Quân đội vào Sài Gòn chống dịch, các cơ quan chức năng ở đâu và đang làm gì ?

Chích ngừa thì lắng xuống, chỉ thấy xe tăng và súng đạn

Triệu Tử Long, VNTB, 24/08/2021

Trung tá Nguyễn Hữu Quế, trợ lý kỹ thuật phòng kỹ thuật Lữ đoàn 26 là người phụ trách ở ‘căn cứ’ toán quân nhân này tại Ban chỉ huy quân sự phường Võ Thị Sáu.

xetang1

Một số quân nhân thuộc Lữ đoàn 26 tăng thiết giáp Quân khu 7 đang có mặt ở phường Võ Thị Sáu, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh trong trận chiến với ‘giặc Covid’.

Tại Ban chỉ huy quân sự thành phố Thủ Đức có quân số gồm 932 chiến sĩ Học viện Quân y, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5 (Sư đoàn Bộ binh 5), Trung đoàn Gia Định, Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 31 và đơn vị Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an).

Ở quận 4 có 117 quân nhân thuộc Trung đoàn 88, sư 302 thuộc Quân khu 7 và một số quân nhân thuộc Học viện Quân Y – Bộ quốc phòng điều phối tình hình trật tự trong địa bàn, các khu dân cư kể từ ngày 23/8.

Theo Bộ tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị có hơn 30.000 cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia chống dịch trên mọi mặt trận, thời gian qua có nhiều cán bộ chiến sĩ mắc Covid-19 nhưng ngay khi khỏi bệnh đã quay trở lại tuyến đầu làm nhiệm vụ.

Đại diện ‘Team Ngọc Minh’ – nhóm đang thực hiện việc chích ngừa ở quận Bình Tân, nói rằng nếu như Thủ tướng đã lệnh tầm soát ‘chọc mũi’ đến từng người trong ‘tờ hộ khẩu’, vậy thì vì sao không cùng lúc ‘2 trong 1’ của hễ ai ‘âm tính’ là lập tức nhóm chích ngừa sẽ chích vắc xin ngừa Covid luôn cho người ấy. Một công đôi, ba chuyện.

"Test xong rồi có chích ngừa hay không ? Thôi ta tập trung chích ngừa cho phủ hết trong 2 tuần nữa để còn bung ra mà sống chứ. Chích ngừa quyết liệt phải là mục tiêu quan trọng. Dân kiệt quệ, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng phá sản. Trì trệ tiêm vắc xin là có tội với dân, với xã hội" – bác sĩ Cao Xuân Minh, ý kiến.

Liên quan việc hãy chích ngừa thay cho chăm chăm chọc ngoáy mũi, bác sĩ Cao Xuân Minh kể câu chuyện đầy ẩn ý trước ngày ‘quân đội nhập thành’ :

"Hồi nhỏ, tôi là một tay bắt cá sông rất thiện nghệ. Mùa nước cạn, những ao hồ tù còn đọng nước, cá tích tụ về rất nhiều. Bọn trẻ chúng tôi tát cho cạn để bắt cá. Nhiều ao hồ hơi lớn, quá sức của chúng tôi, bọn trẻ con chúng tôi quậy cho sình đục ngầu một thời gian… bọn cá nó chịu ngộp không thấu nó nhào vô bờ nằm ở mép nước, chúng tôi mò bắt… nhiều con chịu không thấu ngóc đầu lên mặt nước thở lóp ngóp.

Ngày hôm sau, nước ao sẽ lắng lớp bùn, nước trong bên trên… xác cá chết ngộp nằm trắng hếu trên nền bùn. Cả hồ không còn sự sống.

Quậy đục để bắt cá cũng là một giải pháp".

Cựu Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, Phạm Đức Hải đưa ra nhận định trên cương vị là Người phát ngôn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh, rằng do có kế hoạch xét nghiệm toàn bộ người dân thành phố, nên dự báo số F0 sẽ tăng lên trong thời gian tới.

Cụ thể về kế hoạch "Thành phố Hồ Chí Minh đến từng nhà tiêm vắc xin Covid-19 từ 23/8" ra sao thì ở cuộc họp báo hôm chiều ngày 23/8, không thấy Người phát ngôn Phạm Đức Hải nhắc đến.

"Công điện của Thủ tướng về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trên toàn quốc" do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký vào chiều 23/8 cũng không xác định việc tiêm vắc xin Covid-19 ra sao trong thời gian tới.

Công điện này ở phần II.5, tiếp tục đưa ra mệnh lệnh : "Tổ chức tiêm chủng miễn phí, an toàn, kịp thời, hiệu quả, không phân biệt các loại vaccine ; không tổ chức tiêm dịch vụ có thu tiền. Thông tin đến người dân tinh thần vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất ; khắc phục ngay tình trạng chờ đợi lựa chọn vắc xin".

Triệu Tử Long

Nguồn : VNTB, 24/08/2021

********************

Chống dịch : Th tướng li lên đng !

Trân Văn, VOA, 23/08/2021

Hôm nay – 23 tháng 8 – ngày đu tiên Thành phố Hồ Chí Minh thc thi phong ta nghiêm ngt theo phương châm mi người phi yên mt ch. Đ thc thicách ly trit đ gia người vi người, gia đình vi gia đình, xã phường vi xã phường, h thng công quyn đã điu đng thêm công an, s dng c quân đi.

xetang2

Ông Phm Minh Chính.

