Phản bác bằng những khẳng định ‘cũ rích’ (Sơn Dương)
Sau vụ bắt giam anh Trần Khắc Đức của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên được Bộ Công an công bố ngày 9/11/24, báo Sài Gòn Giải Phóng Online ngày 21/11/24 đã hỗ trợ Bộ Công an với bài báo tựa đề "Phản bác những luận điệu cũ rích của các tổ chức phản động". Mục đích của bài báo là phản bác lập trường của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên và biện minh cho việc bắt giam anh Trần Khắc Đức. Bài báo này cũng được sự góp ý của hai nhà lý luận cao cấp của Đảng cộng sản.
Cùng Chung một Ggiấc mơ Việt Nam với Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên trong Kỷ nguyên thứ hai
Nên biết tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng là ông Tăng Hữu Phong, phó trưởng ban tuyên giáo của thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có trình độ thạc sĩ sử học và lý luận chính trị cao cấp theo tiêu chuẩn của Đảng cộng sản Việt Nam.
Có hai luận điểm mà hai nhà lý luận đưa ra được báo Sài Gòn Giải Phóng in đậm để gây chú ý là :
1. Lợi dụng mạng xã hội để hoạt động chống phá
Trích :
"Tổ chức phản động lưu vong "Tập hợp dân chủ đa nguyên" do Nguyễn Gia Kiểng (cựu quan chức chế độ cũ, hiện đang sống ở Pháp) cầm đầu, được thành lập từ năm 1982, hoạt động với mục đích cổ xúy chống phá Đảng, Nhà nước ta. Tổ chức phản động lưu vong "Tập hợp dân chủ đa nguyên"đã lợi dụng các trang mạng xã hội, kênh truyền thông để móc nối, lôi kéo người tham gia tổ chức,thành lập các hội nhóm trong nước để hoạt động chống lại Nhà nước Việt Nam ; rao giảng, xuyên tạc,đả kích chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam".
Hai nhà lý luận cao cấp của Đảng không hề đưa ra lý luận nào để chứng minh "Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên hoạt động với mục đích cổ xúy chống phá Đảng, Nhà nước ta". Họ buộc tội Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã liên tục rao giảng rằng trong kỷ nguyên mới của đất nước, Đảng phải lựa chọn chấp nhận dân chủ cùng với Tập hợp dân chủ đa nguyên để hòa hợp dân tộc". Như thế là có tội chống phá ? Vả lại Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên cũng chưa bao giờ đòi Đảng cộng sản phải đồng hành với mình, điều chúng tôi mong muốn là Đảng cộng sản chấp nhận đồng hành với toàn dân trên lộ trình tiến tới dân chủ đa nguyên.
Trên mọi văn kiện và bài báo từ 42 năm qua Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đều khẳng định mục tiêu hoạt động của mình là tìm sự đồng thuận của người Việt Nam trong cố gắng xây dựng một thể chế dân chủ đa nguyên trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc bằng các phương pháp bất bạo động. Dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên không hề có những luận điểm "đánh phá, xuyên tạc". Ngược lại chỉ có những lý luận và đề nghị nghiêm chỉnh để có thể tập trung mọi tiềm năng quốc gia, động viên mọi khối óc và mọi bàn tay để xây dựng và chia sẻ một tương lai Việt Nam chung, bắt kịp sự chậm trễ so với các nước phát triển và giành cho đất nước một chỗ đứng xứng đáng thế giới.
Tại trường đại học Columbia, Hoa kỳ, nhân chuyến công du đến tham dự hội nghị tại Liên Hiệp Quốc tháng 9/2024 ông tổng bí thư Tô Lâm đã phát biểu "con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh của nhân loại". Không có ai, dù có bằng tiến sĩ và trình độ lý luận cao cấp, có thể diễn dịch ý ông Tô Lâm về ‘xu thế chung của thế giới’ là tiến đến một thể chế độc tài, độc đảng đàn áp thẳng tay những người không cùng chính kiến bằng một hệ thống pháp luật tùy tiện. Như thế lập trường của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên có gì là phản động, sai trái ? Nếu hiểu phản động là chống lại một chuyển động đúng hướng thì giữa Đảng cộng sản và Tâp Hợp Dân Chủ Đa Nguyên tổ chức nào đáng tội bị đánh giá là phản động ?
