Tô Lâm đang trong thế yếu sau Hội nghị Trung ương 14 ? (Trà My , Tuấn Nam)
Sau Hội nghị Trung ương 14 : Vì sao uy tín của Tô Lâm suy giảm nghiêm trọng ?

Sau Hội nghị Trung ương 14: Vì sao uy tín của T. Lâm suy giảm nghiêm trọng?
Sau Hội nghị Trung ương 14, bức tranh chính trị Việt Nam đang xuất hiện những tín hiệu bất ổn hiếm thấy ở thượng tầng của hệ thống. Hội nghị này được xem là đã làm lộ rõ những vết rạn trong nội bộ Đảng và sự suy giảm sút uy tín của Tổng bí thư Tô Lâm
Theo giới quan sát quốc tế, ông Tô Lâm chỉ mới nắm quyền chưa đầy hai năm nhưng đang phải đối diện với áp lực lớn từ cả trong Đảng lẫn dư luận xã hội.
Nếu Hội nghị Trung ương 13 từng được coi là bước chuẩn bị mang tính ổn định cho Đại hội Đảng lần thứ 14, thì Hội nghị Trung ương 14 lại cho thấy một trạng thái hoàn toàn trái ngược : bề ngoài thống nhất, nhưng bên trong thì rạn nứt nghiêm trọng.
Việc Ban Chấp hành Trung ương thông qua đề xuất nâng độ tuổi tái cử từ 65 lên 67 tưởng như là động thái kỹ thuật, nhưng thực tế là phép thử chính trị đối với ông Tô Lâm. Bởi chỉ cho phép duy nhất một "trường hợp đặc biệt" cho đương kim Tổng bí thư.
Và nếu người được chọn không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối, thì toàn bộ chiến lược nhân sự của Đại hội Đảng 14 dự kiến diễn ra cuối tháng 1/2026 sẽ phá sản, hay có thể bị đảo ngược.
Theo giới phân tích quốc tế, không khí của Hội nghị Trung ương 14 lần này rất khác thường. Các cuộc bỏ phiếu kín đã cho thấy sự chia rẽ rõ rệt giữa các phe phái trong nội bộ của Đảng.
Cụ thể : khi liên minh không chính thức giữa các nhân vật như Trần Cẩm Tú, Phan Văn Giang, Phạm Minh Chính và Lương Cường dưới danh nghĩa "nhóm tứ đại" đang nổi lên như một đối trọng với phe Công an của Tổng bí thư.
Cho dù thông cáo báo chí của hội nghị vẫn khẳng định "sự đoàn kết, thống nhất cao", song ai cũng hiểu rằng phía sau sự "đồng thuận ấy là những thương lượng quyền lực gay gắt nhưng vẫn chưa đạt được kết quả.
Điều đáng chú ý hơn là, sự suy giảm ủng hộ đối với ông Tô Lâm không chỉ diễn ra trong Đảng, mà còn lan sang ở ngoài dư luận đặc biệt là mạng xã hội. Chỉ 1 năm sau khi lên nắm quyền, hình ảnh của Tổng bí thư đã và đang bị thử thách nghiêm trọng.
Bởi lý do, những điều chỉnh nhân sự dồn dập, các quyết định đầu tư cho phe Công An với kinh phí khổng lồ và không cần thiết giữa lúc nền kinh tế hết sức khó khăn, giữa lúc đòi sống của người lao động vô cùng khốn khó.
Hơn nữa, công luận nghi ngờ về "chính sách Hưng Yên hóa" trong bổ nhiệm cán bộ mang biểu hiện phe cánh và "lợi ích nhóm", đã khiến nhiều người cảm nhận rằng quyền lực đang bị thu hẹp vào một nhóm nhỏ thân hữu của ông Tô Lâm.
Theo giới chuyên gia chính trị, khi quyền lực của Tổng bí thư quá tập trung, thì mọi sai lệch dù nhỏ cũng trở thành biểu tượng cho sự lệch chuẩn cho phe Công An. Điều đó đã phản ánh đúng tâm lý của dư luận xã hội hiện nay.
Và sự hoài nghi ấy không chỉ hướng vào một cá nhân của Tổng bí thư mà nó còn lan rộng sang toàn bộ hệ thống lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
Khi công chúng không còn tách bạch được giữa người đứng đầu và hệ thống chính trị, thì sự mất uy tín của lãnh đạo cao nhất đồng nghĩa với sự xói mòn niềm tin của Đảng.
