Bộ trưởng TT-TT lại kêu gọi kiểm soát thông tin mạng (RFA)
ĐCSVN tồn tại được là nhờ tuyên truyền dối trá và bạo lực. Sự thật luôn là khắc tinh và là kẻ thù của các chế độ độc tài. Với sự bùng nổ về thông tin và các mạng xã hội, sự thật càng ngày càng được phơi bày. Cho dù cố gắng đến đâu thì mọi nỗ lực ngăn chặn tự do thông tin của chính quyền VN cũng sẽ thất bại vì đó là dòng chảy của thời đại. (TL)
Đây là nội dung được ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và
Truyền thông Việt Nam nhấn mạnh trong buổi sơ kết 6 tháng đầu năm và
triển khai nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm 2018 được diễn ra tại Hà Nội
sáng ngày 9 tháng 7.
Tại cuộc họp, ông Bộ trưởng Trương Minh Tuấn có yêu cầu các Sở Thông
tin - Truyền thông các tỉnh thành cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan
chức năng của Bộ để quản lý chặt thông tin trên các trang mạng.
Theo lời ông này thì có 8.000 video clip và đường link bị cho vi phạm
pháp luật Việt Nam đã được Facebook và Google đồng ý gỡ bỏ.
Cụ thể, Google đã ngăn chặn và và gỡ bỏ gần 6.700 trên 7.800 video
được yêu cầu xóa khỏi Youtube và 6 kênh Youtube bị chặn hoàn toàn. Phía
Facebook cũng đồng ý gỡ bỏ 1.000 đường link trong số 5.500 đường link mà
chính phủ Hà Nội yêu cầu.
Liên quan đến Formosa và những nội dung được cho là tuyên truyền,
chống phá Đảng và nhà nước, Youtube đã bỏ gần 300 video, Facebook đã xóa
137 tài khoản.
Một nội dung khác cũng được nêu ra là Bộ Thông tin và Truyền thông
Việt Nam đã tạm ngừng cấp phép cơ quan báo chí mới trước khi Quy hoạch
báo chí chưa được ban hành.
Theo đó thì Bộ tiếp tục cấp phép bản điện tử cho các tòa báo in,
nhưng phải tuân theo Luật báo chí là bản điện tử và bản in phải có 1 ban
biên tập và 1 tổng biên tập riêng, không được gộp chung bộ phận quản lý
cho cả 2 phiên bản.
Đồng thời, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng xác nhận trong buổi sơ kết
rằng việc quản lý về những thông tin đăng tải vẫn còn nhiều khó khăn.
Vẫn còn nhiều tòa báo và nhà báo vi phạm pháp luật và gây tác động xấu
đến xã hội, đặc biệt là các trang báo mạng.
Vào ngày 9 tháng 7, ông Trương Minh Tuấn cũng nói đến Dự án Tổng công
ty Viễn thông MobiFone mua lại 95% cổ phần Công ty Nghe nhìn Toàn cầu
AVG.
Ông Tuấn cho biết sau khi Bộ Truyền thông Thông tin chỉ đạo quyết
liệt, hiện tại MobiFone đã thu hồi toàn bộ số tiền thanh toán khi mua
AVG, bao gồm cả chi phí phát sinh, lãi suất, chi phí cơ hội… mà AVG phải
hoàn trả.
MobiFone là công ty dịch vụ điện thoại di động do Bộ Thông Tin và
Truyền Thông là cơ quan chịu trách nhiệm chủ quản và đại diện chủ sở
hữu.
Theo đó vào năm 2015, MobiFone ra chiến lược đầu tư vào truyền hình
nên đến tháng 1 năm 2016, MobiFone chính thức ra quyết định mua cổ phần
công ty AVG.
Vụ việc này bị Trung ương đảng cộng sản Việt Nam cho là một vụ án
tham nhũng lớn; tuy nhiên đến nay những quan chức cấp Bộ trưởng Thông
Tin - Truyền Thông bị cho có dính líu vẫn chưa được xử lý.