Trong thời đại Internet hôm nay, không phải chỉ một mình Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên mà tất cả mọi quốc gia trên thế giới, bất kể thể chế dân chủ hay cộng sản, cộng đồng bản địa hay sắc tộc, tổ chức dân sự hay cá nhân đều sử dụng mạng xã hội để liên lạc, tìm hiểu, trao đổi, thông tin để bắt kịp tình hình, thời sự thế giới qua mạng toàn cầu. Đây là một trang mạng thông tin đa chiều miễn phí cho mọi người. Quy chụp Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là "lợi dụng mạng xã hội" thật là ngây ngô vì chính tất cả mọi ban bộ, ngành sở, tổ chức của nhà cầm quyền cộng sản đều có tài khoản trên mạng xã hội, trên các kênh truyền thông. Thậm chí Đảng cộng sản Việt Nam còn trả lương hàng chục ngàn dư luận viên và Lực lượng an ninh mạng 47 có nhiệm vụ lợi dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền chính sách của đảng, thông tin một chiều, hướng dẫn dư luận chống lai các tổ chức, cá nhân không cùng chính kiến với đảng. Chính báo Sài Gòn Giải Phóng online cũng đang "lợi dụng mạng xã hội" để hỗ trợ bộ công an qua bài báo trên.
2. Hiểu đúng bản chất của dân chủ
Trước tiên, những người lãnh đạo chế độ cộng sản không có tư cách gì để rao giảng về những giá trị dân chủ. Ngoại trừ đây là loại ‘dân chủ tập trung’, trong đó mọi chủ trương, chính sách và cầm quyền đều do 200 ủy viên Trung ương đảng quyết định, hoàn toàn không phải nền dân chủ đa nguyên, dân chủ tự do hay dân chủ theo nghĩa chính quyền phải do người dân bầu lên trong một cuộc bầu cử tự do, minh bạch được quốc tế nhìn nhận.
Ông Phan Quốc Thiều, Giảng viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đã đưa ra một chi tiết để bênh vực lý thuyết "hiểu đúng bản chất của dân chủ".
"Thực tế, theo Báo cáo chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu - GII 2024 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Việt Nam là một trong 8 quốc gia thu nhập trung bình cải thiện thứ hạng nhiều nhất về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Năm 2024, Việt Nam có 3 chỉ số đứng đầu thế giới là chỉ số về nhập khẩu công nghệ cao, xuất khẩu công nghệ cao và xuất khẩu hàng hóa sáng tạo".
Ông Phan Quốc Thiều cho rằng những con số trên đã "chứng minh thực tiễn đất nước và khiến những luận điệu của Nguyễn Gia Kiểng và tổ chức của Kiểng trở nên vô lý hơn bao giờ hết".
Thực ra báo cáo GII 2024 này nói lên những gì ?
Báo cáo này hoàn toàn dựa theo những dữ liệu chính thức của 125 quốc gia được khảo sát. Những báo cáo chính thức của nhà nước cộng sản Việt Nam, cũng như mọi nhà nước cộng sản chỉ có mức độ khả tín rất tương đối. Những báo cáo chính thức chỉ có giá trị sau khi được một cơ quan độc lập kiểm tra và xác minh tính trung thực. WIPO không có phương tiện để xác minh tính trung thực của các báo cáo gởi lên. Tuy vậy những chỉ số mà họ đưa ra, và được ông Phan Quốc Thiều viện dẫn, cũng tiết lộ khá nhiều.
Chỉ số nhập khẩu công nghệ cao đồng thời với chỉ số xuất khẩu công nghệ cao chủ yếu vì Việt Nam nhập khẩu các linh kiện kỹ thuật cao của Samsung rồi gia công và lắp ráp các điện thoại di động và tablet Samsung. Công nghiệp Việt Nam chủ yếu là gia công và lắp ráp. Có gì đáng tự hào ? Cũng nên biết số thương vụ của Samsung tại Việt Nam tương đương với 28% GDP của nước ta hiện nay, một điều vừa nguy hiểm vừa đáng xấu hổ.
Còn chỉ số xuất khẩu hàng hóa sáng tạo ? Phải chăng là những sáng tạo kiểu dùng mo cau dừa làm hộp đựng cơm hay những đôi giày dép kiểu mới, rẻ, đẹp và bền ?