Hội nghị Trung ương 14 vì thế đã trở thành tấm gương phản chiếu tình trạng "ổn định" mang tính hình thức, nhưng bên trong là sự thiếu đồng thuận nếu không muốn nói là mâu thuẫn cao.
Các nguồn tin trong nội bộ thừa nhận rằng, sự đồng thuận hiện nay chủ yếu là đồng thuận trên bề nổi của một tảng băng chìm, chứ không phải nhất trí chung về đường lối cải cách.
Đây là lý do vì sao, dù Hội nghị Trung ương 14 kết thúc dù được công bố là hoàn tất tất cả mọi nhiệm vụ, nhưng vẫn phải tổ chức thêm Hội nghị Trung ương 15.
Điều đó càng thể hiện cho thấy : nội bộ có biến động lớn, và cảm giác bất an đang lan rộng trong dư luận như đã thấy./.
Tô Lâm và ván cờ quyền lực Đại hội 14 ai thật sự kiểm soát Đảng trước Hội nghị Trung ương 15 ?

T. Lâm và ván cờ quyền lực Đại hội 14 ai thật sự kiểm soát Đảng trước HNTW 15?
Trước thềm Đại hội 14 của Đảng cộng sản Việt Nam, bức tranh quyền lực đang ở một giai đoạn nhiều ẩn số nhất. Những cuộc họp kín kéo dài, những quyết định nhân sự được giữ bí mật đến phút cuối.
Đáng chú ý, các điều chỉnh bất thường trong cơ cấu Bộ Chính trị cho thấy một cuộc thương lượng đầy căng thẳng đang diễn ra sau hậu trường. Tổng bí thư Tô Lâm đang đối mặt với rào cản lớn nhất, đó là khả năng được xem xét là "trường hợp đặc biệt" để ở lại.
Theo giới phân tích, việc nâng độ tuổi tái cử từ 65 lên 67 được cho là giải pháp trung dung, vừa tạo cơ hội cho Thủ tướng Phạm Minh Chính, vừa có thể mở đường cho ông Tô Lâm vượt qua quy định giới hạn độ tuổi 65.
Nhưng khi chỉ có một suất đặc biệt được dành cho Tổng bí thư, quy định ấy đã trở thành tâm điểm xung đột. Khi phe bảo thủ do Chủ tịch nước Lương Cường kiên quyết bảo lưu nguyên tắc tuổi tác, coi việc "vượt rào" là vi phạm nguyên tắc tổ chức của đảng và quá tuổi thì phải nghỉ.
Bằng cách giữ chặt nguyên tắc này, các cá nhân và phe cánh không cần công khai đối đầu với Tổng bí thư, mà vẫn khiến cơ hội tái cử của ông Lâm trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Trong khi đó, cấu trúc quyền lực đang được điều chỉnh để giảm bớt vai trò của phe Công an. Bộ Chính trị khóa mới dự kiến chỉ còn bốn đại diện từ phe Công an thay vì bảy người, trong khi phe Quân đội tăng từ ba lên bốn.
Theo giới phân tích quốc tế, Đảng muốn khôi phục sự cân bằng giữa các trụ cột quyền lực, tránh tình trạng một nhóm chi phối toàn bộ hệ thống.
Đồng thời, các nhân vật trẻ như Lê Minh Hưng, Nguyễn Thanh Nghị nổi lên như lựa chọn kế thừa, phản ánh xu hướng "trẻ hóa" cho giới kỹ trị, là nỗ lực làm mới hình ảnh lãnh đạo, giảm bớt tính an ninh hóa bộ máy lãnh đạo hiện nay.
Dù vậy, ông Tô Lâm vẫn sở hữu nền tảng quyền lực đáng kể, một số đông các Ủy viên Bộ Chính trị hiện tại, gồm các nhân vật then chốt như Nguyễn Duy Ngọc, Lương Tam Quang… và Bộ Hưng Yên vẫn được cho là ủng hộ hết mình cho Tổng bí thư.
Tuy nhiên, sự ủng hộ này được đánh giá là rất "mong manh", nếu ông Lê Minh Hưng một người quê Hà tĩnh thay đổi lập trường trong việc chọn phe, thì ngay lập tức cục diện trong đảng sẽ lập tức đảo chiều. Nếu điều thực sự xảy ra thì Thủ tướng Phạm Minh Chính trở thành nhân tố trung gian mang tính quyết định.
