Nguyễn Duy Niệm và lựa chọn lý trí cho con đường dân chủ đa nguyên (Việt Nhẫn)

 

Anh Nguyễn Duy Niệm vừa bị chính quyền bắt giữ theo điều 117.

Anh Niệm là một đảng viên đảng Cộng sản và xuất thân trong một gia đình đã đóng góp nhiều cho chế độ. Trong tuổi thanh niên, anh Niệm đã dành cho đảng Cộng sản nhiều cảm tình. Tuy vậy khi thấy chế độ càng ngày càng gian trá và ác độc, anh Niệm đã dần “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Anh Niệm đã lựa chọn Tập hợp Dân chủ Đa nguyên vì lý do tình cảm. Anh đã hăng say phát biểu về Tập hợp với mọi người vì đối với anh Tập hợp là một lực lượng yêu nước. Đó cũng là lý do khiến anh xa cách dần dần đảng Cộng sản vì theo anh đảng Cộng sản không phải là một lực lượng yêu nước, họ đã làm tất cả những gì mà một lực lượng yêu nước không làm và đã từ chối làm những việc mà một lực lượng yêu nước phải làm.

Anh Niệm cũng đã lựa chọn Tập hợp vì lý do lý trí. Theo anh, tư tưởng dân chủ đa nguyên và hòa giải dân tộc của Tập hợp là đúng. Đất nước Việt Nam phải được xây dựng để có chỗ đứng xứng đáng cho tất cả mọi người Việt Nam dù có thuộc thành phần sắc tộc, tôn giáo, vùng miền, hay xuất thân lịch sử nào. Đất nước phải được hàn gắn những đổ vỡ và thương tích do lịch sử bạo lực, bất dung và trả thù báo oán gây ra. Đối với anh, đảng Cộng sản chỉ là lực lượng tiếp nối truyền thống bạo lực và bất dung đó khi không ngừng phân biệt đối xử với các thành phần dân tộc, liên tiếp đàn áp dân oan, người bất đồng chính kiến và người sắc tộc thiểu số.

Cũng giống như Trần Khắc Đức và Quách Gia Khang, anh Niệm đã tìm đến với Tập hợp, trước hết bằng con tim và sau đó bằng khối óc. Bắt anh, chế độ chỉ thú nhận đầu hàng trước làn sóng “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ của họ.

Việt Nhẫn

11/10/2025