Trung Quốc cảnh báo về nguy cơ vỡ "bong bóng" trong lĩnh vực robot hình người (Thùy Dương)
Sau "bong bóng địa ốc", phải chăng Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ "vỡ bong bóng" trong ngành sản xuất robot hình người ? Một quan chức chính phủ Trung Quốc cho rằng với hơn 150 công ty đang hoạt động nhưng vẫn còn ít ứng dụng thực tế, không loại trừ nguy cơ khủng hoảng trong ngành chế tạo robot hình người.

Trung Quốc cảnh báo về nguy cơ vỡ "bong bóng" trong lĩnh vực robot hình người • RFI Tiếng Việt
Ông Hà Tiểu Bằng (He Xiaopeng), chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của XPENG, giới thiệu robot IRON thế hệ tiếp theo trong Ngày AI của công ty, tại trụ sở ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, ngày 05/11/2025. AP - Ng Han Guan
Theo bà Lý Siêu (Li Chao), phát ngôn viên của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, hôm 27/11/2025 : "Vấn đề về tốc độ và bong bóng luôn là những vấn đề đòi hỏi sự kiểm soát và cân bằng trong quá trình phát triển các ngành công nghiệp tiên tiến mũi nhọn (…) Điều này cũng đúng với ngành công nghiệp robot hình người". AFP cho biết, phát biểu của phát ngôn viên của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc được đưa ra khi bà Lý Siêu trả lời câu hỏi về nguy cơ bong bóng đầu cơ trong một cuộc họp báo của cơ quan này.
Ngành robot của Trung Quốc đang phát triển bùng nổ nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ và chuỗi cung ứng vững chắc, giúp các công ty tiến xa hơn trong cuộc đua phát triển robot dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, ngân hàng đầu tư Mỹ, Goldman Sachs, gần đây cảnh báo rằng ngành công nghiệp robot hình người có nguy cơ rơi vào tình trạng dư thừa công suất khi sản xuất tăng nhanh mà không có đơn đặt hàng thực tế.
Nguy cơ bong bóng "robot hình người" cũng tương tự như nguy cơ bong bóng của ngành trí tuệ nhân tạo, vốn đang gây ra lo ngại trên thị trường chứng khoán toàn cầu trong thời gian gần đây.
Phát ngôn viên của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc khẳng định : "Trong những năm gần đây, nhờ các phát minh, sáng chế, và nhu cầu ngày càng tăng, robot hình người (...) đã có sự tăng trưởng bùng nổ". Tuy nhiên, bà Lý Siêu cảnh báo rằng lĩnh vực này vẫn chưa trưởng thành cả về công nghệ, thương mại hóa hoặc ứng dụng. Theo bà, hơn một nửa trong số 150 công ty sản xuất robot hình người tại Trung Quốc là các công ty khởi nghiệp hoặc các công ty mới từ các lĩnh vực khác chuyển sang. Bà lưu ý Trung Quốc phải cảnh giác để ngăn chặn các sản phẩm giống nhau, gây bão hòa thị trường, đặc biệt là hạn chế năng lực nghiên cứu và phát triển.
Một báo cáo của Leaderobot, công ty tư vấn trong lĩnh vực robot, được công bố vào tháng 04/2025, ước tính rằng ngành công nghiệp robot hình người của Trung Quốc sẽ đạt 82 tỷ nhân dân tệ (11,6 tỷ đô la) vào năm 2025, chiếm một nửa doanh số toàn cầu. Tuy nhiên, việc sử dụng robot trên thực tế vẫn còn hiếm, mặc dù những thành tựu của ngành này đã gây xôn xao dư luận. Ví dụ, một robot do AgiBot, công ty có trụ sở tại Thượng Hải, sản xuất, mới đây đã lập Kỷ lục Guinness thế giới về quãng đường di chuyển xa nhất mà một robot hình người từng đi được : 3 ngày đi được hơn 100 km.
Đây là quãng đường dài nhất mà một robot hình người từng đi bộ liên tục. Với chiều cao 1,69 mét và đứng bằng hai chân, AgiBot A2 đã khởi hành từ thành phố Tô Châu, miền đông Trung Quốc tối 10/11, đến Bến Thượng Hải lịch sử vào ngày 13/11. Công ty AgiBot, có trụ sở tại Thượng Hải, đơn vị đã chế tạo ra robot này, cho biết AgiBot A2 đã "di chuyển trên nhiều bề mặt khác nhau ... đồng thời tuân thủ luật giao thông" trong suốt hành trình dài hơn 106 km không bị gián đoạn. Robot AgiBot A2 được thiết kế cho các nhiệm vụ như dịch vụ khách hàng, có chức năng "nói chuyện" và khả năng đọc khẩu hình miệng của người đối thoại.