Trong bi cnh như hin nay, yêu cu va k có l là gii pháp duy nht đ ngăn nga lây nhim, gim bt thit hi nhân mng nhưng nhìn li nhng din biến trong vài ngày cui tun va qua, có th thy yêu cu va k s to ra mt đt lây nhim mi trên din rng và rt khó tránh khi tn tht nng n hơn v nhân mng

***

Quyết đnh điu đng, s dng quân đi, b sung thêm công an đ bo đm thc hin thành công yêu cu cách ly nghiêm ngt được ông Phm Minh Chính - Th tướng Vit Nam đ ra hôm 19 tháng 8, ti cuc hp gia chính ph vi lãnh đo Thành phố Hồ Chí Minh và các tnh Đng Nai, Bình Dương, Long An.

Ln đu tiên người đng đu chính ph Vit Nam tuyên b chc nch :312 phường xã Thành phố Hồ Chí Minh là 312 "pháo đài". Quân đi s ch trì lo lương thc, thc phm cho người dân Ông Phan Văn Giang - B trưởng quốc phòng tuyên b :Quân đi đã sn sàng tham gia vn chuyn, cung ng hàng hóa ti tn tay người dân(1)...

Ngay sau đó, ln đu tiên k t 31/5/2021 ngày chính quyn Thành phố Hồ Chí Minh bt đu thc thi bin pháp phong ta toàn thành ph này, dân chúng Thành phố Hồ Chí Minh đ ra đường đ mua thc phm, dược phm và nhng loi hàng hóa thiết yếu khác trước ngày chính quyn Thành phố Hồ Chí Minh thiết lp 312 "pháo đài" Thành phố Hồ Chí Minh theo yêu cu ca Th tướng (2).

Ai cũng biết Covid-19 đang ni sinh, ri khi nhà, nhp vào các đám đông trên đường ph, trong siêu th, là chp nhn phơi nhim, nguy him cho c bn thân, gia đình ln cng đng nhưng dường như thiên h không còn la chn nào khác ! Không phi t nhiên mà ch đo ca Th tướng làm thiên h kinh s hơn c s dch !

***

T khi đt dch Covid-19 th tư bùng phát ti Vit Nam đến nay, Th tướng Vit Nam tng lên đng rt nhiu ln. Ln này cũng vy

Sau cuc hp gia chính ph và lãnh đo Thành phố Hồ Chí Minh, Đng Nai, Bình Dương, Long An như đã k, hôm sau - ngày 20/8/2021, ti cuc hp gia T Công tác đc bit ca chính ph phía Nam vi lãnh đo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Minh Lương, Th trưởng quốc phòng còn tái khng đnh :Các Đi công tác đặc biệt ca quân đi s va tuyên truyn, giám sát người dân thc hin giãn cách, va đưa lương thc, thc phm, gói an sinh, thuc điu tr đến tng nhà dân(3)

Tuy nhiên ngay hôm sau, Phát ngôn viên ca chính quyn Thành phố Hồ Chí Minh đính chính :Không phi quân đi mà T công tác đặc biệt ca các đa phương s phát tn tay gói h tr cho dân ! Đáng lưu ý, h thng công quyn s không phát lương thc, thc phm cho tng nhà như Th tướng tuyên b. Ngoài các gói h tr cho nhng trường hp khó khăn, các T công tác đặc biệt s không cho gì c mà ch đi ch thay người dân, chăm lo an sinh xã hi cho nhân dân. Khu vc nào thiếu hàng hóa thì s điu xe lưu đng ti bán (4) !

Cn lưu ý thêm là đến gi này, Th tướng Vit Nam vn tiếp tc lp li yêu cu mà thc tế đã chng minh là nguyên nhân khiến s ca b lây nhim Thành phố Hồ Chí Minh gia tăng, h thng y tế quá ti, nhân viên y tế kit sc :Thn tc xét nghim din rng, riêng Thành phố Hồ Chí Minh xét nghim toàn thành ph trong thi gian giãn cách xã hi đ phát hin sm nht các trường hp F0, kp thi ngăn chn lây lan(5)... Trong vòng hai tun nếu làm không xong, B trưởng Y tế phi chu trách nhim (6)

Nếu đc k và đi chiếu các ch đo ca Th tướng Vit Nam trong vài ngày va qua, chc chn thiên h s hoang mang. Đã nhanh chóng phát hin F0, bóc tách ngun lây khi cng đngthì ti sao li còn điu tr F0 ngay ti xã phường ? Khi Thành phố Hồ Chí Minh đang đi din vi khng hong y tế, thiếu trm trng c nhân lc ln trang b, thiết b y tế, chính ph phi liên tc điu đng nhân viên y tế, sinh viên trường y t nhiu đa phương khác ln quân y đến h tr, ly đâu ra nhân s đ ly mu, xét nghim xác đnh F0 ?

Hà Ni, Th tướng th lên đng nhưng thc trng dch dã ti Thành phố Hồ Chí Minh buc các viên chc hu trách thành ph này phi tnh táo hơn. Hôm 21 tháng 8, mt Phó Giám đc S Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo vi báo gii, thành ph này ch c gng xét nghim theo mt kế hoch đã ban hành hôm 15 tháng 8 : Kế hoch 2716 xét nghim có trng tâm, trng đim, không xét nghim toàn thành ph (7).