Nếu ông Chính ủng hộ nguyên tắc tuổi tác, ông ta sẽ loại được đối thủ chính là ông Tô Lâm. Nhưng đồng thời cũng tự cắt cơ hội tái cử của chính mình. Còn nếu Thủ tướng Chính chấp thuận suất đặc biệt, sẽ đồng nghĩa với việc ông tiếp tay cho phe Công an.
Theo giới chuyên gia chính trị, việc Hội nghị Trung ương 14 bị trì hoãn chưa thể chốt danh sách "tứ trụ", đôi khi lại là yếu tố "cần thiết". Bởi thời gian có thể làm thay đổi thế cờ quyền lực nếu các bên có thể đưa ra các thỏa thuận mới cùng có lợi.
Nhưng quan trọng hơn, là cả hai phe Công an và Quân đội đều đang chờ một tín hiệu sự đồng thuận nội bộ trong đảng, hoặc từ biến động khách quan đủ mạnh để buộc đối phương phải nhượng bộ cho mình.
Song điều khiến tương lai ông Tô Lâm thêm khó đoán, chính là yếu tố hình ảnh và sự chấp hành kỷ luật tổ chức dưới con mắt các lãnh đạo chủ chốt của Đảng cộng sản Việt Nam.
Các vụ việc trong quá khứ, từ câu chuyện MobiFone-AVG đến bữa tiệc "bò dát vàng", dù không còn gây ồn ào, nhưng vẫn là một điểm tối liên quan đến vấn đề đạo đức và phẩm chất của người đứng đầu.
Nói tóm lại, câu hỏi quan trọng nhất có lẽ không chỉ là ông Tô Lâm có trụ lại được tại Hội nghị Trung ương 15, mà là ai sẽ kế nhiệm, ghế Tổng bí thư cho Đại hội đảng lần thứ 14 ?
An sinh xã hội từ miệng Tô Lâm : lời ngụy biện cho nghèo đói trường tồn

AN SINH XÃ HỘI TỪ MIỆNG TÔ LÂM: LỜI NGỤY BIỆN CHO NGHÈO ĐÓI TRƯỜNG TỒN.
Tô Lâm cùng nhóm lãnh đạo Đảng Cộng sản thường xuyên tự hào rêu rao rằng chính sách an sinh xã hội của họ "luôn được chú trọng", rằng đời sống người dân "ngày càng nâng cao", rằng Việt Nam "đã xóa đói giảm nghèo thành công". Nghe qua tưởng đáng mừng, nhưng thực tế, đó chỉ là thứ mị dân được bọc đường, là tấm màn tuyên truyền cho một hệ thống chỉ biết chăm lo cho nhóm lợi ích nhà nước – chứ không phải cho dân.
Tám mươi năm trôi qua, bao thế hệ trẻ em vùng cao vẫn đến lớp với những nắm cơm trắng trong túi nilon, có em nhịn đói để theo học chương trình "xóa mù chữ vì tương lai Tổ quốc". Trong khi đó, Tô Lâm và giới chóp bu vẫn tự hào khoe "thành tựu vươn tầm quốc tế", vẫn tổ chức hội nghị, báo cáo rình rang, còn dân thì nghèo đến kiệt sức.
Những chính sách được gọi là "bảo vệ và chăm sóc trẻ em", thực chất chỉ là chiêu bài đánh bóng hình ảnh, nơi tiền quyên góp bị chia năm xẻ bảy từ trung ương đến địa phương. Còn những đứa trẻ ở miền núi, vùng sâu vùng xa – vẫn trần truồng giữa cái lạnh, vẫn cắm cúi trong lớp học dột nát.
Họ đã biến khẩu hiệu "xóa đói giảm nghèo" thành "nghèo bền vững để vươn tầm thế giới". Một trò hề chính trị mà chỉ cần nhìn vào thực tế cũng đủ thấy : kẻ được an sinh là quan chức, còn dân chỉ được an… phận.
Nếu thật sự muốn thay đổi đất nước, Tô Lâm và nhóm lãnh đạo ĐCS cần bắt đầu không phải từ nghị quyết hay kế hoạch năm năm, mà từ chính nhân cách và đạo đức làm người – điều mà họ đã đánh mất trên con đường giữ quyền lực.