Trung Quốc : Quốc gia mà Nhà nước có vai trò tích cực nhất trên thế giới với thị trường robot hình người
L’usine digitale, trang mạng Pháp về các công ty kỹ thuật số, dựa trên các phân tích của ngân hàng Mỹ Morgan Stanley, nhận định Trung Quốc đang trên đà thống trị ngành công nghiệp robot toàn cầu. Nghiên cứu của Morgan Stanley chỉ ra rằng Trung Quốc hiện nắm giữ 40% thị trường robot, trở thành quốc gia số một thế giới trong lĩnh vực này. Trung Quốc không chỉ là thị trường lớn nhất thế giới mà còn được cho là trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới, tạo điều kiện phát triển robot thế hệ tiếp theo. Việc sản xuất robot hình người cũng dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, với 302 triệu chiếc dự kiến vào năm 2050, chiếm 30% nguồn cung toàn cầu.
Trên trang mạng của La Financière de l'Échiquier, một công ty của Pháp về quản lý đầu tư, Kévin Net, phụ trách bộ phận Châu Á, nhận định là trong năm nay Trung Quốc không chỉ gây chú ý với sự trỗi dậy mạnh mẽ trong cuộc đua trí thông minh nhân tạo (AI), mà còn cho thấy vị thế trong một lĩnh vực sáng chế quan trọng khác : robot hình người. Trong khi tập đoàn Mỹ Tesla thu hút sự chú ý với robot Optimus, thì nhiều công ty Trung Quốc cũng đang phát triển robot hình người, từ các tập đoàn lớn như Xiaomi và BYD, cho đến các công ty khởi nghiệp như Unitree Robotics.
Theo chuyên gia Kévin Net, phải nói rằng robot hình người đã được hưởng lợi từ sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ Trung Quốc. Đây có lẽ là quốc gia mà Nhà nước có vai trò tích cực nhất trên thế giới với thị trường robot hình người. Được thủ tướng Trung Quốc xem là ưu tiên quốc gia tại kỳ họp Quốc Hội gần đây nhất, lĩnh vực robot hình người cũng đã được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của nhiều chính quyền địa phương kể từ năm 2023. Nhiều quỹ đã được thành lập để tài trợ cho lĩnh vực này, với tổng giá trị 170 tỷ Nhân dân tệ, tương đương gần 25 tỷ đô la Mỹ. Chính phủ Trung Quốc cũng đã mua các robot hình người (với tổng trị giá 214 triệu Nhân dân tệ = 30 triệu đô la) trong năm 2024, tăng đáng kể so với năm 2023.
Mùa hè này, Unitree đã ra mắt R, một robot có giá dưới 6.000 đô la, giảm 10.000 đô la so với mẫu năm 2024. Mặc dù giá của một số mẫu robot hình người hiệu suất cao hơn vẫn có thể lên tới 100.000 đô la, nhưng việc giảm giá xuống dưới mốc 10.000 đô la là một bước tiến rất đáng khích lệ cho việc đưa robot hình người vào sử dụng.
Dư thừa nhà sản xuất, kèm theo một cuộc chiến giá cả khốc liệt
Mặc dù các ứng dụng chính của robot hình người vẫn chủ yếu là công nghiệp, đặc biệt là trong sản xuất và hậu cần, nhưng một số công ty đang thiết kế robot hình người cho các ứng dụng mang tính chăm sóc, phục vụ cá nhân con người nhiều hơn. Ví dụ công ty UBTech của Trung Quốc có kế hoạch ra mắt một robot hình người là người bạn đồng hành tại nhà với giá 20.000 đô la.
Nhân dịp Trung Quốc hồi tháng 08/2025 tổ chức hội nghị toàn cầu về robot, với các trận đấu được ví như Thế vận hội thế giới về robot tại sân vận động quốc gia ở Bắc Kinh, báo Pháp Le Monde cũng lưu ý là chỉ trong vài năm, nhờ kế hoạch "Made in China 2025", được chính quyền Tập Cận Bình đưa ra vào năm 2015, với mục tiêu biến Trung Quốc thành một cường quốc sản xuất kết hợp các công nghệ cao, thì ngành công nghiệp robot của Trung Quốc đã trở thành một trong những ngành năng động nhất thế giới.
