Giải pháp chính trị cho thực trạng Việt Nam (Mai V. Pham)
Vấn
đề gốc rễ của Việt Nam là thể chế chính trị. Và vì thế giải pháp cũng
phải đến từ chính trị. Giải pháp chính trị phải được thực hiện bởi những
con người nhiệt thành, chấp nhận học hỏi và dấn thân vào chính trị. Một
đảng đối lập mạnh sẽ là nơi qui tụ của các trí thức còn quan tâm tới
đất nước, họ là những lớp người đại diện cho tiếng nói của của quần
chúng. Và chỉ khi nào có sự xuất hiện của ít nhất một đảng đối lập lớn
mạnh làm đối trọng với đảng cộng sản, thì lúc đó Việt Nam mới thực sự hy
vọng tiến gần đến việc xây dựng một thể chế chính trị Dân Chủ Đa
Nguyên.
Những
ngày vừa qua, dư luận xã hội bất bình và bức xúc với khá nhiều vấn nạn,
bao gồm thuốc ung thư kém chất lượng ; các dự án BOT đặt sai vị trí
nhưng vẫn thu phí và kế hoạch tăng thuế VAT của Bộ tài chính.
Người
viết sẽ phân tích mặt sai trái của các vấn nạn trên và đề nghị một giải
pháp chính trị để triệt để giải quyết tất cả những vấn đề bức xúc và
thối nát hiện nay của Việt Nam.
Bán thuốc kém chất lượng là tội ác
Theo
cáo trạng của Viện kiểm sát Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, công
ty cổ phần VN Pharma đã nhập khẩu hơn 9.300 (chín ngàn ba trăm) hộp
thuốc chữa ung thư H-Capita 500mg. Qua kiểm tra và giám định, Cục Quản
lý dược Bộ Y tế cho biết lô H-Capita 500 mg là thuốc không rõ nguồn gốc
và không thể được sử dụng để làm thuốc chữa bệnh ung thư.
Giám
định của Bộ Y tế cho thấy lô thuốc 9.300 hộp VN Pharma nhập về hồi
tháng 4/2014 chứa 97% hoạt chất capecitabine kém chất lượng, không rõ
nguồn gốc
Điều
đáng nói là vào năm 2014, lô thuốc Captia này đã trúng thầu vào các
bệnh viện thuộc sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với giá trúng thầu là
31.000 VNĐ/viên, trong khi giá kế hoạch của sở là 66.000 VNĐ/viên (1).
Rõ ràng, việc công ty cổ phần VN Pharma ngang nhiên và dễ dàng bán thuốc
ung thư chất lượng tồi ra thị trường là do đã cấu kết, móc nối ăn chia
với các quan chức nhà nước.
Thuốc kém chất lượng gây ra những tác hại vô cùng nguy hiểm và hệ quả khôn lường. Bác sĩ Nguyễn Minh Hiếu nhận định :
Ngay
cả thuốc "xịn", sử dụng đúng liều lượng vẫn có các tác dụng phụ (khoảng
từ 1/100.000-1/10.000), nói gì thuốc giả. Với thuốc giả, tác dụng phụ
có khả năng xảy ra thường xuyên hơn (khoảng 1/10) do người sử dụng không
biết thành phần hoạt chất trong đó. Thuốc giả, thuốc kém chất lượng có
thể khiến người bệnh bị phản ứng thuốc, gây dị ứng, buồn nôn, ói mửa,
sốc phản vệ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Khi
dùng phải thuốc giả, bệnh tình của người bệnh không những không thuyên
giảm mà còn bị nặng thêm bởi thuốc giả làm tăng độc tính, tăng tình
trạng kháng thuốc. Với thuốc kháng sinh kém chất lượng, không đủ hàm
lượng hoạt chất, khi dùng không tiêu diệt được vi khuẩn gây bệnh, vi
khuẩn trở thành chủng đề kháng mà kháng sinh đã sử dụng trước đó không
còn tác dụng. Điều này dẫn đến tình trạng tỷ lệ vi khuẩn kháng kháng
sinh ngày càng cao.
Không
chỉ dừng lại 9.300 hộp thuốc H-Capita giả, công ty VN Pharma còn nhập
hơn 7 loại thuốc kháng sinh khác đều đã bị thu hồi số đăng kí, nhưng đã
trúng thầu và đang bán tràn lan trong nhiều bệnh viện. Làm sao những
bệnh nhân có thể kiểm chứng được chất lượng của một loại thuốc khi đã
được mua từ chính bệnh viện, nơi mà họ nghĩ là an toàn nhất ? Trách
nhiệm của Bộ Y tế và Cục quản lý dược ở đâu rồi ?
