Khai trương Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng (Dân Trí)

Trụ sở làm việc của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng được đặt trên đường Trần Trọng Khiêm (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn). Khu vực lãnh sự sẽ bao gồm Thừa Thiên – Huế, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên. 

Chiều 13/10, tại Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai trương Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là Tổng lãnh sự quán thứ hai của Trung Quốc đặt tại Việt Nam, sau Tổng lãnh sự quán ở TPHCM.

Theo đó, trụ sở làm việc của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng được đặt trên đường Trần Trọng Khiêm (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn). Công trình đang trong quá trình hoàn thiện nên chưa gắn biển Tổng lãnh sự quán.

Bà Hy Tuệ, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng - cho biết, khu vực lãnh sự sẽ bao gồm Thừa Thiên – Huế, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên.

Bà Tuệ cũng cho biết, Trung Quốc đã mất nửa năm hoàn thiện các công việc trù bị mở Tổng lãnh sự quán tại Đà Nẵng để tuyên bố khai trương. Là người đầu tiên đảm nhiệm chức Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng, bà nói sứ mệnh của mình rất vinh quang nhưng cũng rất nặng nề.

“Đây là sự kiện thể hiện quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Việt Nam không ngừng đi vào chiều sâu. Sự kiện này đáp ứng nhu cầu tăng mạnh về hợp tác cùng có lợi và giao lưu hữu nghị giữa hai bên và nhất định sẽ tạo ra cơ hội mới, động lực mới góp phần tăng cường giao lưu và hợp tác hữu nghị giữa hai bên”, bà Tuệ nói.

Theo bà Tuệ, Tổng lãnh sự quán cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng của công dân và tổ chức Trung Quốc, góp phần thúc đẩy mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, hiện có 12 dự án của Trung Quốc trên địa bàn TP Đà Nẵng và 17 đường bay trực tiếp thuê chuyến từ các tỉnh của Trung Quốc đến Đà Nẵng, lượng khách Trung Quốc luôn thuộc nhóm đứng đầu trong thị trường khách du lịch quốc tế tại Đà Nẵng.

“Chính quyền thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng hoạt động hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế, pháp luật có liên quan và truyền thống quan hệ hữu nghị của hai nước”, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nói.

Khánh Hồng