Trà My, Thoibao.de, 15/11/2025

Sau Hội nghị Trung ương 14: Vì sao uy tín của T. Lâm suy giảm nghiêm trọng?
Sau Hội nghị Trung ương 14, bức tranh chính trị Việt Nam đang xuất hiện những tín hiệu bất ổn hiếm thấy ở thượng tầng của hệ thống. Hội nghị này được xem là đã làm lộ rõ những vết rạn trong nội bộ Đảng và sự suy giảm sút uy tín của Tổng bí thư Tô Lâm
Theo giới quan sát quốc tế, ông Tô Lâm chỉ mới nắm quyền chưa đầy hai năm nhưng đang phải đối diện với áp lực lớn từ cả trong Đảng lẫn dư luận xã hội.
Nếu Hội nghị Trung ương 13 từng được coi là bước chuẩn bị mang tính ổn định cho Đại hội Đảng lần thứ 14, thì Hội nghị Trung ương 14 lại cho thấy một trạng thái hoàn toàn trái ngược : bề ngoài thống nhất, nhưng bên trong thì rạn nứt nghiêm trọng.
Việc Ban Chấp hành Trung ương thông qua đề xuất nâng độ tuổi tái cử từ 65 lên 67 tưởng như là động thái kỹ thuật, nhưng thực tế là phép thử chính trị đối với ông Tô Lâm. Bởi chỉ cho phép duy nhất một "trường hợp đặc biệt" cho đương kim Tổng bí thư.
Và nếu người được chọn không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối, thì toàn bộ chiến lược nhân sự của Đại hội Đảng 14 dự kiến diễn ra cuối tháng 1/2026 sẽ phá sản, hay có thể bị đảo ngược.
Theo giới phân tích quốc tế, không khí của Hội nghị Trung ương 14 lần này rất khác thường. Các cuộc bỏ phiếu kín đã cho thấy sự chia rẽ rõ rệt giữa các phe phái trong nội bộ của Đảng.
Cụ thể : khi liên minh không chính thức giữa các nhân vật như Trần Cẩm Tú, Phan Văn Giang, Phạm Minh Chính và Lương Cường dưới danh nghĩa "nhóm tứ đại" đang nổi lên như một đối trọng với phe Công an của Tổng bí thư.
Cho dù thông cáo báo chí của hội nghị vẫn khẳng định "sự đoàn kết, thống nhất cao", song ai cũng hiểu rằng phía sau sự "đồng thuận ấy là những thương lượng quyền lực gay gắt nhưng vẫn chưa đạt được kết quả.
Điều đáng chú ý hơn là, sự suy giảm ủng hộ đối với ông Tô Lâm không chỉ diễn ra trong Đảng, mà còn lan sang ở ngoài dư luận đặc biệt là mạng xã hội. Chỉ 1 năm sau khi lên nắm quyền, hình ảnh của Tổng bí thư đã và đang bị thử thách nghiêm trọng.
Bởi lý do, những điều chỉnh nhân sự dồn dập, các quyết định đầu tư cho phe Công An với kinh phí khổng lồ và không cần thiết giữa lúc nền kinh tế hết sức khó khăn, giữa lúc đòi sống của người lao động vô cùng khốn khó.
Hơn nữa, công luận nghi ngờ về "chính sách Hưng Yên hóa" trong bổ nhiệm cán bộ mang biểu hiện phe cánh và "lợi ích nhóm", đã khiến nhiều người cảm nhận rằng quyền lực đang bị thu hẹp vào một nhóm nhỏ thân hữu của ông Tô Lâm.
Theo giới chuyên gia chính trị, khi quyền lực của Tổng bí thư quá tập trung, thì mọi sai lệch dù nhỏ cũng trở thành biểu tượng cho sự lệch chuẩn cho phe Công An. Điều đó đã phản ánh đúng tâm lý của dư luận xã hội hiện nay.
Và sự hoài nghi ấy không chỉ hướng vào một cá nhân của Tổng bí thư mà nó còn lan rộng sang toàn bộ hệ thống lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
Khi công chúng không còn tách bạch được giữa người đứng đầu và hệ thống chính trị, thì sự mất uy tín của lãnh đạo cao nhất đồng nghĩa với sự xói mòn niềm tin của Đảng.