Trong năm 2024, số lượng hồ sơ xin cấp bằng sáng chế robot tại Trung Quốc chiếm 2/3 tổng số hồ sơ xin cấp bằng sáng chế toàn cầu. Cũng trong năm 2024, Trung Quốc đã trở thành nhà sản xuất robot công nghiệp, còn gọi là "cánh tay robot", hàng đầu thế giới, đồng thời cũng là nước mua robot nhiều nhất, chiếm 54% tổng số robot được lắp trên toàn thế giới vào năm 2024, theo số liệu của Liên đoàn Robot Quốc tế. Hiện giờ, Trung Quốc là thị trường trị giá khoảng 20 tỷ đô la (17,1 tỷ euro), nhưng theo công ty tư vấn Fortune Business Insights của Mỹ, con số này có thể vượt ngưỡng 50 tỷ đô la vào năm 2032.
Nhưng tham vọng của Bắc Kinh không chỉ dừng ở đó. Hiện nay, Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình phát triển robot hình người và robot 4 chân, tạo ra những mô hình ngày càng tinh vi, và trên hết là sản xuất hàng loạt với giá rẻ chỉ bằng 1/10 so với các đối thủ Nhật Bản hoặc Mỹ.
Trong hội nghị robot tại Bắc Kinh hồi tháng 08/2025, Trung Quốc đã giới thiệu hơn 100 mô hình robot hình người, so với con số 27 vào năm 2024. Theo một nghiên cứu được công bố vào tháng 5, các nhóm nghiên cứu tại ngân hàng Mỹ Morgan Stanley ước tính thị trường robot hình người có thể đạt 5.000 tỷ đô la vào năm 2050, và hơn 1 tỷ robot hình người có thể được đưa vào hoạt động. Ngân hàng Morgan Stanley giải thích rằng 90% các robot hình người này có thể sẽ được sử dụng cho các nhiệm vụ đơn giản với các thao tác lặp đi lặp lại, chủ yếu cho mục đích công nghiệp và thương mại.
Và theo ước tính, robot hình người của Trung Quốc sẽ chiếm số đông nhất : khoảng 300 triệu, so với 77 triệu ở Hoa Kỳ. Các công ty hàng đầu của Trung Quốc là EngineAI ở Bắc Kinh, AgiBot ở Thượng Hải, LimX và Leju ở Thâm Quyến, hay Deep Robotics và Unitree ở Hàng Châu. Riêng Unitree được định giá 1,4 tỷ euro vào tháng 7, với doanh thu ước tính 120 triệu euro vào năm 2024.
Một bộ phận lớn ngành công nghiệp robot Trung Quốc đang nhắm đến "nền kinh tế bạc", thị trường dành cho người cao tuổi. Theo Ngân hàng Thế giới, những người trên 65 tuổi hiện chiếm 15% dân số Trung Quốc, so với 8% vào năm 2009, do tỷ lệ sinh giảm mạnh. Công ty UniX Ai, ra mắt vào năm 2024, trong năm 2025 đã cho ra mắt một robot có bánh xe có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đơn giản : chuẩn bị bữa ăn, lau sàn nhà và bồn cầu, đổ rác, dọn bàn ăn, xếp bát đĩa vào máy rửa bát và chơi một nhạc cụ truyền thống.
Nhà sáng lập UniX Ai giải thích là việc phát triển một robot hình người (có hai chân) sẽ mất nhiều thời gian hơn và chi phí cũng nhiều hơn so với một robot có bánh xe. Theo báo cáo của Ngân hàng Bank of America được công bố vào tháng 3, thế giới có thể có 1 triệu robot hỗ trợ cá nhân vào năm 2030 và lên tới 3 tỷ vào năm 2060. 65% trong số đó sẽ được sử dụng trong gia đình, trong khi 32% được dùng trong các ngành dịch vụ như khách sạn và cửa hàng.
Tommy Xu, 43 tuổi, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp xe điện, gần đây đã gia nhập đội ngũ nhà sản xuất thiết bị robot hình người ở Tô Châu, cách Thượng Hải khoảng 100 km. Nhưng ông Tommy Xu cho báo Pháp Le Monde biết là, cũng tương tự như trong ngành công nghiệp ô tô điện mà ông từng hoạt động, đang có tình trạng dư thừa nhà sản xuất, kèm theo đó là cuộc chiến giá cả khốc liệt trong lĩnh vực robot hình người.

