đội được giao nhiệm vụ kiểm phiếu trong Đại hội 14 ? (Trân Văn)

Quân đội sẽ đảm nhiệm việc kiểm phiếu tại Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 14
Trân Văn, Người Việt, 06/01/2026
Chiều 5 tháng Giêng, tại Hà Nội, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, phó chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, chủ trì hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng quân đội kiểm phiếu tại Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 14, báo Quân Đội Nhân Dân loan tin.

Chiều 5/1, tại Hà Nội, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng phục vụ kiểm phiếu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Theo Bộ Quốc phòng, Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần này dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25/1 tại Hà Nội, với sự tham dự của gần 1.500 đại biểu, đại diện cho hơn 5,3 triệu đảng viên cộng sản Việt Nam, nhằm "thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng, bầu Ban Chấp hành trung ương Khóa 14, xác định đường lối, chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2045".
Tại đây, các đại biểu sẽ bầu ra một Ban Chấp hành trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 200 người, trong đó 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.
Ngay sau khi được bầu, các ủy viên Trung ương khóa 14 sẽ tổ chức Hội nghị Trung ương Lần Thứ Nhất để bầu ra các ủy viên Bộ Chính trị, dự kiến từ 17-19 người, và sẽ bầu tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam từ một trong số các ủy viên Bộ Chính trị đó.
Trong tổng thể các nội dung, các khâu của đại hội, công tác bầu cử và kiểm phiếu giữ vai trò "đặc biệt quan trọng".
Theo Tướng Tụng, việc Bộ Chính trị, Ban Chấp hành trung ương giao nhiệm vụ cho quân đội "bảo đảm kỹ thuật và nhân lực kiểm phiếu thể hiện sự tin cậy tuyệt đối", có nghĩa là quân đội thực hiện việc kiểm phiếu, chứ không chỉ là giám sát.
Phát biểu kết luận, Tướng Tụng yêu cầu mỗi thành viên lực lượng kiểm phiếu "nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối trung thành, khách quan, chính xác ; chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo đảm an toàn, bảo mật tuyệt đối thông tin tối mật, đồng thời ‘quán triệt sâu sắc quy chế bầu cử trong đảng,’ nắm vững quy trình, phương pháp kiểm phiếu".
Đặc biệt, lực lượng kiểm phiếu phải "tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong điều kiện đại hội có nhiều loại phiếu, yêu cầu cao về độ chính xác ; bảo đảm công tác kiểm phiếu được tiến hành khoa học, chặt chẽ, an toàn, đúng tiến độ, không để xảy ra sai sót", nhằm góp phần xây dựng hình ảnh mẫu mực của quân đội.
Cùng với đó, Tướng Tụng chỉ đạo "tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tổ chức, kỹ thuật và bảo vệ an ninh ; kịp thời phát hiện và báo cáo các tình huống phát sinh để xử lý đúng quy định, không để bị động, bất ngờ".
Đây có lẽ là lần hiếm hoi quân đội Việt Nam được đảm nhiệm việc kiểm phiếu tại đại hội đảng cộng sản Việt Nam.

Ông Tô Lâm, Tổng bí thư cộng sản Việt Nam, phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Quân đội hôm 2/10/2025. (Ảnh : Thống Nhất/TTXVN)
Phản ảnh trên mạng xã hội về sự việc trên, danh khoản "Quang Lương" cho rằng : "Nếu đây là sự thật thì quả là chưa có tiền lệ từ trước tới nay".
Còn danh khoản "Đinh Văn Hải" thì nghi ngờ : "Lại tuyên truyền theo mô tip nói như rồng leo, làm như mèo mửa".
Trong khi đó, danh khoản "Sanh Vo" kỳ vọng : "Kịch tính được đẩy lên cao trào là việc kiểm phiếu".
Tuy nhiên, điều khiến công luận chú ý là sau khi loan tin này, hàng loạt tờ báo trong nước như Biên Phòng, Thanh Niên, Người Lao Động… đã vội vã âm thầm rút bài.
Danh khoản "Ngo Thuong" châm biếm : "Nhiều trang xóa rồi. Chuyến này nhiều báo bị phạt nặng, tội ‘đưa tin thất thiệt.’"
Trân Văn
Nguồn : Người Việt, 06/01/2026