Nga dồn lực bao vây Pokrovsk và Kupiansk, mở rộng « vùng xám » ở Zaporijia (Minh Phương | Minh Anh)
Quân đội Nga hôm nay, 11/11/2025, cho biết đã tiến sâu vào thành phố Kupiansk của Ukraina và di chuyển xuống phía nam để chiếm một loạt các nhà ga xe lửa và kiểm soát một kho dầu ở rìa phía đông. Matxcơva đang sử dụng chiến thuật gọng kìm để cố gắng bao vây thành phố Kupiansk (thuộc vùng Kharkiv) cũng như Pokrovsk (thuộc vùng Donetsk) của Ukraina.
Binh sĩ Ukaina tập huấn trên một bãi huấn luyện gần Kupiansk ở vùng Kharkiv, Ukraina. Ảnh được chụp ngày 09/11/2025 do Lữ đoàn Độc lập 127 thuộc Cục Báo chí Phòng thủ Lãnh thổ Ukraina cung cấp. AP - Anatolii Lysianskyi
Tổng tư lệnh quân đội Ukraina, Oleksandr Syrskyi, được hãng tin Reuters trích dẫn, cho biết Nga đang tiến hành một chiến dịch tấn công mang tính chiến lược tại Pokrovsk. Matxcơva đã điều khoảng 150.000 binh sĩ tới Pokrovsk, trên tổng số khoảng 700.000 quân hiện diện trên lãnh thổ Ukraina, bao gồm cả các đơn vị cơ giới và lữ đoàn lính thủy đánh bộ. Ông Syrskyi cũng khẳng định các lực lượng Ukraina đang tận dụng khu vực đô thị để làm chậm bước tiến của quân Nga và đối phó với các hoạt động phá hoại của đối phương.
Ngoài ra, các nhà phân tích Ukraina từ trang web DeepState cũng cho biết, các « vùng xám », tức khu vực tranh chấp, tại phía tây Uspenivka thuộc vùng Zaporijia, đang gia tăng đáng kể, và báo động: « Hiện tại, kẻ thù (...) đã bắt đầu chiếm Rivnopillia », do vậy có thể đe dọa cả Huliaipole, một thành phố lớn hơn nằm ở phía tây nam khu vực.
Nga tuyên bố phá vỡ âm mưu của Anh và Ukraina « cướp » MiG-31
Matxcơva hôm nay, 11/11/2025, cáo buộc Ukraina và đồng minh Anh, có « hành động khiêu khích » khi tìm cách chuyển hướng bay một chiếc tiêm kích MiG-31 của Nga có trang bị tên lửa siêu thanh Kinjal.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tố cáo đây là một kế hoạch « hành động khiêu khích » quy mô lớn. Theo FSB, tình báo quân sự Ukraina và Anh Quốc tìm cách chuyển hướng một tiêm kích MiG-31 của Nga đi về phía căn cứ không quân Constanta của NATO tại Rumani, bên bờ Hắc Hải, cách bán đảo Crimée 400 km đường chim bay, rồi có thể sẽ cho bắn hạ chiếc máy bay này bằng hệ thống phòng không của phương Tây.
Ngoài ra, vẫn theo FSB, tình báo Ukraina còn tìm cách tuyển dụng, mua chuộc phi công Nga bằng cách đề nghị họ mức tiền hậu hĩnh ba triệu đô la. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị phá sản nhờ vào việc một trong số các phi công đã cảnh báo lực lượng an ninh.
Theo AFP, trong một đoạn video của FSB được phát sóng trên truyền hình Nga, viên phi công trên, mặt bịt kín, khẳng định đã nhận được thư điện tử từ tình báo Ukraina, đề nghị « hạ sát » viên chỉ huy chiến đấu cơ trước khi đổi hướng máy bay để đổi lấy món tiền thưởng ba triệu đô la và có được « quốc tịch một nước phương Tây » nhưng không nêu rõ nước nào.