Trung Quốc cảnh báo về nguy cơ vỡ "bong bóng" trong lĩnh vực robot hình người • RFI Tiếng Việt
Ông Hà Tiểu Bằng (He Xiaopeng), chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của XPENG, giới thiệu robot IRON thế hệ tiếp theo trong Ngày AI của công ty, tại trụ sở ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, ngày 05/11/2025. AP - Ng Han Guan
Theo bà Lý Siêu (Li Chao), phát ngôn viên của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, hôm 27/11/2025 : "Vấn đề về tốc độ và bong bóng luôn là những vấn đề đòi hỏi sự kiểm soát và cân bằng trong quá trình phát triển các ngành công nghiệp tiên tiến mũi nhọn (…) Điều này cũng đúng với ngành công nghiệp robot hình người". AFP cho biết, phát biểu của phát ngôn viên của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc được đưa ra khi bà Lý Siêu trả lời câu hỏi về nguy cơ bong bóng đầu cơ trong một cuộc họp báo của cơ quan này.
Ngành robot của Trung Quốc đang phát triển bùng nổ nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ và chuỗi cung ứng vững chắc, giúp các công ty tiến xa hơn trong cuộc đua phát triển robot dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, ngân hàng đầu tư Mỹ, Goldman Sachs, gần đây cảnh báo rằng ngành công nghiệp robot hình người có nguy cơ rơi vào tình trạng dư thừa công suất khi sản xuất tăng nhanh mà không có đơn đặt hàng thực tế.
Nguy cơ bong bóng "robot hình người" cũng tương tự như nguy cơ bong bóng của ngành trí tuệ nhân tạo, vốn đang gây ra lo ngại trên thị trường chứng khoán toàn cầu trong thời gian gần đây.
Phát ngôn viên của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc khẳng định : "Trong những năm gần đây, nhờ các phát minh, sáng chế, và nhu cầu ngày càng tăng, robot hình người (...) đã có sự tăng trưởng bùng nổ". Tuy nhiên, bà Lý Siêu cảnh báo rằng lĩnh vực này vẫn chưa trưởng thành cả về công nghệ, thương mại hóa hoặc ứng dụng. Theo bà, hơn một nửa trong số 150 công ty sản xuất robot hình người tại Trung Quốc là các công ty khởi nghiệp hoặc các công ty mới từ các lĩnh vực khác chuyển sang. Bà lưu ý Trung Quốc phải cảnh giác để ngăn chặn các sản phẩm giống nhau, gây bão hòa thị trường, đặc biệt là hạn chế năng lực nghiên cứu và phát triển.
Một báo cáo của Leaderobot, công ty tư vấn trong lĩnh vực robot, được công bố vào tháng 04/2025, ước tính rằng ngành công nghiệp robot hình người của Trung Quốc sẽ đạt 82 tỷ nhân dân tệ (11,6 tỷ đô la) vào năm 2025, chiếm một nửa doanh số toàn cầu. Tuy nhiên, việc sử dụng robot trên thực tế vẫn còn hiếm, mặc dù những thành tựu của ngành này đã gây xôn xao dư luận. Ví dụ, một robot do AgiBot, công ty có trụ sở tại Thượng Hải, sản xuất, mới đây đã lập Kỷ lục Guinness thế giới về quãng đường di chuyển xa nhất mà một robot hình người từng đi được : 3 ngày đi được hơn 100 km.
Đây là quãng đường dài nhất mà một robot hình người từng đi bộ liên tục. Với chiều cao 1,69 mét và đứng bằng hai chân, AgiBot A2 đã khởi hành từ thành phố Tô Châu, miền đông Trung Quốc tối 10/11, đến Bến Thượng Hải lịch sử vào ngày 13/11. Công ty AgiBot, có trụ sở tại Thượng Hải, đơn vị đã chế tạo ra robot này, cho biết AgiBot A2 đã "di chuyển trên nhiều bề mặt khác nhau ... đồng thời tuân thủ luật giao thông" trong suốt hành trình dài hơn 106 km không bị gián đoạn. Robot AgiBot A2 được thiết kế cho các nhiệm vụ như dịch vụ khách hàng, có chức năng "nói chuyện" và khả năng đọc khẩu hình miệng của người đối thoại.