***

Hu qu ca đi dch ti Vit Nam càng lúc càng trm trng không đơn thun vì Covid-19. Khi Th tướng nhân vt đng đu h thng hành pháp, đng thi còn là mt trong nhng nhân vt lãnh đo h thng chính tr va bt tri, va bt trí ti mc khó có th hình dung như thế, chuyn các h thng vào cuc s ch gia tăng mc đ trm trng, hu qu ca thm nn s càng ngày càng khó lường.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 23/08/2021

Chú thích :

(1) https://vnexpress.net/quan-doi-chu-tri-lo-luong-thuc-cho-tp-hcm-4343622.html

(2) https://baotintuc.vn/xa-hoi/sang-218-nguoi-dan-tp-ho-chi-minh-do-ra-duong-gay-un-tac-giao-thong-20210821115718766.htm

(3) https://thanhnien.vn/thoi-su/tphcm-quan-doi-se-dua-luong-thuc-thuc-pham-den-tung-nha-dan-1433485.html

(4) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tp-hcm-hop-bao-thong-tin-ve-tinh-hinh-dich-covid-19-767906.html

(5) https://vtv.vn/chinh-tri/thu-tuong-ho-tro-cao-nhat-ve-nhan-luc-vat-luc-y-te-cho-tp-ho-chi-minh-va-cac-tinh-phia-nam-20210822123821511.htm

(6) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/thu-tuong-nhac-nho-bo-truong-y-te-ve-xet-nghiem-dien-rong-767727.html

(7) https://tuoitre.vn/tp-hcm-co-lay-mau-xet-nghiem-dien-rong-tu-ngay-15/8-den-15/9-20210819130613193.htm

*****************

Xét nghiệm Covid-19 toàn thành phố : Cần thiết hay lại thêm sai lầm ?

Diễm Thi, RFA, 23/08/2021

Hôm 22 tháng 8 năm 2021, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính gửi công điện đến lãnh đạo bốn tỉnh thành gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

xetang3

Một nhân viên y tế dán tên người được xét nghiệm vào ống xét nghiệm. Ảnh chụp tại Hà Nội, tháng 1 năm 2021. Reuters

Công điện nêu rõ, thần tốc xét nghiệm diện rộng (riêng Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm toàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội) để phát hiện sớm nhất các trường hợp F0, kịp thời ngăn chặn lây lan. Thần tốc xét nghiệm trên diện rộng được Thủ tướng nhấn mạnh là yếu tố then chốt để phát hiện sớm, cách ly nhanh, phân loại kịp thời và điều trị phù hợp, hiệu quả người nhiễm Covid-19.

Bác sĩ Võ Xuân Sơn, Phòng khám quốc tế EXSON ở Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, không ai đi xét nghiệm cả thành phố gần 10 triệu dân để đi tìm người nhiễm, ngoại trừ người ta cần phải tiêu thụ lượng kit, test nào đó, phục vụ lợi ích cho các tập đoàn dược. Ông phân tích với RFA vào tối 23 tháng 8 :

"Không phải chỉ tốn kém chi phí mà tốn kém chi phí một cách vô ích. Nếu người ta xét nghiệm để tìm bệnh hoặc biết tỷ lệ bệnh của thành phố thì có thể làm xét nghiệm ngẫu nhiên, chọn lựa những nhóm đại diện, với số cỡ mẫu đủ độ tin cậy, chỉ bằng 1% thôi. Đây là phương pháp cả thế giới người ta làm, là một trong các phương pháp cơ bản của dịch tễ, y học dự phòng.

Không ai đem hết dân của một thành phố ra mà xét nghiệm cả. Giả dụ hôm nay xét nghiệm 10 người thì có ba người dương tính, bảy người âm tính. Ngày mai trong bảy người ậm tính có thể có thêm một người dương tính, mốt thêm một người nữa thì chuyện xét nghiệm nó trở thành vô nghĩa".

Một chuyên gia y tế ở Hà Nội không muốn nêu tên vì lý do an toàn cho bản thân và gia đình, nói với RFA vào sáng 23 tháng 8 về chủ trương xét nghiệm toàn thành phố tìm F0 của Thủ tướng Việt Nam :

"Thứ nhất là tốn kém. Giả sử người ta dương tính thì sao ? Nếu cách ly, cô lập thì hiện nay đã cách ly, đã cô lập và cấm ra đường rồi. Nghĩa là người lành mang trùng bệnh thì vẫn ở nhà, bệnh nặng thì vô bệnh viện, nặng nữa thì thở máy.

Thứ hai, về mặt đạo đức. Không loại trừ trường hợp vu cho người ta dương tính để bắt người ta cách ly. Bắt những người đối kháng trong xã hội, các đối thủ chính trị vào khu cách ly rồi tìm cách triệt tiêu họ. Đó mới là cái đáng nói. Cộng sản có thể làm mọi chuyện nhưng rất kín võ, không ai biết. Chết do Covid làm gì có giám định pháp y. Chỉ cho vào bao rồi đem thiêu, thậm chí gia đình không được biết.

