Đối lập Campuchia tẩy chay bỏ phiếu tại quốc hội (VOA)

Đảng đối lập chính ở Campuchia sẽ tẩy chay một cuộc bỏ phiếu tại quốc hội nhằm tước quyền miễn trừ của thủ lĩnh của họ vào ngày 11/9, và thay vào đó, sẽ tới nhà tù nơi ông Kem Sokha đang bị tạm giam để đòi trả tự do cho ông.

Bà Mu Sochua, người phó của ông Kem Sokha, kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế mở mắt để chứng kiến “nền dân chủ giả hiệu” của Campuchia.
 
Đảng đối lập chính ở Campuchia sẽ tẩy chay một cuộc bỏ phiếu tại quốc hội nhằm tước quyền miễn trừ của thủ lĩnh của họ vào ngày 11/9, và thay vào đó, sẽ tới nhà tù nơi ông Kem Sokha đang bị tạm giam để đòi trả tự do cho ông.

Theo Reuters, vị thủ lĩnh của Đảng Cứu Quốc Campuchia (CNRP) bị bắt một tuần trước và bị buộc tội phản quốc vì âm mưu giành quyền lực với sự trợ giúp của Mỹ.

Vụ bắt giữ này đã bị các nước phương Tây chỉ trích, nhưng Trung Quốc lại ủng hộ chính quyền của ông Hun Sen.

Quốc hội sẽ bỏ phiếu xem liệu có tước quyền miễn trừ bị truy tố mà ông Kem Sokha hiện có vì là thành viên được bầu của quốc hội hay không.

Thế đa số của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đồng nghĩa với việc động thái trên sẽ được thông qua.

Phó chủ tịch CNRP Mu Sochua nói rằng cuộc bỏ phiếu tại quốc hội là điều bất hợp pháp.

“Chúng tôi không chấp nhận điều này. Chúng tôi sẽ yêu cầu rằng ông Kem Sokha phải được thả vì ông không làm điều gì sai trái”, bà Mu Sochua nói, và cho biết thêm rằng các đại biểu quốc hội đối lập sẽ phản đối tại nhà tù nơi ông đang bị giam giữ gần biên giới với Việt Nam.

Trong khi đó, theo Reuters, phát ngôn viên của CPP, Sok Eysan, nói rằng cuộc tẩy chay này sẽ vi hiến, nhưng CPP có đủ phiếu để tước quyền được miễn trừ của ông Kem Sokha.