Đức: Hai đảng cánh hữu và cánh tả đạt thỏa thuận lập chính phủ liên hiệp (Trọng Thành)
Hôm qua, 08/03/2025, hai tuần sau cuộc bầu cử Quốc Hội trước kỳ hạn, liên minh cánh hữu Dân chủ - Thiên Chúa Giáo Đức CDU/CSU, về đầu đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc về việc lập chính phủ liên hiệp với đảng cánh tả Xã hội Dân chủ SPD, về thứ ba.
Kể từ tuần tới cho đến Lễ Phục sinh 21/04, hai đảng sẽ đàm phán để thông qua một « hợp đồng chính phủ liên hiệp », tức lộ trình hành động 4 năm tới của chính phủ Đức. Thời gian để đàm phán lập chính phủ liên hiệp tại Đức thường kéo dài nhiều tháng, với kỷ lục là 6 tháng khi đảng CDU của bà Angela Merkel tìm kiếm liên minh với đảng SPD sau cuộc bỏ phiếu 2017.
Theo giới quan sát, lo ngại về những chính sách khó lường đoán của tổng thống Mỹ Donald Trump đã buộc các đảng phái Đức tăng tốc tìm kiếm thỏa hiệp. Lãnh đạo đảng CDU Friedrich Merz nhấn mạnh « tất cả chúng tôi đều hiểu rõ những nhiệm vụ lớn lao cần thực thi » để hóa giải « các thách thức mà toàn thể châu Âu đang phải đối mặt ».
Siết chặt chính sách nhập cư, theo chủ trương của đảng Dân chủ - Thiên Chúa Giáo của thủ tướng tương lai Friedrich Merz, là một nội dung chính trong thỏa thuận nói trên.
Tường trình của thông tín viên Nathalie Versilleux từ Berlin :
« Thỏa thuận được đàm phán ngày hôm qua tại Berlin chủ yếu liên quan đến chính sách di trú.Một trong những cam kết chính của ông Friedrich Merz trong chiến dịch tranh cử là chấm dứt tình trạng nhập cư bất hợp pháp.
Friedrich Merz nói : ‘‘ngay từ ngày đầu tiên của chính phủ chung, chúng tôi sẽ mở rộng đáng kể việc kiểm soát biên giới.Điều này sẽ cho phép chúng ta gia tăng đáng kể số vụ trục xuất.Chúng tôi sẽ một lần nữa đưa vào luật di trú mục tiêu giảm số lượng người nhập cư.Chúng tôi sẽ tạm dừng chương trình đoàn tụ gia đình đối với những người có giấy phép cư trú tạm thời.Và chúng tôi sẽ tiến hành một chiến dịch trục xuất lớn.’’
Buộc phải thỏa hiệp về vấn đề nhập cư là một quyết định khó khăn đối với đảng Xã hội – Dân chủ Đức SPD khi chính họ cũng không tin tưởng là các biện pháp này phù hợp với luật pháp châu Âu.
Thỏa thuận lập chính phủ chung mang hai dấu ấn của đảng Xã hội – Dân chủ. Thứ nhất là tăng lương tối thiểu thêm 15 euro/giờ (kể từ năm 2026) và thứ hai là kế hoạch đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng trị giá 500 tỷ euro, được trình bày hồi đầu tuần. »
Kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng 500 tỉ euro trong 10 năm để được thông qua phải nhận được sự ủng hộ của hai phần ba Quốc Hội. Liên minh của Dân chủ - Thiên Chúa Giáo và đảng Xã hội Dân chủ cần đến lá phiếu của đảng Xanh để thông qua được kế hoạch khổng lồ này.
Theo Reuters, trước khi thành lập được chính phủ mới, Quốc Hội Đức mãn nhiệm bắt đầu thảo luận kể từ ngày 13/03 về kế hoạch 500 tỉ euro nói trên, và việc điều chỉnh các quy định đối với các khoản vay của Nhà nước nhằm cho phép gia tăng đầu tư cho quốc phòng.
Trọng Thành - RFI Tiếng Việt
9/3/2025