Hội nghị Trung ương 14 vì thế đã trở thành tấm gương phản chiếu tình trạng "ổn định" mang tính hình thức, nhưng bên trong là sự thiếu đồng thuận nếu không muốn nói là mâu thuẫn cao.
Các nguồn tin trong nội bộ thừa nhận rằng, sự đồng thuận hiện nay chủ yếu là đồng thuận trên bề nổi của một tảng băng chìm, chứ không phải nhất trí chung về đường lối cải cách.
Đây là lý do vì sao, dù Hội nghị Trung ương 14 kết thúc dù được công bố là hoàn tất tất cả mọi nhiệm vụ, nhưng vẫn phải tổ chức thêm Hội nghị Trung ương 15.
Điều đó càng thể hiện cho thấy : nội bộ có biến động lớn, và cảm giác bất an đang lan rộng trong dư luận như đã thấy./.
Trà My
**************************
Tô Lâm và ván cờ quyền lực Đại hội 14 ai thật sự kiểm soát Đảng trước Hội nghị Trung ương 15 ?
Trà My, Thoibao.de, 14/11/2025

T. Lâm và ván cờ quyền lực Đại hội 14 ai thật sự kiểm soát Đảng trước HNTW 15?
Trước thềm Đại hội 14 của Đảng cộng sản Việt Nam, bức tranh quyền lực đang ở một giai đoạn nhiều ẩn số nhất. Những cuộc họp kín kéo dài, những quyết định nhân sự được giữ bí mật đến phút cuối.
Đáng chú ý, các điều chỉnh bất thường trong cơ cấu Bộ Chính trị cho thấy một cuộc thương lượng đầy căng thẳng đang diễn ra sau hậu trường. Tổng bí thư Tô Lâm đang đối mặt với rào cản lớn nhất, đó là khả năng được xem xét là "trường hợp đặc biệt" để ở lại.
Theo giới phân tích, việc nâng độ tuổi tái cử từ 65 lên 67 được cho là giải pháp trung dung, vừa tạo cơ hội cho Thủ tướng Phạm Minh Chính, vừa có thể mở đường cho ông Tô Lâm vượt qua quy định giới hạn độ tuổi 65.
Nhưng khi chỉ có một suất đặc biệt được dành cho Tổng bí thư, quy định ấy đã trở thành tâm điểm xung đột. Khi phe bảo thủ do Chủ tịch nước Lương Cường kiên quyết bảo lưu nguyên tắc tuổi tác, coi việc "vượt rào" là vi phạm nguyên tắc tổ chức của đảng và quá tuổi thì phải nghỉ.
Bằng cách giữ chặt nguyên tắc này, các cá nhân và phe cánh không cần công khai đối đầu với Tổng bí thư, mà vẫn khiến cơ hội tái cử của ông Lâm trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Trong khi đó, cấu trúc quyền lực đang được điều chỉnh để giảm bớt vai trò của phe Công an. Bộ Chính trị khóa mới dự kiến chỉ còn bốn đại diện từ phe Công an thay vì bảy người, trong khi phe Quân đội tăng từ ba lên bốn.
Theo giới phân tích quốc tế, Đảng muốn khôi phục sự cân bằng giữa các trụ cột quyền lực, tránh tình trạng một nhóm chi phối toàn bộ hệ thống.
Đồng thời, các nhân vật trẻ như Lê Minh Hưng, Nguyễn Thanh Nghị nổi lên như lựa chọn kế thừa, phản ánh xu hướng "trẻ hóa" cho giới kỹ trị, là nỗ lực làm mới hình ảnh lãnh đạo, giảm bớt tính an ninh hóa bộ máy lãnh đạo hiện nay.
Dù vậy, ông Tô Lâm vẫn sở hữu nền tảng quyền lực đáng kể, một số đông các Ủy viên Bộ Chính trị hiện tại, gồm các nhân vật then chốt như Nguyễn Duy Ngọc, Lương Tam Quang… và Bộ Hưng Yên vẫn được cho là ủng hộ hết mình cho Tổng bí thư.
Tuy nhiên, sự ủng hộ này được đánh giá là rất "mong manh", nếu ông Lê Minh Hưng một người quê Hà tĩnh thay đổi lập trường trong việc chọn phe, thì ngay lập tức cục diện trong đảng sẽ lập tức đảo chiều. Nếu điều thực sự xảy ra thì Thủ tướng Phạm Minh Chính trở thành nhân tố trung gian mang tính quyết định.