Tại sao ông Thiều không nói tới các chỉ số khác của báo cáo GII 2024 như Việt Nam chỉ đứng hàng thứ 44 trong chỉ số đổi mới nói chung và thứ 73 trong chỉ số nhân tài và khảo cứu ? Đừng quên rằng chúng ta đứng hàng 15 về dân số với một địa lý rất thuận lợi trong một vùng năng động bậc nhất thế giới. Nấp lùm sau các chỉ số do WIPO cung cấp để kết luận ‘những luận điệu của Nguyễn Gia Kiểng và tổ chức Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên trở nên vô lý, rất ư là sơ sài, gượng ép, không dính dáng gì đến cuộc tranh luận về tự do và dân chủ.
Ông tiến sĩ Thạch Kim Hiếu, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định "Hòa hợp, hòa giải dân tộc là một chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam, được nhân dân ta và bạn bè quốc tế công nhận. Đảng và Nhà nước ta cũng luôn sẵn sàng tiếp nhận những đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân cả trong nước và ngoài nước vì lợi íchchung của đất nước, của nhân dân". Thế thì tại sao công an lại bắt anh Trần Khắc Đức, sau khi đã bỏ tù hàng ngàn người dân chủ khác chỉ vì họ phát biểu ý kiến ?
Cuối cùng, xin ghi lại đây lời khẳng định ‘cũ rích’ của Đảng cộng sản để đánh giá bài phản bác của báo Sài Gòn Giải Phóng.
"Trải qua gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế như ngày hôm nay và đang vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thực tế cũng chứng minh rằng, Đảng cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân và nhân dân Việt Nam từ rất sớm đã thừa nhận vai trò lãnh đạo duy nhất và tuyệt đối của Đảng. Trước sự phát triển của đất nước,những luận điệu của các tổ chức phản động lưu vong vẫn chỉ là những tiếng nói lạc lõng, những âm thanh lạc điệu giữa một bản trường ca hùng tráng".
Xin miễn bình luận.
Sơn Dương
(02/04/2024)
******************************
Phản bác những luận điệu cũ rích của các tổ chức phản động
Thành Trọng – Thu Hường, Sài Gòn Giải Phóng online, 21/11/2024
Mới đây, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Khắc Đức (29 tuổi, ngụ quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Qua tìm hiểu, tổ chức "Tập hợp dân chủ đa nguyên" mà Đức tham gia có rất nhiều quan điểm xuyên tạc đường lối, tư tưởng của Đảng, vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
Lợi dụng mạng xã hội để hoạt động chống phá
Tổ chức phản động lưu vong "Tập hợp dân chủ đa nguyên" do Nguyễn Gia Kiểng (cựu quan chức chế độ cũ, hiện đang sống ở Pháp) cầm đầu, được thành lập từ năm 1982, hoạt động với mục đích cổ xúy chống phá Đảng, Nhà nước ta. Tổ chức phản động lưu vong "Tập hợp dân chủ đa nguyên" đã lợi dụng các trang mạng xã hội, kênh truyền thông để móc nối, lôi kéo người tham gia tổ chức, thành lập các hội nhóm trong nước để hoạt động chống lại Nhà nước Việt Nam ; rao giảng, xuyên tạc, đả kích chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
Đối tượng Trần Khắc Đức tại cơ quan công an. Ảnh : Chí Thạch
Chẳng hạn, trong một số bài viết mới đây của tổ chức này trên mạng internet, các đối tượng này rao giảng : trong kỷ nguyên mới của đất nước, Đảng phải lựa chọn chấp nhận dân chủ cùng với "Tập hợp dân chủ đa nguyên" để hòa hợp dân tộc. Một số đối tượng, như Nguyễn Gia Kiểng lên tiếng chê bai, phủ nhận và cho rằng sự phát triển với tốc độ tăng trưởng GDP trung bình trên 7%/năm là chưa tương xứng, không phải do quản lý tốt mà do chính sách khôn khéo...