Trung Quốc : Quốc gia mà Nhà nước có vai trò tích cực nhất trên thế giới với thị trường robot hình người
L’usine digitale, trang mạng Pháp về các công ty kỹ thuật số, dựa trên các phân tích của ngân hàng Mỹ Morgan Stanley, nhận định Trung Quốc đang trên đà thống trị ngành công nghiệp robot toàn cầu. Nghiên cứu của Morgan Stanley chỉ ra rằng Trung Quốc hiện nắm giữ 40% thị trường robot, trở thành quốc gia số một thế giới trong lĩnh vực này. Trung Quốc không chỉ là thị trường lớn nhất thế giới mà còn được cho là trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới, tạo điều kiện phát triển robot thế hệ tiếp theo. Việc sản xuất robot hình người cũng dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, với 302 triệu chiếc dự kiến vào năm 2050, chiếm 30% nguồn cung toàn cầu.
Trên trang mạng của La Financière de l'Échiquier, một công ty của Pháp về quản lý đầu tư, Kévin Net, phụ trách bộ phận Châu Á, nhận định là trong năm nay Trung Quốc không chỉ gây chú ý với sự trỗi dậy mạnh mẽ trong cuộc đua trí thông minh nhân tạo (AI), mà còn cho thấy vị thế trong một lĩnh vực sáng chế quan trọng khác : robot hình người. Trong khi tập đoàn Mỹ Tesla thu hút sự chú ý với robot Optimus, thì nhiều công ty Trung Quốc cũng đang phát triển robot hình người, từ các tập đoàn lớn như Xiaomi và BYD, cho đến các công ty khởi nghiệp như Unitree Robotics.
Theo chuyên gia Kévin Net, phải nói rằng robot hình người đã được hưởng lợi từ sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ Trung Quốc. Đây có lẽ là quốc gia mà Nhà nước có vai trò tích cực nhất trên thế giới với thị trường robot hình người. Được thủ tướng Trung Quốc xem là ưu tiên quốc gia tại kỳ họp Quốc Hội gần đây nhất, lĩnh vực robot hình người cũng đã được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của nhiều chính quyền địa phương kể từ năm 2023. Nhiều quỹ đã được thành lập để tài trợ cho lĩnh vực này, với tổng giá trị 170 tỷ Nhân dân tệ, tương đương gần 25 tỷ đô la Mỹ. Chính phủ Trung Quốc cũng đã mua các robot hình người (với tổng trị giá 214 triệu Nhân dân tệ = 30 triệu đô la) trong năm 2024, tăng đáng kể so với năm 2023.
Mùa hè này, Unitree đã ra mắt R, một robot có giá dưới 6.000 đô la, giảm 10.000 đô la so với mẫu năm 2024. Mặc dù giá của một số mẫu robot hình người hiệu suất cao hơn vẫn có thể lên tới 100.000 đô la, nhưng việc giảm giá xuống dưới mốc 10.000 đô la là một bước tiến rất đáng khích lệ cho việc đưa robot hình người vào sử dụng.
Dư thừa nhà sản xuất, kèm theo một cuộc chiến giá cả khốc liệt
Mặc dù các ứng dụng chính của robot hình người vẫn chủ yếu là công nghiệp, đặc biệt là trong sản xuất và hậu cần, nhưng một số công ty đang thiết kế robot hình người cho các ứng dụng mang tính chăm sóc, phục vụ cá nhân con người nhiều hơn. Ví dụ công ty UBTech của Trung Quốc có kế hoạch ra mắt một robot hình người là người bạn đồng hành tại nhà với giá 20.000 đô la.
Nhân dịp Trung Quốc hồi tháng 08/2025 tổ chức hội nghị toàn cầu về robot, với các trận đấu được ví như Thế vận hội thế giới về robot tại sân vận động quốc gia ở Bắc Kinh, báo Pháp Le Monde cũng lưu ý là chỉ trong vài năm, nhờ kế hoạch "Made in China 2025", được chính quyền Tập Cận Bình đưa ra vào năm 2015, với mục tiêu biến Trung Quốc thành một cường quốc sản xuất kết hợp các công nghệ cao, thì ngành công nghiệp robot của Trung Quốc đã trở thành một trong những ngành năng động nhất thế giới.