Nếu ông Chính ủng hộ nguyên tắc tuổi tác, ông ta sẽ loại được đối thủ chính là ông Tô Lâm. Nhưng đồng thời cũng tự cắt cơ hội tái cử của chính mình. Còn nếu Thủ tướng Chính chấp thuận suất đặc biệt, sẽ đồng nghĩa với việc ông tiếp tay cho phe Công an.
Theo giới chuyên gia chính trị, việc Hội nghị Trung ương 14 bị trì hoãn chưa thể chốt danh sách "tứ trụ", đôi khi lại là yếu tố "cần thiết". Bởi thời gian có thể làm thay đổi thế cờ quyền lực nếu các bên có thể đưa ra các thỏa thuận mới cùng có lợi.
Nhưng quan trọng hơn, là cả hai phe Công an và Quân đội đều đang chờ một tín hiệu sự đồng thuận nội bộ trong đảng, hoặc từ biến động khách quan đủ mạnh để buộc đối phương phải nhượng bộ cho mình.
Song điều khiến tương lai ông Tô Lâm thêm khó đoán, chính là yếu tố hình ảnh và sự chấp hành kỷ luật tổ chức dưới con mắt các lãnh đạo chủ chốt của Đảng cộng sản Việt Nam.
Các vụ việc trong quá khứ, từ câu chuyện MobiFone-AVG đến bữa tiệc "bò dát vàng", dù không còn gây ồn ào, nhưng vẫn là một điểm tối liên quan đến vấn đề đạo đức và phẩm chất của người đứng đầu.
Nói tóm lại, câu hỏi quan trọng nhất có lẽ không chỉ là ông Tô Lâm có trụ lại được tại Hội nghị Trung ương 15, mà là ai sẽ kế nhiệm, ghế Tổng bí thư cho Đại hội đảng lần thứ 14 ?
Trà My
*****************************
An sinh xã hội từ miệng Tô Lâm : lời ngụy biện cho nghèo đói trường tồn

AN SINH XÃ HỘI TỪ MIỆNG TÔ LÂM: LỜI NGỤY BIỆN CHO NGHÈO ĐÓI TRƯỜNG TỒN.
Tô Lâm cùng nhóm lãnh đạo Đảng Cộng sản thường xuyên tự hào rêu rao rằng chính sách an sinh xã hội của họ "luôn được chú trọng", rằng đời sống người dân "ngày càng nâng cao", rằng Việt Nam "đã xóa đói giảm nghèo thành công". Nghe qua tưởng đáng mừng, nhưng thực tế, đó chỉ là thứ mị dân được bọc đường, là tấm màn tuyên truyền cho một hệ thống chỉ biết chăm lo cho nhóm lợi ích nhà nước – chứ không phải cho dân.
Tám mươi năm trôi qua, bao thế hệ trẻ em vùng cao vẫn đến lớp với những nắm cơm trắng trong túi nilon, có em nhịn đói để theo học chương trình "xóa mù chữ vì tương lai Tổ quốc". Trong khi đó, Tô Lâm và giới chóp bu vẫn tự hào khoe "thành tựu vươn tầm quốc tế", vẫn tổ chức hội nghị, báo cáo rình rang, còn dân thì nghèo đến kiệt sức.
Những chính sách được gọi là "bảo vệ và chăm sóc trẻ em", thực chất chỉ là chiêu bài đánh bóng hình ảnh, nơi tiền quyên góp bị chia năm xẻ bảy từ trung ương đến địa phương. Còn những đứa trẻ ở miền núi, vùng sâu vùng xa – vẫn trần truồng giữa cái lạnh, vẫn cắm cúi trong lớp học dột nát.
Họ đã biến khẩu hiệu "xóa đói giảm nghèo" thành "nghèo bền vững để vươn tầm thế giới". Một trò hề chính trị mà chỉ cần nhìn vào thực tế cũng đủ thấy : kẻ được an sinh là quan chức, còn dân chỉ được an… phận.
Nếu thật sự muốn thay đổi đất nước, Tô Lâm và nhóm lãnh đạo ĐCS cần bắt đầu không phải từ nghị quyết hay kế hoạch năm năm, mà từ chính nhân cách và đạo đức làm người – điều mà họ đã đánh mất trên con đường giữ quyền lực.
Tuấn Nam