Kế hoạch 5
năm tiếp theo đang được Trung Quốc xây dựng với mục tiêu tăng tự chủ,
giảm sự phụ thuộc vào ngoại thương và công nghệ của các nước tiên
tiến...Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong quyết định này là một thái độ co cụm
lại của đảng CSTQ. Muốn phát triển thị trường nội địa, cần một luật pháp
ổn vững và một xã hội dân sự lành mạnh, văn hóa và ý nghĩa của Nhà nước
phải thay đổi để phục vụ xã hội thay vì cai trị xã hội như các lãnh đạo
độc tài chuyên quyền đang nghĩ và làm. Chế độ CSTQ đang trên đà sụp đổ mà chính họ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.
Kế hoạch 5 năm tiếp theo đang được Trung Quốc xây dựng với mục tiêu tăng tự chủ, giảm sự phụ thuộc vào công nghệ Mỹ .
Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc sẽ đặt ra mục tiêu chính trị
và kinh tế cho giai đoạn 2021-2025, phản ánh sự thay đổi chính sách của
Bắc Kinh trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ đang ở thế đối đầu căng thẳng
về nhiều vấn đề, cũng như xuất hiện ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh
toàn cầu, theo các nhà nghiên cứu đang tham gia chuẩn bị kế hoạch trên.
Phiên bản hoàn chỉnh của kế hoạch này chỉ được công bố vào tháng
3/2021, nhưng các phân tích sơ bộ cho thấy Trung Quốc sẽ đẩy mạnh tự chủ
trong phát triển bằng cách giảm sự phụ thuộc vào công nghệ và nguồn
xuất khẩu từ Mỹ.
Ông Tập đi qua các đại biểu trong phiên khai mạc kỳ họp quốc hội Trung Quốc hôm 21/5. Ảnh: AFP.
Cùng lúc đó, Bắc Kinh vẫn sẽ duy trì khuôn khổ chính sách "mở cửa và
tái cơ cấu" nhằm duy trì vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng toàn
cầu, đặc biệt là với các nước châu Á và châu Âu, đồng thời giảm thiểu
tác hại của "nguy cơ tách rời" ngày càng lớn với Washington. Ý tưởng này được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ủng hộ trong cuộc
họp Bộ Chính trị, theo đó Bắc Kinh sẽ áp dụng mô hình phát triển mới
"bao gồm cả hệ thống kinh tế nội địa quy mô lớn và mạng lưới kinh tế
quốc tế", thay vì dựa hoàn toàn vào thị trường nước ngoài. Trung Quốc sẽ không từ bỏ thị trường nước ngoài, nhưng sẽ chuyển dịch
ngành sản xuất nội địa để đáp ứng nhu cầu khổng lồ trong nước. Điều này
được củng cố bởi bản thảo "Hướng về phía Tây"
vừa được công bố, trong đó hứa hẹn khoản đầu tư vào những dự án công
nghiệp ở các tỉnh miền trung và miền tây, nhằm giảm bớt thiệt hại mà
những tỉnh phía đông Trung Quốc hứng chịu do Covid-19.
Công nghệ cũng là một trong những lĩnh vực then chốt được kỳ vọng sẽ
có đột phá trong kế hoạch 5 năm tiếp theo của Trung Quốc. Việc
Washington nhắm vào tập đoàn Huawei và hạn chế xuất khẩu công nghệ cao
cho Bắc Kinh khiến nước này tìm mọi cách giảm sự phụ thuộc vào công nghệ
ngoại nhập.
Các kế hoạch 5 năm của Trung Quốc từ năm 1981 đến nay đều ưu tiên
phát triển kinh tế, đồng thời mở rộng ra những mục tiêu bảo vệ môi
trường và an sinh xã hội. Nó là nền tảng cho hàng trăm kế hoạch 5 năm
cấp tỉnh, thành phố và ngành công nghiệp, bảo đảm sự đồng nhất về phát
triển trên khắp cả nước.
Trong kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Đổi mới và Phát
triển Quốc gia (NDRC) của Trung Quốc đã đặt ra 25 mục tiêu tăng trưởng,
trong đó 13 mục tiêu buộc phải hoàn thành như giảm đói nghèo và bảo đảm
diện tích canh tác tối thiểu.
Đánh giá giữa kỳ vào năm 2018 cho thấy 4 mục tiêu bị chậm so với kế
hoạch, trong đó có ngân sách phát triển và nghiên cứu công nghệ, cũng
như chất lượng nước.
Đại dịch Covid-19 cũng đe dọa mục tiêu quan trọng nhất là tăng gấp
đôi quy mô nền kinh tế từ năm 2010 đến 2020, khiến nền kinh tế Trung
Quốc suy giảm 6,8% trong quý 1/2020 và chấm dứt mọi hy vọng đạt mức tăng
thu nhập bình quân đầu người tối thiểu là 6,5% trong năm nay.