Vì sao Đảng cộng sản Việt Nam bắt giam Quách Gia Khang ? (Việt Hoàng)

 Trần Khắc Đức và Quách Gia Khang là những thanh niên trẻ ưu tú của đất nước. Họ có tâm hồn, trí tuệ và lòng yêu nước nồng nàn. Đàn áp họ tức là ĐCSVN đang chống lại những đại diện chính đáng của một tương lai bắt buộc sẽ đến. ĐCSVN chỉ có thể thất bại trong cay đắng và bẽ bàng.


Ngày 18/3/2025  báo chí Việt Nam thông báo công an Đồng Nai khởi tố và bắt giam thêm một thành viên của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là Quách Gia Khang, 28 tuổi, sống tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom.

Công an tỉnh Đồng Nai đọc lệnh bắt giữ Quách Gia Khang.
Công an tỉnh Đồng Nai đọc lệnh bắt giữ Quách Gia Khang.

Theo báo Công an Đồng Nai thì “Quách Gia Khang đã tích cực soạn thảo, tán phát các tài liệu mang tính định hướng chống phá, kêu gọi lật đổ chính quyền nhân dân, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội”.

Những cáo buộc của công an Đồng Nai và Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đối với Quách Gia Khang là hoàn toàn vu khống và vu khống một cách thô bỉ. Tất cả những ai quan tâm đến chính trị Việt Nam đều biết rằng Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là một tổ chức đối lập dân chủ ôn hòa, bao dung và yêu nước.

Suốt hơn 40 năm qua, từ ngày thành lập đến nay, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên luôn kêu gọi hòa giải dân tộc, bất bạo động và dân chủ đa nguyên để xây dựng lại đất nước Việt Nam trong tình anh em tìm lại. Chúng tôi lên án mọi hành vi bạo động, cho dù chúng xuất phát từ bất cứ một lực lượng hay cá nhân nào ngay cả khi họ có lý do chính đáng để sử dụng bạo lực. Vì lý do đó mà không ít người cho rằng Tập Hợp làm chính trị sa lông, là cấu kết với đảng cộng sản…

Những lập trường căn bản của Tập Hợp vẫn không thay đổi suốt bao năm qua. Chúng tôi cho rằng Việt Nam chỉ có thể xây dựng dân chủ thành công bằng hòa bình, tình yêu và sự liên đới chứ không thể bằng bạo lực, hận thù và chia rẽ. Tinh thần và thái độ đó của chúng tôi là nhất quán và rõ ràng. Tập Hợp không hề dối trá hay có bất cứ thủ đoạn nào. Tập Hợp không có bí mật nào ngoài danh sách các thành viên ở trong nước. Chúng tôi tranh đấu để mang lại dân chủ cho Việt Nam chứ không tìm kiếm sự nổi tiếng vì thế anh em chúng tôi luôn dùng bí danh để viết báo và tương tác trên mạng xã hội. Chúng tôi chưa bao giờ có ý định khiêu khích ĐCSVN.

Tuy nhiên với một ngân sách khổng lồ gấp nhiều lần ngân sách hàng năm dành cho y tế, giáo dục và các lĩnh vực quan trọng khác, bộ công an Việt Nam có đủ mọi nguồn lực để truy tìm các thành viên của Tập Hợp ở trong nước. Trong năm 2023 hầu hết các thành viên của Tập Hợp trong nước đều phải làm việc với an ninh Việt Nam. Qua các buổi làm việc đó, với thái độ và tinh thần ôn hòa và trách nhiệm, anh em Tập Hợp đã trình bày rõ ràng con đường tranh đấu ôn hòa để dân chủ hóa đất nước. Chúng tôi luôn mong muốn ĐCSVN tham gia vào tiến trình đó. Tập Hợp không xem ĐCSVN hay bất cứ thành phần nào, với bất cứ lập trường nào của người Việt Nam trong cũng như ngoài nước là thù địch. Chúng tôi xem tất cả mọi người Việt là đồng bào, là anh em chứ không phải là kẻ thù.

Đáp lại thái độ và tinh thần hòa giải và bao dung đó của Tập Hợp là sự gia tăng đàn áp của ban lãnh đạo ĐCSVN đứng đầu là Tô Lâm. Xin nhắc lại rằng, theo lời một ông tướng công an Việt Nam (đã về hưu) cho chúng tôi biết, rằng có một sự đồng thuận trong ĐCSVN đó là không đàn áp Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Từ thời ông Nguyễn Tấn Dũng cho đến ông Nguyễn Phú Trọng, suốt hơn 40 năm qua chưa có một thành viên của Tập Hợp nào bị bắt giữ.

