Venezuela căng thẳng tột độ, Thủ lĩnh đối lập tự xưng Tổng thống lâm thời (Vietnamnet)

Tất cả các chế độ độc tài đều đưa đất nước xuống vực thẳm, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Việt Nam rồi cũng sẽ theo chân người "anh em" Venezuela trong một tương lai không xa nếu trí thức và người dân Việt Nam vẫn thờ ơ không quan tâm và không ủng hộ cho một giải pháp mới của một tổ chức chính trị mới, ngoài đảng cộng sản. 

Venezuela đang rơi vào tình trạng căng thẳng chính trị cao độ, và Chủ tịch của Quốc hội do phe đối lập kiểm soát tự tuyên bố nắm quyền điều hành đất nước với tư cách là "Tổng thống lâm thời".

Hiện hàng trăm nghìn người thuộc cả phe ủng hộ chính phủ và đối lập đang đổ ra đường phố thủ đô Caracas biểu tình.

Venezuela căng thẳng tột độ, Thủ lĩnh đối lập tự xưng Tổng thống lâm thời
Ông Juan Guaido tự xưng là "Tổng thống lâm thời" Venezuela. (Ảnh: AP)

Tự xưng là Tổng thống để lật đổ chính quyền Nicolas Maduro, Juan Guaido tuyên bố sẽ điều hành đất nước cho tới khi lập được ra một chính phủ chuyển tiếp và tổ chức một cuộc bầu cử tự do.

Venezuela căng thẳng tột độ, Thủ lĩnh đối lập tự xưng Tổng thống lâm thời
Một phụ nữ vui mừng sau khi ông Guaido tự nhận là Tổng thống lâm thời. (Ảnh: Sky)

Ngay sau động thái trên, Mỹ và nhiều nước trong  khu vực như Canada, Colombia, Paraguay, Brazil, Chile, Argentina, Ecuador, Guatemala, Peru cùng Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) đã lên tiếng công nhận vai trò "Tổng thống lâm thời" tự phong của ông Guaido.

Các nước này cũng bày tỏ sự ủng hộ về kinh tế và chính trị đối với phe đối lập nhằm thúc đẩy cái gọi là "sự trở lại của nền dân chủ" đối với Venezuela.

Venezuela căng thẳng tột độ, Thủ lĩnh đối lập tự xưng Tổng thống lâm thời
Người biểu tình đổ ra đường phố Caracas. (Ảnh: Sky)

Bất ổn ở Venezuela nổ ra do nước này đối mặt với khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Tổng thống Nicolas Maduro dẫn dắt Venezuela từ năm 2013 và ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai từ hôm 10/1 sau một cuộc bầu cử bị nhiều chỉ trích năm 2018.

Venezuela căng thẳng tột độ, Thủ lĩnh đối lập tự xưng Tổng thống lâm thời
Cảnh sát Caracas dẹp biểu tình. (Ảnh: Sky)
Venezuela căng thẳng tột độ, Thủ lĩnh đối lập tự xưng Tổng thống lâm thời
Venezuela căng thẳng tột độ. (Ảnh: Sky)

Trong khi hàng trăm nghìn người tuần hành ủng hộ Juan Guaido thì đông đảo dân chúng cũng đổ ra đường để ủng hộ và bảo vệ Tổng thống Nicolas Maduro. Họ khẳng định quyết tâm bảo vệ tiến trình cách mạng mà quốc gia Nam Mỹ này đã theo đuổi trong suốt 2 thập niên qua.

Venezuela căng thẳng tột độ, Thủ lĩnh đối lập tự xưng Tổng thống lâm thời
Diosdado Cabello, Chủ tịch Hội đồng Lập hiến Venezuela, phát biểu trước đám đông người ủng hộ chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro. (Ảnh: Sky)

Thanh Hảo