Phóng viên Slovakia bị ám sát, một loạt doanh nhân Ý bị bắt (Tú Anh)

Theo bộ trưởng Nội Vụ Robert Kalinak, cảnh sát Ý, cảnh sát châu Âu, Scotland Yard của Anh và FBI của Mỹ đều cam kết trợ giúp đồng nghiệp Slovakia. Bản thân Robert Kalinak cũng bị sức ép kêu gọi từ chức sau hai vụ ám sát gây xúc động trong công luận của quốc gia được làm thành viên Liên Hiệp Châu Âu từ năm 2014.


Cuộc điều tra mafia Ý lộng hành tại Slovakia có tiến triển. Thứ Năm 01/03/2018, cảnh sát Slovakia thông báo đã bắt giữ 7 doanh nhân Ý trong danh sách các nghi phạm có liên can đến vụ ám sát phóng viên điều tra tham nhũng Jan Kuciak và cô bạn gái vào cuối tuần trước tại nhà riêng. Vụ ám sát đặt chính phủ Robert Fico trong thế khó khăn. Hôm nay, một cuộc biểu tình lớn được tổ chức tại thủ đô Brastilava để phản đối tình trạng bao che tham nhũng.

Thông tín viên Alexis Rosenzweig trong khu vực, tường thuật :

Bảy người bị câu lưu là công dân Ý và bị nêu tên trong loạt bài chưa kết thúc, trong đó phóng viên trẻ tiết lộ những quan hệ giữa tổ chức xã hội đen Ndrangheta của Ý với nhiều nhân vật quan trọng trong chính phủ Slovakia.

Trước khi bị bắn chết cùng với người bạn gái, nhà báo Jan Kuciak điều tra về đường dây biển thủ tiền viện trợ của Liên Hiệp Châu Âu và nạn rửa tiền bất chính ở các tỉnh miền đông Slovakia. 

Sau những vụ phanh phui này, hai cố vấn của thủ tướng Robert Fico và tiếp theo đó là bộ trưởng Văn Hóa phải từ chức.

Theo bộ trưởng Nội Vụ Robert Kalinak, cảnh sát Ý, cảnh sát châu Âu, Scotland Yard của Anh và FBI của Mỹ đều cam kết trợ giúp đồng nghiệp Slovakia. Bản thân Robert Kalinak cũng bị sức ép kêu gọi từ chức sau hai vụ ám sát gây xúc động trong công luận của quốc gia được làm thành viên Liên Hiệp Châu Âu từ năm 2014.

Một cuộc tuần hành tưởng nhớ hai nạn nhân được tổ chức vào ngày thứ Sáu 02/03/2018 tại thủ đô Bratislava và có thể biến thành một cuộc biểu tình phản đối chính phủ của thủ tướng Robert Fico. 

Người dân Slovakia tưởng đâu đất nước của họ đã dẹp được lề thói làm ăn buôn bán theo kiểu xã hội đen thời thập niên 1990, lúc mà Washington còn gọi Slovakia là « hố đen nằm giữa châu Âu ».

RFI