Luật sư Võ An Đôn bị thu hồi thẻ luật sư (RFA)
Luật sư Võ An Đôn, người từng tham gia bào chữa trong các vụ xử công
an đánh chết người dân hay xử các nhà hoạt động, bất đồng chính kiến,
vào ngày 24 tháng 5 chính thức bị Liên đoàn Luật sư Việt Nam thu hồi thẻ
luật sư.
Vào chiều cùng ngày, luật sư Võ An Đôn cho RFA biết:
Ngày 26/11/2017, đoàn luật sư tỉnh Phú Yên ra quyết định kỷ luật
tôi với hình thức là xóa tên khỏi danh sách đoàn luật sư tỉnh. Sau đó
tôi khiếu nại lên Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Sau 6 tháng, tôi nhận được
quyết định giải quyết khiếu nại của Liên đoàn Luật sư VN trả lời là giữ
nguyên hình thức kỷ luật đối với tôi là loại tôi ra khỏi danh sách đoàn
luật sư tỉnh Phú Yên và Bộ Tư pháp sẽ thu hồi chứng chỉ hành nghề luật
sư của tôi”.
Luật sư Võ An Đôn cũng cho biết theo luật thì anh được quyền khiếu
nại lên Bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với quyết định của Liên đoàn Luật sư
VN. Tuy nhiên, luật sư Đôn quyết định sẽ không khiếu nại nữa, vì anh cho
rằng đã có chỉ đạo từ trên xuống dưới giữ nguyên hình thức kỷ luật với
anh.
Luật sư Đôn còn nói thêm về kế hoạch của anh trong thời gian tới:
Dù tôi không còn là một luật sư nữa, đã bị tước thẻ luật sư rồi
nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục dùng kiến thức pháp luật của mình để giúp
người dân vì theo quy định của pháp luật thì giữa một người không phải
là luật sư và một luật sư khác nhau ở chỗ là người không phải luật sư
thì không được bào chữa các vụ án hình sự, tức là không được bào chữa
cho các bị can bị cáo tại tòa. Còn lại các vụ dân sự, hôn nhân gia đình,
kinh tế, thương mại, hành chính thì vẫn tham gia bình thường.”
Một khó khăn luật sư Đôn nêu ra đó là anh không còn được phép mở văn
phòng luật sư. Điều này gây trở ngại cho việc giao dịch với người dân để
hỗ trợ họ.
Ngày 26 tháng 11 năm ngoái, luật sư Võ An Đôn nhận được quyết định kỷ
luật bằng hình thức xóa tên khỏi đoàn luật sư tỉnh Phú Yên vì bị cáo
buộc các bài đăng trên mạng làm ảnh hưởng uy tín của đoàn luật sư Việt
Nam và trả lời đài báo nước ngoài. Quyết định này được đưa ra ngay trước
phiên xử phúc thẩm blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mà anh là một
trong 5 luật sư bào chữa. Sau đó luật sư Đôn khiếu nại, yêu cầu Liên
đoàn Luật sư VN chỉ rõ phát biểu nào của anh là nói xấu Đảng, Nhà nước
và đoàn luật sư. Đồng thời, anh cũng khẳng định việc trả lời đài báo
nước ngoài là quyền tự do ngôn luận của công dân VN đã được Hiến pháp
quy định, và luật pháp VN không hề cấm.
Theo RFA