Thêm vào đó, việc xét nghiệm bắt buộc toàn thành phố như hiện nay là một hình thức vi phạm nhân quyền. Trước đây họ đưa giấy yêu cầu mình đến điểm xét nghiệm. Bây giờ họ cho nhân viên y tế đi xe máy đến tận nhà xét nghiệm. Kết quả cho biết sau. Họ đọc sao mình biết vậy, chưa kể về mặt kỹ thuật có dương tính giả nữa".

xetang4

Người dân chờ xét nghiệm Covid-19 dọc theo một con phố ở Hà Nội vào ngày 18 tháng 8 năm 2021. AFP

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo phải phân loại F0 ngay tại xã, phường, thị trấn, phải ‘chống dịch như chống giặc’ bằng cách lấy xã, phường là pháo đài, người dân là chiến sĩ trong phòng, chống dịch bệnh để kêu gọi, vận động, giải thích, hướng dẫn, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, ai ở đâu ở đó, cách ly người với người, nhà với nhà, xã/phường với xã/phường, người dân là chủ thể, trung tâm trong phòng, chống dịch. 

Cách chống dịch của Việt Nam bị coi là phiên bản của Vũ Hán, Trung Quốc, từ việc xét nghiệm đến việc cách ly.

Khi biến thể Delta bắt đầu xuất hiện ở Vũ Hán vào đầu tháng 8 vừa qua, giới chức thành phố này cho biết sẽ xét nghiệm toàn bộ dân trong thành phố và áp lệnh phong tỏa. Để bảo vệ thủ đô, tất cả các tuyến đường hàng không, xe buýt và các tuyến đi lại từ Bắc Kinh đến các vùng có dịch bị cắt. Tất cả khách du lịch cũng đã bị cấm vào thủ đô và giới chức chỉ cho phép những du khách "thiết yếu" có kết quả xét nghiệm âm tính được vào.

Đến ngày 8 tháng 8, Phó bí thư thành uỷ Vũ Hán tuyên bố đã hoàn thành việc xét nghiệm cho hơn 11 triệu cư dân tại 2.800 điểm lấy mẫu trên toàn thành phố. Một đội quân gồm 28.000 nhân viên y tế đã được huy động để thực hiện xét nghiệm.

Hôm 15 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch 2716 về việc triển khai công tác xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn thành phố từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9. Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, muốn kiểm soát được dịch bệnh thì phải biết được F0. Muốn biết được F0 phải xét nghiệm. Muốn xét nghiệm phải thực hiện chiến

Ngay khi văn bản 2716 được ban hành, Bác sĩ Võ Xuân Sơn không tin văn bản ấy là thật. Ông không tin những người tư vấn, những người ra quyết định lại có thể quyết định xét nghiệm toàn thành phố như vậy. Ông nhắn gửi vài điều đến giới lãnh đạo thành phố qua Facebook cá nhân, RFA đã xin trích đăng lại :

"Thưa các vị lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh,

Thưa các vị đức cao trọng vọng trong cái ban tư vấn cho Thành phố Hồ Chí Minh,

Tôi không tin là các vị lại không hiểu điều mà người ta, các nhà khoa học, nói ra rả suốt. Nếu văn bản này là thật, thì khả năng cao là có những người đang ngồi ở vị trí tư vấn hay lãnh đạo của thành phố này nhắm tới một mục đích nào đó, không phải mục đích chống dịch.

Liệu có ai đó muốn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị chìm vào dịch bệnh mãi hay không ? Liệu có ai đó muốn Thành phố Hồ Chí Minh cứ bị phong tỏa mãi hay không ? Liệu có ai đó muốn người dân thành phố này phải kiệt quệ, phải quì xuống van xin họ miếng ăn để sống sót hay không ? Liệu có ai đó muốn thành phố này phải bất ổn, đến mức người dân phải vùng lên, giống như năm 1945, phá kho thóc, và từ đó, lật đổ chính quyền ?

Hay đơn giản, chỉ vì lợi lộc từ những đồng tiền thuế của dân bỏ ra cho xét nghiệm, mà họ bất chấp tất cả ?"

Hôm 22 tháng 8, trước giờ siết chặt giãn cách, người dân Thành phố Hồ Chí Minh đổ ra nhiều tuyến đường mua nhu yếu phẩm, thuốc uống khiến một số tuyến đường lưu thông đông như ngày thường. Dư luận cho rằng, cách chống dịch của lãnh đạo thành phố quá yếu kém, ‘xì lỗ nào bịt lỗ đó’ chứ không có một phương án khoa học cụ thể nào.

Theo trang thông tin về dịch bệnh của Bộ Y tế Việt Nam, tính đến ngày 23 tháng 8, cả nước có gần 8.700 người tử vong vì Covid-19, Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 7.000 ca.

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 23/08/2021

*******************

Bệnh nhân còn phải nằm ngoài sân thì bóc tách F0 rồi đưa vào đâu ?

Nguyễn Dân Ngôn, RFA, 23/08/2021

Thành phố Hồ Chí Minh đã thực sự "bung", "toang" trước Covid-19 như cách ông Chủ tịch Hà Nội từng nói.

xetang5

Nhân viên y tế đưa bệnh nhân Covid vào xe cứu thương ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm 8/8/2021 - Reuters

Ngay cả Bộ Y tế vốn có lịch sử công bố các con số nhiễm và tử vong rất xa với sự thật, cũng đã phải thay đổi trong các bản tin gần đây khi thêm cụm từ "Được ghi nhận trong hệ thống" vào sau các con số.

Được ghi nhận trong hệ thống tức người nhiễm thì được đưa vào bệnh viện, người chết cũng là chết trong bệnh viện, được xác định nguyên nhân do Covid-19.
Nhưng, các bác sĩ đang trực tiếp điều trị đều cho biết con số nhiễm và tử vong không kịp ghi nhận trong hệ thống, hoặc không được ghi nhận trong hệ thống như nhiễm và tự điều trị tại nhà, tử vong tại nhà, thậm chí con số tử vong thực tế trong các bệnh viện cũng đều cách rất xa con số "trong hệ thống".