Trong năm 2024, số lượng hồ sơ xin cấp bằng sáng chế robot tại Trung Quốc chiếm 2/3 tổng số hồ sơ xin cấp bằng sáng chế toàn cầu. Cũng trong năm 2024, Trung Quốc đã trở thành nhà sản xuất robot công nghiệp, còn gọi là "cánh tay robot", hàng đầu thế giới, đồng thời cũng là nước mua robot nhiều nhất, chiếm 54% tổng số robot được lắp trên toàn thế giới vào năm 2024, theo số liệu của Liên đoàn Robot Quốc tế. Hiện giờ, Trung Quốc là thị trường trị giá khoảng 20 tỷ đô la (17,1 tỷ euro), nhưng theo công ty tư vấn Fortune Business Insights của Mỹ, con số này có thể vượt ngưỡng 50 tỷ đô la vào năm 2032.
Nhưng tham vọng của Bắc Kinh không chỉ dừng ở đó. Hiện nay, Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình phát triển robot hình người và robot 4 chân, tạo ra những mô hình ngày càng tinh vi, và trên hết là sản xuất hàng loạt với giá rẻ chỉ bằng 1/10 so với các đối thủ Nhật Bản hoặc Mỹ.
Trong hội nghị robot tại Bắc Kinh hồi tháng 08/2025, Trung Quốc đã giới thiệu hơn 100 mô hình robot hình người, so với con số 27 vào năm 2024. Theo một nghiên cứu được công bố vào tháng 5, các nhóm nghiên cứu tại ngân hàng Mỹ Morgan Stanley ước tính thị trường robot hình người có thể đạt 5.000 tỷ đô la vào năm 2050, và hơn 1 tỷ robot hình người có thể được đưa vào hoạt động. Ngân hàng Morgan Stanley giải thích rằng 90% các robot hình người này có thể sẽ được sử dụng cho các nhiệm vụ đơn giản với các thao tác lặp đi lặp lại, chủ yếu cho mục đích công nghiệp và thương mại.
Và theo ước tính, robot hình người của Trung Quốc sẽ chiếm số đông nhất : khoảng 300 triệu, so với 77 triệu ở Hoa Kỳ. Các công ty hàng đầu của Trung Quốc là EngineAI ở Bắc Kinh, AgiBot ở Thượng Hải, LimX và Leju ở Thâm Quyến, hay Deep Robotics và Unitree ở Hàng Châu. Riêng Unitree được định giá 1,4 tỷ euro vào tháng 7, với doanh thu ước tính 120 triệu euro vào năm 2024.
Một bộ phận lớn ngành công nghiệp robot Trung Quốc đang nhắm đến "nền kinh tế bạc", thị trường dành cho người cao tuổi. Theo Ngân hàng Thế giới, những người trên 65 tuổi hiện chiếm 15% dân số Trung Quốc, so với 8% vào năm 2009, do tỷ lệ sinh giảm mạnh. Công ty UniX Ai, ra mắt vào năm 2024, trong năm 2025 đã cho ra mắt một robot có bánh xe có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đơn giản : chuẩn bị bữa ăn, lau sàn nhà và bồn cầu, đổ rác, dọn bàn ăn, xếp bát đĩa vào máy rửa bát và chơi một nhạc cụ truyền thống.
Nhà sáng lập UniX Ai giải thích là việc phát triển một robot hình người (có hai chân) sẽ mất nhiều thời gian hơn và chi phí cũng nhiều hơn so với một robot có bánh xe. Theo báo cáo của Ngân hàng Bank of America được công bố vào tháng 3, thế giới có thể có 1 triệu robot hỗ trợ cá nhân vào năm 2030 và lên tới 3 tỷ vào năm 2060. 65% trong số đó sẽ được sử dụng trong gia đình, trong khi 32% được dùng trong các ngành dịch vụ như khách sạn và cửa hàng.
Tommy Xu, 43 tuổi, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp xe điện, gần đây đã gia nhập đội ngũ nhà sản xuất thiết bị robot hình người ở Tô Châu, cách Thượng Hải khoảng 100 km. Nhưng ông Tommy Xu cho báo Pháp Le Monde biết là, cũng tương tự như trong ngành công nghiệp ô tô điện mà ông từng hoạt động, đang có tình trạng dư thừa nhà sản xuất, kèm theo đó là cuộc chiến giá cả khốc liệt trong lĩnh vực robot hình người.
Thùy Dương