Chứng khoán Trung Quốc "bốc hơi" 514 tỷ USD vì căng thẳng thương mại với Mỹ (Dân Trí)
Theo số liệu của báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, trong tuần này, vốn hóa của thị trường chứng khoán Trung Quốc "bốc hơi" 514 tỷ USD, tương đương quy mô GDP của Thụy Điển. Chứng khoán Trung Quốc rơi vào đà giảm điểm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo tăng thuế với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.
Căng thẳng thương mại không có dấu hiệu hạ nhiệt giữa Mỹ và Trung Quốc khiến thị trường chứng khoán Trung Quốc tuần qua lao dốc
Chỉ số Shanghai Composite giảm 19% so với hồi tháng 1. Chốt phiên hôm
nay 22/6, chỉ số này phục hồi 0,5%, đạt 2.889,76 điểm. Tuy nhiên, nếu
thị trường giảm điểm trở lại, đây có thể là đợt giảm điểm mạnh đầu tiên
của thị trường chứng khoán Trung Quốc kể từ năm 2015.
Trong tuần này, nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển sang bán ròng trên
thị trường chứng khoán Trung Quốc, trái với xu hướng mua ròng suốt 1
tháng rưỡi qua.
Theo số liệu của báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, trong tuần này, vốn
hóa của thị trường chứng khoán Trung Quốc "bốc hơi" 514 tỷ USD, tương
đương quy mô GDP của Thụy Điển. Chứng khoán Trung Quốc rơi vào đà giảm
điểm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo tăng thuế với 200
tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.
Ngân hàng Jefferies Group (Mỹ) cho rằng thị trường chứng khoán Trung
Quốc đang chịu tác động tiêu cực cả từ căng thẳng thương mại với Mỹ và
việc Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ.
Tính từ đầu năm, chỉ số Shanghai Composite giảm 13%, mức giảm mạnh nhất trong số các chỉ số chứng khoán của các thị trường lớn.
Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế 10% đối
với 200 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc. Trước đó, hôm 15/6, Tổng thống
Trump cho biết, ông quyết định thông qua kế hoạch áp thuế 25% đối với 50
tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.
Minh Phương
Theo SCMP