Dân tộc Việt Nam đang lâm bệnh và đã chết lâm sàng ? (Chu Tuấn Anh)
Chúng ta có rất nhiều lý do để lo ngại về hiện trạng của đất nước Việt Nam. Trước kia, khi Nguyễn Tấn Dũng đòi làm Boxit Tây Nguyên, ông ta bị chống rất dữ dội ngay ở chính trong nội bộ đảng Cộng Sản. Trang Boxit Tây Nguyên được lập ra theo dòng sự kiện đó. Và đảng Cộng Sản Việt Nam cũng có một lịch sử đàn áp thô bạo rất nhiều người. Dù là chống lại đảng hay ủng hộ đảng nhưng chỉ chống một số chính sách, họ đều lấy quyết định bỏ tù. Nhưng ngày hôm nay, trong khi chế độ đang lấy rất nhiều quyết định có hại cho đất nước, thì những tiếng nói phản đối trong xã hội rất yếu ớt. Vì họ cảm thấy đảng Cộng Sản Việt Nam đã tách biệt với quần chúng Việt Nam. Nó phản ảnh rằng khả năng tự vệ của đất nước đã chết lâm sàng. Thế như ông Tô Lâm và đảng Cộng Sản Việt Nam đừng nên cho đó là một tín hiệu đáng mừng mà họ muốn làm gì cũng được.

Hòa giải trước tiên là đặt trên tinh thần trách nhiệm với đất nước. Tôi không quý mến gì anh vì anh đã làm quá nhiều điều sai, nhưng tôi đặt đất nước lên trên sự yêu ghét cá nhân và hiểu rằng đất nước không có thể có thêm thù hận. Nhưng khi phản ứng tự vệ căn bản của đất nước đang chết đi, nghĩa là chẳng ai còn muốn phản kháng trước những quyết định sai của đảng Cộng Sản Việt Nam nữa, thì tất cả còn lại chỉ là sự mù quáng và thù hận khi tức nước vỡ bờ.
Ông Tô Lâm cần hiểu rằng đất nước thực sự rất nguy kịch, và bản thân ông rất nguy kịch dù ông có thể bỏ tù hết anh em Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, sau khi bắt chí hữu Trần Khắc Đức, một người chẳng có gì ngoài thiện chí và tinh thần dân tộc. Nhưng khi triệt tiêu Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên và lập trường hòa giải dân tộc, ông sẽ triệt tiêu phòng tuyến cuối cùng của dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng Sản Việt Nam không phải là toàn bộ dân tộc Việt Nam mà họ chỉ là một thành phần dân tộc Việt Nam, đã cầm quyền và cai trị một cách tàn bạo. Đến nay, việc giải tán chế độ là rất cần thiết để đất nước được hồi sinh, với quá trình dân chủ hóa được diễn ra trong hòa giải và không có những xung đột gây đổ vỡ đất nước. Đây không phải là thời điểm để hung hăng đòi bảo toàn chế độ, hung hăng để tiếp tục thực hiện những chính sách có hại cho đất nước, và đắc thắng, hay tiếp tục những lời nói ma mị của phe tuyên giáo. Sự khôn ngoan trong thời điểm này là một ý thức trách nhiệm và để những giá trị đạo đức căn bản của một con người dẫn dắt các nhà lãnh đạo cộng sản đến một quyết định đúng là đầu hàng dân chủ ngay khi có thể.
Chu Tuấn Anh
20/02/2025