Bao nhiêu người chết ? Không ai có thể nói chính xác

Nguyên nhân của việc này một phần do hệ thống y tế tại hai điểm sôi là Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đã quá tải mọi mặt. Số người bệnh không được đưa vào bệnh viện là không thống kê được. 

Nó giống với cao điểm dịch ở Mỹ, Ấn các nước đã trải qua kinh nghiệm "toang" trước Việt Nam. Trong bối cảnh y tế quá tải, mọi con số chỉ là hình thức. Chỉ có thể chờ đến hết dịch rồi cẩn thận thống kê lại theo cách thức điều tra dân số. Thậm chí có như thế thì chúng ta cũng có thể vĩnh viễn không bao giờ biết chính xác số người đã tử vong vì Covid, vì không có các con số cập nhật kịp thời dân cư trong mọi thời điểm.

Lâu nay, các bác sĩ, những người làm dịch vụ trong bệnh viện, tại các cơ sở mai táng được lưu ý không đăng các hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội. Ví dụ hình ảnh người bệnh nằm la liệt trong sân bệnh viện dưới trời mưa, nhiều người phải chui mình vào chiếc túi nilon để không bị ướt.

Nhưng bất chấp, vẫn có một số người không chịu nổi việc bị dán băng keo. Hoặc những nhóm thiện nguyện, họ đăng thẳng thừng. Nhờ thế dư luận mới nhìn thấy cảnh hàng chục chiếc quan tài xếp lớp quanh một khu nhà quàn gần bệnh viện. Cảnh xác người nằm trong những góc nhà nhỏ hẹp, tối tăm, mất vệ sinh nghiêm trọng tại những khu hẻm hóc ngoắt ngoéo ở quận 1, quận 4, quận 8, Tân Bình, Tân Phú.

Ngày 13/8, tức sau khi cách ly xã hội đã hai tháng rưỡi, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hai ổ dịch mới. Một tại đường Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1. Chỗ này còn gọi là khu Chợ Gà, Chợ Gạo. Một tại đường Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5.

Vì sao Sài Gòn lây quá nhiều ?

Chợ Gà, Chợ Gạo-cái tên đủ nói lên đây là khu dân cư mật độ cực cao, nói sầm uất tức là quá nhẹ. Trên diện tích 0,23 km2 của phường Cầu Ông Lãnh có gần 18.000 người sinh sống, mật độ đạt hơn 77.000 người/km2, cao gấp gần bốn lần nơi có mật độ dân số cao nhất thế giới là Ma Cao ( 22.000 người/km2).

Cùng với các phường Cô Giang, Cô Bắc, Bùi Viện đất ở đây phải so với giá kim cương, chứ vàng thì không nhằm nhò.

Nằm ở trái tim thành phố, là một trong những trung tâm buôn bán hàng rau củ quả và hàng tươi sống, cuộc sống của hầu hết người dân khu này diễn ra ở ngoài đường. Họ buôn bán gần như 24/24, ăn uống quán sá, ngủ ngay trên sạp. Giải trí cũng hầu như ngoài trời. Nhà chỉ là nơi để đồ đạc và tắm rửa. Ngay cả con nít và người già cũng chẳng ở trong nhà, họ ra ngồi ngoài hẻm cả ngày đề hóng gió và tán phét.

Giá đất kim cương nên hầu hết nhà nhỏ vô cùng. Nhỏ nhưng có võ, chỉ cần ngồi xệp xuống bất cứ cái góc nào cũng ra tiền, nên người dân không thể bỏ nó đi được. Địa thế và bạn hàng, hai yếu tố trời cho trong kinh doanh, ở đây giàu sẵn, xài hoài không hết. Đi chỗ khác thì sống bằng gì ? Học đại học, mòn mông năm năm trời, ra đi làm một tháng lương chưa bằng một ngày doanh số của một sạp rau nhỏ.

Người ở đây, gọi là chen chúc.

Thế rồi đại dịch.

Không thể ra đường để ăn, để ngủ hay chạy nhảy, ngồi chơi nữa. Tự dưng tất cả mọi người đều phải rút vào trong nhà, sinh hoạt 24/24. Cái nhà hồi trước thấy bình thường, giờ hít thở cũng chật. Ngủ thì phải nằm sát cạnh nhau trên sàn.

Những khu dân cư này tận dụng mọi không gian để lấn chiếm, từ lầu một trở đi, tay nhà có thể thò tay qua cửa nhà bên kia. Nên quanh năm suốt tháng, ánh nắng hầu như không bao giờ chiếu xuống nổi dưới hẻm. Trong nhà ngay giữa trưa cũng phải bật đèn.

Thậm chí có những khu trong Cô Bắc, Cô Giang, nước lau nhà, giặt giũ nhiều lúc cũng đổ trực tiếp ra đường, dưới chân luôn ướt nhớp.

Điều kiện thông thoáng, và vệ sinh các khu này rất kém, trong khi mật độ dân cư cực cao.

Tương tự, ngay ở trung tâm thành phố, các khu trọ cho người lao động nghèo như bán vé số, bán hàng rong, khu công nhân, khu lao động tự do lấn chiếm những mảnh đất tạm thời bỏ hoang, dựng nhà tạm bằng tôn và ván gỗ dán cũng cùng một hoàn cảnh

Do vậy khi bùng dịch, đó chính là những nơi dễ lây lan nhất và một khi đã lây thì lây theo hộ gia đình, lây theo từng hẻm một.

