Bộ trưởng Giao thông: Không có lợi ích nhóm trong BOT Cai Lậy (VNE)
Về các quyết định, hợp đồng liên quan BOT Cai Lậy, ông Thể cam
đoan: "Với trách nhiệm là người trực tiếp ký hợp đồng BOT Cai Lậy, tôi khẳng định không có tư túi, lợi ích nhóm trong dự án, không bẻ cong sự thật".
Nói mình không "tư túi" trong dự án BOT, Bộ trưởng Nguyễn Thể khẳng định "không có lợi ích nhóm" khi xây dựng trạm thu phí Cai Lậy.
Chiều 18/1, Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể trao đổi với báo chí xung quanh một số dự án BOT là điểm "nóng" trong thời gian qua.
Chưa có phương án cho BOT Cai Lậy
Ông Thể cho biết, tháng 11/2017, sau khi được Thủ tướng yêu cầu báo cáo phương án cho BOT Cai Lậy, Bộ Giao thông Vận tải đã nghiên cứu
và có báo cáo Chính phủ. Nhưng phương án đến thời điểm này phải tổng
thể nên Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành rà soát để
Thủ tướng có kết luận.
"Chúng tôi chưa thể cung cấp phương án nào vì cái nào cũng có tác động.
Chúng ta cần chờ một thời gian nữa để Chính phủ xem xét, kết luận", ông
Thể nói.
Về các quyết định, hợp đồng liên quan BOT Cai Lậy, ông Thể cam
đoan: "Với trách nhiệm là người trực tiếp ký hợp đồng BOT Cai Lậy, tôi khẳng định không có tư túi, lợi ích nhóm trong dự án, không bẻ cong sự thật".
Theo người đứng đầu ngành giao thông, hiện các cơ quan
Kiểm toán, Uỷ ban kiểm tra Trung ương, thanh tra đã vào cuộc với các dự
án, trong đó có BOT Cai Lậy, nên cần chờ kết luận của các cơ quan này.
Ông Thể cũng nhiều lần khẳng định Bộ Giao thông sẽ xử lý nghiêm những người làm sai, vi phạm quy định tại các dự án BOT. "Nếu
ai thấy cá nhân nào, trong đó cả tôi, tư túi một cái gì hãy phản ánh.
Ai làm sai người đó phải chịu trách nhiệm", ông Thể nói.
Xử lý nghiêm những người gây rối
Theo Cục trưởng Cảnh sát giao thông đường bộ Trần Sơn Hà, hiện có 24 dự
án BOT gặp vấn đề về an ninh trật tự. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ
Công an sẽ yêu cầu trích xuất camera, người nào cầm đầu vi phạm pháp
luật sẽ bị xử lý nghiêm, không để hình thành điểm "nóng" tại các trạm
BOT.
Về việc này, Bộ trưởng GTVT cũng cho hay, Tổng cục Đường bộ đã có thông
tin một số người, đơn vị cố tình lái xe qua lại gây rối ở một số trạm
BOT. "Tất cả những trạm này đều có hệ thống camera giám sát. Khi địa
phương, công an có yêu cầu chủ đầu tư sẽ cung cấp mọi thông tin, hình
ảnh lái xe", ông Thể nói.
Hôm nay, Thủ tướng có công điện yêu cầu các ngành và địa phương xử lý nghiêm những người đi
qua các trạm có hành vi manh động như phá barie ở Sóc Trăng, chặn xe...
Trong thời gian tới sẽ có một số cá nhân, tổ chức gây rối bị công an xử
lý.
Dự án BOT có 7 bộ ngành, địa phương phối hợp thực hiện
Trao đổi với báo giới chiều nay Bộ trưởng Giao thông nhiều lần nhấn
mạnh, BOT là chủ trương đúng đắn của Chính phủ trong bối cảnh nguồn lực
nhà nước hạn chế, cần huy động nguồn vốn xã hội hóa làm giao thông.
Trước năm 2017, khi chưa có nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ vẫn cho
thực hiện cải tạo mở rộng trên các tuyến đường đã có. Việc thực hiện dự
án BOT đều phải xin ý kiến của Chính phủ. Các dự án triển khai đều phải
có sự phối hợp tới 7 bộ ngành và địa phương.
"Tại một số dự án gần đây, qua một nhiệm kỳ, một số địa phương có văn
bản xin dời trạm. Tuy nhiên, Bộ Giao thông không đủ thẩm quyền vì chúng
tôi cũng chỉ là một trong các bên nên sẽ báo cáo Chính phủ tính toán.
Trách nhiệm như thế nào Chính phủ sẽ cho kết luận", ông Thể nói.
Về những dự án mà người dân đã phản ứng (thực hiện BOT các đường độc
đạo), Bộ trưởng Giao thông khẳng định không thể hồi tố vì thời điểm đó
các quy định của Nhà nước cho phép thực hiện. Từ tháng 10/2017, Ủy ban
Thường vụ Quốc hội có nghị quyết chỉ rõ không làm dự án BOT trên đường
cũ.
Tuy nhiên, Bộ Giao thông đã xem xét rà soát giảm giá cho nhiều loại xe
và người dân địa phương tại 51 trong tổng số 55 trạm BOT, đẩy nhanh
quyết toán dự án BOT, thanh kiểm tra các dự án để đảm bảo không sai sót,
khuất tất. Ngoài ra, trong năm 2019 triển khai thu phí tự động để công
khai minh bạch số thu phí.
Đoàn Loan