Xả súng ở Hanau : Người dân Đức biểu tình chống khủng bố cực hữu (Thuỵ My)

Chủ nghĩa cực hữu đang trỗi dậy ở nhiều nước châu Âu trong đó có Đức, đây là phản ứng cực đoan của một thiểu số người da trắng bản xứ cảm thấy bị bỏ rơi do quá trình toàn cầu hóa.

Toàn cầu hóa biến nhiều nước châu Âu, trong đó có Đức, trở thành miền đất hứa cho nhiều cộng đồng ở các nước nghèo. Khi tới châu Âu, nhờ chăm chỉ và tiết kiệm, nhiều cộng đồng nhập cư vượt lên cả dân bản xứ về thu nhập. Trong khi một số người da trắng bản xứ không thành công trong cuộc sống cảm thấy tủi nhục, họ cho rằng, nguyên nhân thất bại của họ là vì dân nhập cư cướp cơ hội và đang đe dọa đến đức  tin tôn giáo, văn hóa của họ. Trong hoàn cảnh đó, họ tìm đến chủ nghĩa Nazi, thứ chủ nghĩa đề cao người da trắng. Thứ duy nhất còn lại tạo cho họ ảo tưởng về ưu thế vượt trội của họ.

21/02/2020 - 13:18
Biểu tình tại Hanau, Đức, chống khủng bố cục hữu và để tưởng niệm nạn nhân vụ nổ súng. Ảnh 20/02/2020.
Biểu tình tại Hanau, Đức, chống khủng bố cục hữu và để tưởng niệm nạn nhân vụ nổ súng. Ảnh 20/02/2020. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Sau vụ một người cực hữu xả súng làm 9 người thiệt mạng tối thứ Tư tại Hanau gần Frankfurt, nhiều cuộc biểu tình tối ngày 20/02/2020 đã diễn ra trên khắp nước Đức. Tại Hanau, thành phố đa văn hóa nơi xảy ra vụ khủng bố, khoảng 5.000 người dân tập họp tưởng niệm các nạn nhân đồng thời phản đối nạn phân biệt chủng tộc.

Từ Hanau, đặc phái viên Pascal Thibaut gởi về bài tường trình :

« Nazis raus - Bọn quốc xã cút đi ! Kẻ thù đã rõ mặt đối với khoảng 5.000 người biểu tình tập trung ở quảng trường trung tâm Hanau, trong số đó có nhiều người ngoại quốc. Họ đến để tưởng niệm các nạn nhân và bày tỏ tình tương thân tương ái với thân nhân những người thiệt mạng.

Một phụ nữ trẻ cho biết : Chúng tôi sống cùng trong một thành phố, cần phải hỗ trợ nhau. Tất nhiên việc biểu tình không thể làm các nạn nhân sống lại, và không an ủi được mấy đối với những người thân của họ. Tuy nhiên họ thấy chúng tôi ở đây, và đây là điều tốt cho tất cả.

Đó cũng là thông điệp mà các viên chức lên phát biểu muốn đưa lại, trước hết là tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Ông tuyên bố : Chúng ta có tình liên đới, chúng ta muốn sống chung hòa hợp với nhau và luôn chứng tỏ điều này : đó là phương thuốc mạnh mẽ nhất chống lại hận thù.

Bài diễn văn của tổng thống bị nhiễu loạn bởi một số người biểu tình, họ chỉ trích việc Nhà nước thiếu hiệu quả trong cuộc đấu tranh chống cực hữu. Một thanh niên gốc Thổ Nhĩ Kỳ thổ lộ : Trong những tháng gần đây chúng tôi nhận thấy bạo lực của phe cực hữu tăng lên, trong khi chính phủ không nỗ lực nhiều lắm để ngăn chận. Tình trạng này cần phải thay đổi.

Cho dù nỗi xúc động bao trùm lên đám đông tối qua, các vụ tấn công liên tục của phe cực hữu và mối đe dọa từ phe này ngày càng gây lo ngại tại Đức.