Vậy thì bóc, tách F0 mang đi đâu ?

Cho đến hôm nay, chủ trương của Chính phủ và Bộ Y tế cho Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là kiên quyết xét nghiệm đại trà để phát hiện F0, nhằm phát hiện nguồn lây, cô lập họ khỏi địa bàn.

Nhưng với thực tế các ổ dịch cục bộ như kể trên, với thực thế toàn bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã là vùng dịch cực lớn, trong đó những điểm "xanh" chỉ lác đác như vài chấm nhỏ, tức nguồn lây đã lan rộng khắp nơi, vậy truy tìm nguồn lây còn có ý nghĩa thực tiễn gì ?

Nguyễn Dân Ngôn

Nguồn : RFA, 23/08/2021

***********************

Kẽm gai, quân đội, công an, pháo đài sẽ còn thêm gì nữa ?

Gió Bấc, RFA, 21/08/2021

Sau hơn hai tháng phong thành chống dịch như chống giặc với mục tiêu kép ngăn chặn dịch lây lan bằng cách tìm diệt F0 và ổn định phát triển kinh tế bằng ba tại chỗ, Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam nói chung đã không đạt mục đích mong muốn mà có thể nói là vỡ trận. Dịch đã lan ra cả nước, chỉ còn mỗi tỉnh Cao Bằng chưa bị nhiễm. Số ca nhiễm mỗi ngày lên đến trên dưới 10.000.

xetang6

Xe chở quân đội vào Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch hôm 20/8/2021 - Photo : RFA

Phong thành hai tháng, dịch càng tăng

Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh con số đã vượt qua ba lần kịch bản dự liệu trên 100.000. Điều đáng ngại là con số tử vong theo thông tin chính thức của Bộ Y Tế là trên 6.000 nhưng con số thật khó thể thống kê nhưng có lẽ lớn hơn nhiều qua những biểu hiện thực tế là các lò thiêu ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đều đã quá tải, và Thành Đội Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh Đội Đồng Nai đều có văn bản xin xây dựng thêm lò thiêu mới. Thành phố Hồ Chí Minh không đủ quan tài gỗ, chùa Vĩnh Nghiêm phải sáng chế quan tài carton. Túi nhựa chứa tử thi cũng cạn kiệt, một tổ chức thiện nguyện từ Hà Nội đã hỗ trợ cấp tốc 1,5 tấn túi này (1).

Điều mà nhiều bác sĩ, chuyên gia dịch tễ dộc lập ở Thành phố Hồ Chí Minh đã kêu gào cảnh báo từ đầu mùa dịch là đừng đếm F0, hãy quan tâm bảo toàn, đầu tư cho ngành y để điều trị bệnh nhân nặng, giảm nhẹ tử vong đã thành sự thật. Dù Thành phố Hồ Chí Minh có tiếp thu trở bộ, xây dựng 5 tầng điều trị, cho F0 không triệu chứng cách ly tại nhà nhưng đã quá trễ. Các bệnh viện đều quá tải, thiếu máy thở, thiếu oxy việc bệnh nhân đi bốn năm bệnh viện nhưng không nhập viện càng phổ biến.

Vắc-xin, công cụ chống dịch khả dĩ hữu hiệu sau hơn năm triệu liều được Bộ Y tế cấp phát từ nguồn viện trợ đã hoàn toàn cạn kiệt. Hơn hai triệu liều vắc-xin Trung Quốc dành cho người già và có bệnh nền nhưng chỉ được một số ít người có hoàn cảnh quá cùng kiệt chấp nhận tiêm.

Ngày 20/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Long An triển khai một chiến dịch mạnh tay, triệt để hơn nữa, huy động Công an, Quân đội vào cuộc, hướng đến mục tiêu đến 15/9 sẽ kiểm soát được dịch.

Quân đội, Công an xây 312 pháo đài

Vẫn kiên trì truy quét, bóc tách F0 bằng xét nghiệm nhanh để đánh giá, phân loại 312 xã phường tại Thành phố Hồ Chí Minh theo mức nguy cơ "xanh, đỏ, vàng" để giữ vững, mở rộng các xã phường "vùng xanh", cô lập, thu hẹp "vùng đỏ", "vùng vàng".

Ông Phạm Minh Chính đã chỉ đạo từ ngày 23/8 Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam các biện pháp mạnh mẽ sau đây :

Thứ nhất, thực hiện cách ly triệt để giữa người với người, gia đình với gia đình, xã phường với xã phường. Bộ Công an, Bộ quốc phòng phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ này. Huy động Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các lực lượng cựu chiến binh, thanh niên, công đoàn, phụ nữ, hội nông dân các cấp tham gia.

Thứ hai, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc.. Quân đội sẽ chủ trì lo lương thực, thực phẩm cho người dân, điều kiện tiên quyết là bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Thứ ba là bảo đảm về y tế. Tăng cường năng lực y tế cho cấp xã phường về oxy y tế, trang thiết bị, vật tư, y tá, bác sĩ, điều dưỡng, bổ sung ngay cho những xã, phường còn thiếu để điều trị cho người bệnh ngay tại xã, phường. Như vậy, có ba tuyến điều trị bệnh nhân Covid-19 : tại xã phường, tại quận huyện và Thành phố, trong đó tuyến trên chủ yếu lo cho những trường hợp nặng. Tiếp tục thí điểm điều trị tại nhà các F0 không có triệu chứng.

