Sau Ba Lan, drone Nga xâm nhập không phận Rumani, một thành viên NATO khác (Thành Hà | Phan Minh - RFI Tiếng Việt)
Bốn ngày sau khi một loạt drone của Nga xâm phạm không phận Ba Lan, hôm 13/09/2025, đến lượt Rumani, một thành viên khác của NATO phải điều chiến đấu cơ giám sát drone Nga.
Ảnh minh họa : Một máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ cất cánh từ một căn cứ không quân Rumani (năm 2014). AP - Vadim Ghirda
Theo thông cáo của bộ Quốc Phòng, "chiến đấu cơ F-16 của Rumani đã phát hiện drone trong không phận quốc gia". Tuy không xác định đây là drone của Nga, nhưng văn bản ghi rõ drone lạ đã xâm nhập trái phép không phận Rumani trong một đợt tấn công của Nga nhắm vào các cơ sở hạ tầng của Ukraina. Quân đội Rumani lập tức huy động 2 chiến đấu cơ F-16 từ căn cứ không quân Fetesti để "giám sát tình hình từ các vụ oanh kích của Nga nhắm vào lãnh thổ Ukraina" và truy đuổi drone lạ cho đến khi biến mất khỏi màn hình radar. Thông cáo của bộ Quốc Phòng Rumani nhấn mạnh chiếc drone nói trên không bay qua các khu vực có dân cư và "đã không phải là một mối đe dọa tức thời đối với an ninh của người dân Rumani".
Cũng ngày hôm qua, Ba Lan và nhiều nước trong liên minh quân sự NATO đã huy động trực thăng và chiến đấu cơ tăng cường an ninh phòng thủ ở sườn đông, sau loạt 19 drone Nga xâm phạm không phận Ba Lan và trong bối cảnh Matxcơva tiếp tục huy động một khối lượng drone hùng hậu đế tấn công Ukraina, gần sát khu vực biên giới với Ba Lan.
Ukraina oanh kích một trong các nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga
Nhà chức trách Nga hôm nay, 14/09, thông báo rằng drone của Ukraina đã tấn công nhà máy lọc dầu Kirishi, một trong hai nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, thuộc sở hữu của Surgutneftegaz, đã gây ra một vụ hỏa hoạn khi mảnh vỡ từ một drone bị bắn hạ rơi xuống đất.
Tỉnh trưởng khu vực Leningrad Alexander Drozdenko, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, cho biết 3 drone đã bị phá hủy tại khu vực Kirishi và một vụ hỏa hoạn do mảnh vỡ rơi xuống đã được dập tắt và không khiến ai bị thương.
Về phần mình, bộ chỉ huy drone của Ukraina đã xác nhận cuộc tấn công nói trên, cách biên giới Nga - Ukraina khoảng 800 km, và khẳng định đó là "một cuộc tấn công thành công", mặc dù Reuters không thể ngay lập tức xác minh quy mô thiệt hại tại nhà máy lọc dầu.
Nhà máy Kirishi chế biến khoảng 17,7 triệu tấn dầu thô mỗi năm (355.000 thùng mỗi ngày), chiếm 6,4% tổng sản lượng của đất nước.
Còn tại khu vực Bashkortostan, chính quyền Nga cho biết một công ty dầu mỏ sẽ tiếp tục duy trì mức sản xuất, bất chấp cuộc tấn công của drone Ukraina vào hôm qua, 13/09, theo thống đốc Radiy Khabirov.
Quân đội Nga cho biết đã đánh chặn tổng cộng hơn 80 drone Ukraina trong đêm qua rạng sáng nay.

Theo thông cáo của bộ Quốc Phòng, "chiến đấu cơ F-16 của Rumani đã phát hiện drone trong không phận quốc gia". Tuy không xác định đây là drone của Nga, nhưng văn bản ghi rõ drone lạ đã xâm nhập trái phép không phận Rumani trong một đợt tấn công của Nga nhắm vào các cơ sở hạ tầng của Ukraina. Quân đội Rumani lập tức huy động 2 chiến đấu cơ F-16 từ căn cứ không quân Fetesti để "giám sát tình hình từ các vụ oanh kích của Nga nhắm vào lãnh thổ Ukraina" và truy đuổi drone lạ cho đến khi biến mất khỏi màn hình radar. Thông cáo của bộ Quốc Phòng Rumani nhấn mạnh chiếc drone nói trên không bay qua các khu vực có dân cư và "đã không phải là một mối đe dọa tức thời đối với an ninh của người dân Rumani".
Cũng ngày hôm qua, Ba Lan và nhiều nước trong liên minh quân sự NATO đã huy động trực thăng và chiến đấu cơ tăng cường an ninh phòng thủ ở sườn đông, sau loạt 19 drone Nga xâm phạm không phận Ba Lan và trong bối cảnh Matxcơva tiếp tục huy động một khối lượng drone hùng hậu đế tấn công Ukraina, gần sát khu vực biên giới với Ba Lan.
Ukraina oanh kích một trong các nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga
Nhà chức trách Nga hôm nay, 14/09, thông báo rằng drone của Ukraina đã tấn công nhà máy lọc dầu Kirishi, một trong hai nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, thuộc sở hữu của Surgutneftegaz, đã gây ra một vụ hỏa hoạn khi mảnh vỡ từ một drone bị bắn hạ rơi xuống đất.
Tỉnh trưởng khu vực Leningrad Alexander Drozdenko, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, cho biết 3 drone đã bị phá hủy tại khu vực Kirishi và một vụ hỏa hoạn do mảnh vỡ rơi xuống đã được dập tắt và không khiến ai bị thương.
Về phần mình, bộ chỉ huy drone của Ukraina đã xác nhận cuộc tấn công nói trên, cách biên giới Nga - Ukraina khoảng 800 km, và khẳng định đó là "một cuộc tấn công thành công", mặc dù Reuters không thể ngay lập tức xác minh quy mô thiệt hại tại nhà máy lọc dầu.
Nhà máy Kirishi chế biến khoảng 17,7 triệu tấn dầu thô mỗi năm (355.000 thùng mỗi ngày), chiếm 6,4% tổng sản lượng của đất nước.
Còn tại khu vực Bashkortostan, chính quyền Nga cho biết một công ty dầu mỏ sẽ tiếp tục duy trì mức sản xuất, bất chấp cuộc tấn công của drone Ukraina vào hôm qua, 13/09, theo thống đốc Radiy Khabirov.
Quân đội Nga cho biết đã đánh chặn tổng cộng hơn 80 drone Ukraina trong đêm qua rạng sáng nay.
Thành Hà | Phan Minh
14/09/2025
Nguồn: RFI Tiếng Việt