Ông chủ’ đội bóng Chelsea trở thành công dân Israel (VOA)

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Moscow “không suy nghĩ bất kỳ điều gì” về bước đi của ông Abramovich, người giàu thứ 11 của Nga với tài sản ước tính gần 11 tỷ đôla.




Điện Kremlin hôm 29/5 tuyên bố rằng tỷ phú Nga Roman Abramovich có quyền lựa chọn trở thành công dân Israel.

Hãng tin Reuters dẫn lại tin từ trang Ynet của Israel nói rằng ông Abramovich hôm 28/5 đã trở thành công dân Israel, nơi ông mới mua bất động sản.

Chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea hiện chưa được Anh gia hạn visa.

Tỷ phú 51 tuổi duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Kremlin và từng lãnh đạo một khu vực hẻo lánh của Nga từ năm 2000 tới 2008.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Moscow “không suy nghĩ bất kỳ điều gì” về bước đi của ông Abramovich, người giàu thứ 11 của Nga với tài sản ước tính gần 11 tỷ đôla.

Ông này gây dựng sự nghiệp và tài sản trong ngành dầu khí của Nga những năm 90, và mua Chelsea năm 2003.

Kể từ đó, vị tỷ phú đã biến nó trở thành một trong những câu lạc bộ thành công nhất giải bóng đá Ngoại hạng Anh.