Thứ tư, tăng cường lực lượng công an để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an dân.

Thứ năm, về an sinh xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh và các bộ, ngành đã triển khai nhiều giải pháp. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, tiếp tục thường xuyên bám sát tình hình và yêu cầu thực tế để không bỏ sót đối tượng cần cứu trợ ; lực lượng công an cơ sở tăng cường nắm tình hình để cùng các lực lượng cung cấp ngay lương thực, thực phẩm cho những người vô gia cư, lang thang

Thứ sáu, tổ chức xét nghiệm "thần tốc" theo hướng dẫn của Bộ Y tế với các hình thức phù hợp, kể cả đến tận nhà xét nghiệm, phát hiện F0 nhanh nhất

Tính toán khả năng di dời một bộ phận người dân ra khỏi một số địa điểm để giãn cách, giảm mật độ người tập trung trong một khu vực như kinh nghiệm đã được thực hiện tại một số tỉnh phía Bắc (2).

Quân đội đi chợ cho dân, dân sợ mất hồn !

Thượng tướng Võ Minh Lương, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, cho biết lực lượng quân đội sẽ lập các đội công tác đặc biệt với sự tham gia của cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên vừa làm công tác tuyên truyền vận động, giám sát người dân thực hiện nghiêm việc cách ly, vừa đưa lương thực, thực phẩm, gói an sinh, gói thuốc điều trị đến từng nhà dân. Trong cùng ngày đã có 1.000 cán bộ, chiến sĩ từ phía Bắc đã lên đường vào Thành phố Hồ Chí Minh (3).

Đây quả là kế hoạch thật tuyệt vời, thể hiện sự quan tâm của Chính phủ với dân. Người dân chỉ việc ở tại nhà, sẽ không cần đi chợ, đã có bộ đội đảm trách cung cấp từ lương thực thực phẩm hỗ trợ cả dịch vụ y tế. Tuy nhiên người dân đã phản ứng với thông tin này như thế nào ?

Nhà báo chuyên mảng thị trường Nguyễn Thị Mỹ Xuân đã có bài viết trên Facebook với những hình ảnh trực quan chỉ vài giờ sau khi báo thông tin về chủ trương tốt đẹp kia, và còn đến hai ngày nữa mới đến hạn được bộ đội đi chợ thay dân các kệ siêu thị ở Gò Vấp đã cháy sạch hàng.

"Siêu thị trưa ngày 20/8 !

Đang ăn trưa, nghe tin trên tivi, chạy vội vào siêu thị là 12 giờ, xếp hàng đến 12 giờ 40", qua nhiều khâu khai báo y tế, trình giấy mới được vào trong.

Có tin được không, một siêu thị gần như lớn nhất quận Gò Vấp và cả thành phố mà thế này đây ?" (4)

Tương tự, cùng trong ngày 20/8, nhà báo Đăng Chánh Trung phải tự bạch đã rơi nước mắt khi lãng phí thời gian dùng giấy đi chợ vượt qua hàng chục chốt chặn, hàng rào kẽm gai, nối đuôi những đoàn người dài dằng dặc trước nhiều siêu thị mà cuối cùng không mua được món gì (5).

Chỉ còn hai ngày nữa thôi là người có tiền được bộ đội đem lương thực, thực phẩm đến tận nhà, người nghèo được Bộ Lao động và hệ thống chính trị đến tặng quà cứu trợ an sinh xã hội, thậm chí còn được đưa đến chỗ ở mới khang trang. Tại sao người dân phải đi vét mua hàng ? Dân trí Sài Gòn kém chăng ? Bị kẻ xấu nào đó kích động chăng ? Chắc là dân không kém trí, cũng chẳng có bọn xấu nào nhanh nhẩu vậy.

Người dân đã có quá nhiều kinh nghiệm đắng về sự khác nhau 180 độ giữa thông tin tốt lành của Chính phủ trên báo trên tivi và thực tế tối đen. Hơn thế nữa ai cũng biết là bộ đội, công an vốn được huấn luyện để đào tạo nhằm phục vụ cho sức mạnh trấn áp đối phương chứ nào phải để làm chuyện chi li nhỏ mọn là chợ búa.

Liệu có thể nhận cứu trợ trên TV mà sống ?

Về quy định cấm hoạt động rất nghiêm nhặt của Chính phủ đồng thời quy định nhiệm vụ cứu trợ cho Bộ Lao động và hệ thống chính trị càng làm cho người ta quan ngại. Gói cứu trợ 62.000 tỉ hơn một năm rồi hay gói 26.000 tỉ năm nay người ta cũng chỉ nghe thấy trên TV, trên báo Nhà nước. Hơn 60 ngày phong tỏa vừa qua, người nghèo được sống lây lất bằng hàng trăm hàng ngàn những nhóm cứu trợ tự phát của người dân, các tổ chức xã hội. Báo Người Đô Thị online đã ghi nhận : hơn 10 tỷ đồng mà Chia Sẻ - Sharing đã vận động (không kể hiện vật), hơn 20 tỷ đồng từ Be Strong Vietnam và rất nhiều trăm tỷ, nhiều nghìn tỷ đồng của biết bao tấm lòng thiện nguyện khác trong cả nước đóng góp cho Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19, mới thấy sức mạnh khó lường của xã hội công dân (6).