Thực tế, theo Báo cáo chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu - GII 2024 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Việt Nam là một trong 8 quốc gia thu nhập trung bình cải thiện thứ hạng nhiều nhất về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Năm 2024, Việt Nam có 3 chỉ số đứng đầu thế giới là chỉ số về nhập khẩu công nghệ cao, xuất khẩu công nghệ cao và xuất khẩu hàng hóa sáng tạo. Ông Phan Quốc Thiều, Giảng viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, chính những con số trên đã chứng minh thực tiễn đất nước và khiến những luận điệu của Nguyễn Gia Kiểng và tổ chức của Kiểng trở nên vô lý hơn bao giờ hết.
Theo ông Phan Quốc Thiều, tìm ví dụ cho sự xuyên tạc, vô lý của Nguyễn Gia Kiểng hay những tổ chức phản động lưu vong khác không khó, bởi người dân Việt Nam chính là những người cảm nhận rõ nhất sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên cái đáng lo ngại là, tổ chức này đã lợi dụng mạng xã hội để mở rộng hoạt động, dụ dỗ, lôi kéo những đối tượng như Trần Khắc Đức... gây ra những hành vi vi phạm pháp luật.
Hiểu đúng bản chất của dân chủ
Rõ ràng, luận điệu chủ đạo trong những bài viết xuyên tạc của "Tập hợp dân chủ đa nguyên" là quan điểm "đa nguyên, đa đảng mới có dân chủ". Đây là một nhận định phiến diện và thiếu cơ sở thực tiễn. Mỗi quốc gia xây dựng nền dân chủ của mình dựa trên bối cảnh lịch sử, văn hóa, kinh tế và xã hội riêng và Việt Nam đã xây dựng một mô hình dân chủ phù hợp với bối cảnh, nhu cầu phát triển của mình.
Theo ông Phan Quốc Thiều, Đảng cộng sản Việt Nam không đứng trên pháp luật, đứng ngoài pháp luật mà Đảng là một thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Toàn bộ hoạt động của Đảng đều có sự tham gia của các cơ quan nhà nước, hệ thống chính trị và nhân dân. Các cơ quan nhà nước thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối của Đảng thành Hiến pháp, pháp luật để toàn xã hội thực hiện.
Các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân tham gia giám sát và phản biện đối với đường lối, chủ trương của Đảng bảo đảm hoạt động lãnh đạo của Đảng ngày càng hiệu quả, ý Đảng thực sự là lòng dân. Vì vậy, Đảng cộng sản Việt Nam duy nhất cầm quyền vừa đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất mà vẫn luôn bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.
Cũng cùng quan điểm, Tiến sĩ Thạch Kim Hiếu, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định, "Tập hợp dân chủ đa nguyên" cũng như các tổ chức phản động khác, đã cố tình đánh tráo khái niệm, cố tình xuyên tạc, bịa đặt nhằm mục đích phê phán, công kích chế độ chính trị ở Việt Nam một cách vô căn cứ. Hòa hợp, hòa giải dân tộc là một chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam, được nhân dân ta và bạn bè quốc tế công nhận. Đảng và Nhà nước ta cũng luôn sẵn sàng tiếp nhận những đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân cả trong nước và ngoài nước vì lợi ích chung của đất nước, của nhân dân.
Trải qua gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế như ngày hôm nay và đang vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thực tế cũng chứng minh rằng, Đảng cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân và nhân dân Việt Nam từ rất sớm đã thừa nhận vai trò lãnh đạo duy nhất và tuyệt đối của Đảng. Trước sự phát triển của đất nước, những luận điệu của các tổ chức phản động lưu vong vẫn chỉ là những tiếng nói lạc lõng, những âm thanh lạc điệu giữa một bản trường ca hùng tráng.
Không chỉ cảnh giác trước các hoạt động chống phá nhà nước của tổ chức "Tập hợp dân chủ đa nguyên", Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác đối với tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời". Đây là tổ chức khủng bố có nhiều hoạt động phá hoại nguy hiểm như ném bom xăng gây cháy kho tạm giữ xe vi phạm của Công an Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào ngày 8/4/2017 ; đặt bom xăng tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 22/4/2017…
Mới đây, cơ quan An ninh điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Nhật Phương, 42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, người tự xưng "Trưởng Phòng Chiến tranh chính trị thuộc Bộ Tư lệnh chiến thuật vùng Sài Gòn - Gia Định" của tổ chức này.
Thành Trọng – Thu Hường
Nguồn : sggp.org.vn, 21/11/2024