Mọi sự đã thay đổi hoàn toàn sau khi ông Tô Lâm lên nắm quyền tối cao tại Việt Nam. Chúng tôi đã nhận định rằng, khi một ông tướng công an (hay một ông tướng quân đội) lên nắm quyền lực tối cao thì đó là một tai họa cho đất nước. Những ông tướng công an và quân đội được đào tạo để trấn áp và đánh nhau chứ không phải để lãnh đạo đất nước. Không nên để một ông quan văn cầm kiếm và một ông quan võ cầm bút. Họ sẽ gây ra tai họa cho tất cả mọi người và cho chính họ. Không chỉ có anh em Tập Hợp là nạn nhân của ban lãnh đạo ĐCSVN thời Tô Lâm mà ngay chính các đảng viên ĐCSVN cao cấp cũng là nạn nhân của họ. Đã có 7 Ủy viên Bộ chính trị và hàng trăm cán bộ trung, cao cấp, tướng tá của ĐCSVN bị thanh trừng trong thời gian qua, trong đó có 2 ông chủ tịch nước, một ông chủ tịch Quốc hội, một thường trực ban bí thư…

Quay trở lại với câu hỏi vì sao ĐCSVN leo thang đàn áp Tập Hợp thì có hai giả thiết. Một là Tô Lâm kiên quyết bảo vệ chế độ độc tài toàn trị đến cùng bằng bất cứ giá nào. Tô Lâm tin rằng với việc nắm giữ quyền lực và bạo lực trong tay thì có thể dập tắt bất cứ một sự phản kháng nào. Giả thiết thứ hai là Tô Lâm đang bị một phe phái nào đó trong nội bộ ĐCSVN tấn công. Nên biết là Tô Lâm có rất nhiều kẻ thù, đến nỗi ông ấy phải tìm đến và cầu cạnh hai ông Nguyễn Tấn Dũng và Nông Đức Mạnh.

Cho dù là giả thiết nào thì ông Tô Lâm cũng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc gia tăng đàn áp các tiếng nói đối lập ôn hòa trong thời gian qua.

Việc ra lệnh bắt giữ Quách Gia Khang và Trần Khắc Đức phải đến từ những cơ quan rất cao, ít nhất là từ bộ công an. Hồ sơ của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên thuộc quyền quản lý của các cấp trung ương chứ không phải của cấp tỉnh, thành phố.

Việc bắt giữ các thành viên của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên cho thấy hai điều. Thứ nhất, ban lãnh đạo ĐCSVN không còn bất cứ đồng thuận nào. Nội bộ họ đang rất chia rẽ. Thứ hai, ĐCSVN đang rất lo sợ. Tập Hợp, dưới cái nhìn của không ít người, chỉ là một tổ chức chính trị sa lông, lý thuyết suông… Có lẽ Tô Lâm và ĐCSVN nhận thấy sự tan rã của họ đang đến rất gần.

Tuy nhiên, như chúng tôi đã khẳng định nhiều lần, chúng tôi không xem bất cứ ai hay thành phần nào, kể cả ĐCSVN là kẻ thù. Chúng tôi không có kẻ thù. Trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai, chúng tôi đã, đang và sẽ không làm hại bất cứ ai. Kẻ thù nguy hiểm nhất đối với các đảng viên ĐCSVN chính là những người trong ban lãnh đạo ĐCSVN hiện nay.

Làn sóng dân chủ lần thứ Tư vẫn đang dâng trào trên khắp thế giới cho dù nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của Donald Trump đang từ nhiệm vai trò lãnh đạo các nước dân chủ. ĐCSVN không thể nào đi ngược lại trào lưu chung của thế giới.

Trần Khắc Đức và Quách Gia Khang là những thanh niên trẻ ưu tú của đất nước. Họ có tâm hồn, trí tuệ và lòng yêu nước nồng nàn. Đàn áp họ tức là ĐCSVN đang chống lại những đại diện chính đáng của một tương lai bắt buộc sẽ đến. ĐCSVN chỉ có thể thất bại trong cay đắng và bẽ bàng.

Việt Hoàng

(18/03/2025)