Kỷ luật em trai cựu Bí thư Lê Thanh Hải (BBC)

Ông Lê Tấn Hùng, em trai nguyên Bí thư TPHCM Lê Thanh Hải bị kỷ luật Đảng vì 'sai phạm tài chính', theo báo Việt Nam.








Trang VNF hôm 08/03/2018 viết rằng chủ tịch UBND TP HCM vừa ra quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách, đối với ông Lê Tấn Hùng.

Là Tổng giám đốc Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri), ông bị kỷ luật cùng "nhiều cá nhân khác tại công ty Sagri".

Vẫn theo trang báo này, trích nguồn chính thức, đây là các "sai phạm tài chính tại doanh nghiệp này" liên quan đến Luật Kế toán của Việt Nam.

Hiện các báo Việt Nam chưa đăng các ý kiến phản hồi từ chính ông Lê Tấn Hùng.

Nhưng trong hệ thống của Việt Nam, việc kỷ luật thường do Đảng Cộng sản quyết định và những cán bộ bị nêu tên ít có cơ hội nói với báo chí về quan điểm của họ.

Ông Lê Tấn Hùng là em trai nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải.

Lần lượt rời chính trường

Bản thân ông Hải giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM từ 2006 đến Đại hội Đảng CS 12.
Hồi cuối tháng 1/2016, tại Đại hội 12, ông bị mất chức Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư đô thị đông dân nhất Việt Nam.
Vào tháng 2/2016, báo chí Việt Nam đăng bài nói ông Lê Thanh Hải chúc mừng ông Đinh La Thăng "được Bộ Chính trị tin tưởng, giao trọng trách" làm tân Bí thư Thành ủy TP. HCM trong một buổi lễ có mặt ông Đinh Thế Huynh ở TPHCM.

Tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hải cũng khóc khi chia tay ông Võ Văn Thưởng từ TPHCM ra Hà Nội là tân Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Con trai ông là Lê Trương Hải Hiếu, được giao chức Chủ tịch UBND kiêm Phó Bí thư Quận 12 năm 2015, khi mới 34 tuổi.

Sang tháng 5/2016, Bí thư Đinh La Thăng trao quyết định của Ban bí thư chỉ định ông Lê Trương Hải Hiếu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Đây là quyết định gây nhiều chú ý của dư luận vì mới tháng 10/2015, tại Đại hội Đảng bộ thành phố này, ông Hải Hiếu đã không trúng cử vào Ban chấp hành.

Sang tháng 5/2017, ông Đinh La Thăng bị mất chức Ủy viên Bộ Chính trị và sau bị bắt, xử tù.
Ông Đinh Thế Huynh nay cũng không còn là Thường trực Ban Bí thư của Trung ương Đảng CSVN nữa, và chức này đã do ông Trần Quốc Vượng nắm.