Công an khám xét nhà đại gia Vũ “nhôm” (Dân Trí)

Phan Văn Anh Vũ (biệt danh Vũ "nhôm") là Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhiều công ty bất động sản. Hiện Bộ Công an đang tiến hành điều tra 9 dự án và 31 nhà công sản ở Đà Nẵng để làm rõ những sai phạm trong mua bán, chuyển nhượng, trong đó có nhiều dự án và nhà công sản được cho là thuộc sở hữu của các công ty của ông Vũ.

Chiều tối 21/12, một lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng xác nhận, Bộ Công an tiến hành khám xét nhà ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ “nhôm”- một đại gia bất động sản tại đường Trần Quốc Toản, Đà Nẵng.

Theo quan sát của PV, từ gần 17h chiều đã có một xe ô tô biển xanh đỗ trước nhà Vũ “nhôm”. Cửa căn nhà này đóng kín. Hiện tại, rất nhiều người dân đứng trước nhà dõi theo vụ việc.

Đến gần 20h, sau 3 giờ lực lượng công an tới làm việc, căn nhà của ông Phan Văn Anh Vũ tắt hết điện.

20h, một số người mặc thường phục, xách một túi lớn ra khỏi nhà Vũ “nhôm”.

21h10, một chiếc xe biển xanh khác chạy đến đậu trước nhà Vũ "nhôm". Sau đó, xe này cùng chiếc xe đã đậu sẵn cùng lùi vào trong hầm để xe của căn nhà. Cánh cửa nhà sau đó lập tức đóng kín.
21h21, hai xe rời khỏi nhà đại gia Vũ “nhôm”.

Phan Văn Anh Vũ (biệt danh Vũ "nhôm") là Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhiều công ty bất động sản. Hiện Bộ Công an đang tiến hành điều tra 9 dự án và 31 nhà công sản ở Đà Nẵng để làm rõ những sai phạm trong mua bán, chuyển nhượng, trong đó có nhiều dự án và nhà công sản được cho là thuộc sở hữu của các công ty của ông Vũ.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri của Đà Nẵng gần đây, nhiều cử tri bức xúc yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ: Vũ "nhôm" là ai? Có hay không việc Vũ "nhôm" thao túng chính quyền Đà Nẵng?

Khánh Hồng - Tâm An