Để « đáp trả hành động khiêu khích » này, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc không kích bằng tên lửa siêu thanh Kinjal nhắm vào một trung tâm tình báo điện tử Ukraina tại Brovary, vùng Kiev và một căn cứ không quân tại vùng Khmelnitsk. Reuters cho biết chưa thể kiểm chứng các thông tin này của Nga một cách độc lập.
Binh sĩ Ukaina tập huấn trên một bãi huấn luyện gần Kupiansk ở vùng Kharkiv, Ukraina. Ảnh được chụp ngày 09/11/2025 do Lữ đoàn Độc lập 127 thuộc Cục Báo chí Phòng thủ Lãnh thổ Ukraina cung cấp. AP - Anatolii LysianskyiTổng tư lệnh quân đội Ukraina, Oleksandr Syrskyi, được hãng tin Reuters trích dẫn, cho biết Nga đang tiến hành một chiến dịch tấn công mang tính chiến lược tại Pokrovsk. Matxcơva đã điều khoảng 150.000 binh sĩ tới Pokrovsk, trên tổng số khoảng 700.000 quân hiện diện trên lãnh thổ Ukraina, bao gồm cả các đơn vị cơ giới và lữ đoàn lính thủy đánh bộ. Ông Syrskyi cũng khẳng định các lực lượng Ukraina đang tận dụng khu vực đô thị để làm chậm bước tiến của quân Nga và đối phó với các hoạt động phá hoại của đối phương.
Ngoài ra, các nhà phân tích Ukraina từ trang web DeepState cũng cho biết, các « vùng xám », tức khu vực tranh chấp, tại phía tây Uspenivka thuộc vùng Zaporijia, đang gia tăng đáng kể, và báo động: « Hiện tại, kẻ thù (...) đã bắt đầu chiếm Rivnopillia », do vậy có thể đe dọa cả Huliaipole, một thành phố lớn hơn nằm ở phía tây nam khu vực.
Nga tuyên bố phá vỡ âm mưu của Anh và Ukraina « cướp » MiG-31
Matxcơva hôm nay, 11/11/2025, cáo buộc Ukraina và đồng minh Anh, có « hành động khiêu khích » khi tìm cách chuyển hướng bay một chiếc tiêm kích MiG-31 của Nga có trang bị tên lửa siêu thanh Kinjal.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tố cáo đây là một kế hoạch « hành động khiêu khích » quy mô lớn. Theo FSB, tình báo quân sự Ukraina và Anh Quốc tìm cách chuyển hướng một tiêm kích MiG-31 của Nga đi về phía căn cứ không quân Constanta của NATO tại Rumani, bên bờ Hắc Hải, cách bán đảo Crimée 400 km đường chim bay, rồi có thể sẽ cho bắn hạ chiếc máy bay này bằng hệ thống phòng không của phương Tây.
Ngoài ra, vẫn theo FSB, tình báo Ukraina còn tìm cách tuyển dụng, mua chuộc phi công Nga bằng cách đề nghị họ mức tiền hậu hĩnh ba triệu đô la. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị phá sản nhờ vào việc một trong số các phi công đã cảnh báo lực lượng an ninh.
Theo AFP, trong một đoạn video của FSB được phát sóng trên truyền hình Nga, viên phi công trên, mặt bịt kín, khẳng định đã nhận được thư điện tử từ tình báo Ukraina, đề nghị « hạ sát » viên chỉ huy chiến đấu cơ trước khi đổi hướng máy bay để đổi lấy món tiền thưởng ba triệu đô la và có được « quốc tịch một nước phương Tây » nhưng không nêu rõ nước nào.
Để « đáp trả hành động khiêu khích » này, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc không kích bằng tên lửa siêu thanh Kinjal nhắm vào một trung tâm tình báo điện tử Ukraina tại Brovary, vùng Kiev và một căn cứ không quân tại vùng Khmelnitsk. Reuters cho biết chưa thể kiểm chứng các thông tin này của Nga một cách độc lập.
Minh Phương | Minh Anh | RFI Tiếng Việt
11/11/2025