Liệu các tổ chức này có còn được hoạt đông trong giai đoạn "quân quản" sắp tới ?

Không chỉ cứu trợ cái ăn, trong điều kiện bệnh viện quá tải, nhiều người bệnh phải tự điều trị ở nhà, nguồn oxy là sự sống hết sức cần thiết. Bác sĩ Võ Xuân Sơn, người điều phối chương trình cung cấp rau, thực phẩm OXY CHO SỰ SỐNG, cung cấp oxy từ thiện miễn phí cho người nghèo đã bày tỏ sự lo lắng "Không biết chuyến rau đi tối nay, ngày mai có vô được thành phố hay không, hay phải đổ bỏ. Rồi việc cung cấp oxy cho người bệnh ra sao nữa đây ? Nhân viên và tình nguyện viên có được đi đến nơi để làm việc hay không ?"

Không chỉ lo, ông phải đi đến quyết định chẳng đặng đừng là án binh bất động "Trước mắt, các bạn vui lòng tạm ngưng chuyển tiền vào tài khoản. Chờ đợi vài ngày nữa xem tình hình diễn biến ra sao" (7).

Quân sự hóa và chính trị hóa hoạt động y tế cộng đồng, cứu trợ xã hội chừng như Chính phủ đã sử dụng sai công cụ và tự cắt bỏ nguồn lực xã hội cực kỳ quan trọng hiệu quả để an dân. Sự sai lầm này sẽ là một đòn đánh vào đời sống vật chất và tinh thần của người dân TP sau hai tháng dài sống trong hoang mang sợ hãi thiếu thốn trăm bề.

Kẽm gai, pháo đài có ngăn được Covid ?

Đối với chiến lược giản cách triệt để bằng kẽm gai, quân đội, công an, bóc tách F0 khỏi cộng đồng giống như truy quét phản động hoặc tôi phạm xã hội để kiểm soát Covid, liệu có thành công hay không ? đến 15/9 sẽ có câu trả lời. Với kinh nghiệm thực tế người ta còn nhớ trong lĩnh vực kinh tế, chủ thuyết 500 huyện là 500 pháo dài kinh tế đã chết theo sự nghiệp chính trị của Tố Hữu, ứng cử viên đầy triển vọng chức vụ Tổng Bí thư. Sự sàn lọc theo địa bàn từng xã huyện mấy chục năm nay vẫn không truy vết hết tội phạm mãi dâm, trộm cướp vốn có hình hài cụ thể. Liệu 312 pháo đài xã phường có ngăn chặn, quản lý con vi-rút vô hình đang hoành hành trên toàn thế giới ?

Về chuyên môn, một số chuyên gia dịch tễ đã có dự đoán bi quan.

Bác sĩ Trần Tịnh Hiền, nguyên Phó Giám Đốc Bệnh Viện Nhiệt Đới Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang giảng dạy nghiên cứu khoa học ở Mỹ có bài viết bàn luận về phương pháp này thông qua thực tế của New Zeland tương tự với Việt Nam dù mức độ lây nhiễm thấp hơn rất nhiều lần. Ông bày tỏ sự lo ngại bằng thông tin khoa học rất khách quan : "Vào tháng 2-2021 tạp chí khoa học Nature đã làm một thăm dò trên 119 nhà khoa học gồm vi-rút học, miễn dịch học và bệnh nhiễm về khả năng SARS-CoV-2 trở thành vi-rút lưu hành thường xuyên (endemic) thì 89% trả lời "có nhiều khả năng" (very likely/likely) và chỉ 62% cho rằng "ít /rất ít khả năng" virus có thể bị loại trừ ở một vài nơi).

Về cơ sở khoa học lẫn thực tế đều cho thấy việc loại trừ vi-rút ra khỏi cộng đồng là rất ít khả năng thành công ngay cả khi có vắc-xin" (8).

Bác sĩ Võ Xuân Sơn, từng có những dự đoán khá sít sao về diễn biến dịch Covid-19 ở Việt Nam đã có nhận xét cụ thể hơn : "Tôi đã từng dự đoán, đỉnh dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là cuối tháng 8. Nhưng với sự can thiệp mạnh mẽ, nhất là việc xét nghiệm toàn dân lần này, có thể nó sẽ lui lại ít ngày, một hoặc hai tuần gì đó. Bây giờ, nghe nói sắp có chính sách đưa F0 tập trung lại. Vậy thì có thể, dù đỉnh dịch qua đi nhưng số tử vong thật sẽ vẫn ở mức cao, thậm chí tăng, trong khoảng một tuần hoặc 10 ngày sau đó. Đấy nhà tôi đang nói về đỉnh thật, về những con số thật" (9).

Không khí mở màn của giai đoạn chống dịch quyết liệt sắp tới ở Thành phố Hồ Chí Minh còn nặng nề hơn với quyết định thay ngựa giữa dòng. Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh bị mất ghế chỉ ba tháng sau chiến thắng vẻ vang hơn 98% phiếu bầu trong ngày hội non sông.

Chém tướng ngay khi xuất trận, ít vị minh quân nào dám làm vì nếu không cho là điềm gở thì cũng ngại mất nhuệ khí ba quân. Nhưng với những bạo chúa thì có thể đây là nhát kiếm thị uy báo trước cho thời kỳ sắt máu.

Sau kẽm gai, pháo đài, quân sự, công an sẽ còn là gì nữa ? Ôi số phận người dân Việt !

Gió Bấc

Nguồn : RFA, 21/08/2021