Làm
sao người dân không bất bình trước hành vi ngồi xổm trên pháp luật và
xem thường mạng người của công ty VN Pharma cũng như sự bao che của Bộ Y
tế ? Phải mạnh mẽ khẳng định rằng hành vi bán thuốc giả là một tội ác
và phải bị trừng trị thích đáng.
BOT mọc lên như nấm, sai vị trí và lạm thu phí
Ngày
6/9/2017, báo cáo của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt khuyết
điểm và vi phạm của bộ Giao thông vận tải trong các dự án BOT
(Build–Operate–Transfer) và BT (Build–Transfer) bao gồm : thu phí không
minh bạch, đặt sai vị trí và lợi ích nhóm. Một số liệu không khỏi giật
mình, đó là mỗi xe container đi từ Bắc–Nam phải trả khoảng 4,6 triệu
đồng phí BOT.
Mỗi xe container đi từ Bắc–Nam phải trả gần 5 triệu đồng phí BOT.
Để
vận chuyển hàng hóa từ đồng bằng sông Cửu Long về Thành phố Hồ Chí
Minh, cứ khoảng 10 km lại có 1 trạm thu phí và phí BOT, vượt xa chí phí
xăng dầu. Hiện tại Việt Nam có tất cả 82 trạm BOT với những trạm BOT đặt
ở vị trí sai trái như : BOT tuyến tránh Cai Lậy đặt trên Quốc lộ 1, BOT
số 1 trên Quốc lộ 5, BOT tuyến tránh Biên Hòa trên Quốc lộ 1.
Một
nguyên tắc cần lưu ý của BOT, đó là chủ đầu tư không được sữa chữa
những con đường có sẵn mà phải xây dựng mới hoàn toàn (Build) để cung
cấp sự lựa chọn có lợi cho người dân : đi đường có sẵn miễn phí, hoặc đi
đường mới, tốt và nhanh hơn đường có sẵn bằng một mức phí theo qui
định. Nói một cách đơn giản, chủ dự án BOT không thể đặt trạm thu phí
trên "con đường độc đạo" rồi ép buộc người dân phải đi con đường ấy bằng
một cái giá cắt cổ.
Nguyên
tắc quan trọng khác của BOT, theo Thông tư số 159/2013/TT – BTC, là
khoảng cách giữa các trạm thu phí phải tối thiểu 70 km. Trọng thực tế
rất nhiều trạm thu phí đã không tuân theo nguyên tắc này.
Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng quốc hội cho rằng :
"Các
trạm BOT phải sửa ngay cái kiểu thu phí như bóc lột người dân,
không thể để mãi tình trạng này được. Trả một đồng thôi mà bất
công người dân cũng không chịu, vì vậy phải dời trạm thu phí, không thể
trấn lột người dân được".
Phó Giáo sư Tiến sĩ Từ Sỹ Sùa (Khoa Kinh tế - Vận tải, Đại học Giao thông Vận tải) nhận xét :
"Kết
luận của Thanh tra Chính phủ dự án BOT đầu tư 30%, thu phí như làm mới
là hoàn toàn chính xác. Nhưng có thể nói chỉ bằng mắt thường người dân
cũng có thể nhận biết được điều đó bởi hàng ngày họ đi lại, đường nào
làm rồi giờ có BOT vào, chủ đầu tư chỉ cạp thêm, trải nhựa làm mới một
chút là đặt trạm thu phí thu tiền như đường mới. Việc này có khác gì cái
áo rách, anh vá và đính thêm vài họa tiết rồi bán với giá áo mới. Như
thế đâu có được, rất phi lý !
Con
đường cũ đã tồn tại phục vụ nhu cầu đi lại của người dân nhiều
năm qua, chủ đầu tư BOT vào chỉ trải nhựa, cạp thêm mà coi là đầu tư mới
với giá thu 1,5 nghìn đồng/km thì sao chấp nhận được. Đó là cách thu
tiền rất trắng trợn, thô thiển và coi thường dư luận xã hội".
Tăng thuế giá trị gia tăng VAT, nghèo càng thêm khổ
Bộ Tài chính Việt Nam đề xuất tăng thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT - Value-added tax)
từ 10% lên 12% do bội chi ngân sách và nợ công cao. Tăng thuế VAT đồng
nghĩa với việc tăng thuế của các mặt hàng thiết yếu và các ngành quan
trọng như xăng, nước, điện, nguyên liệu, có nghĩa là tăng giá lên hầu
hết mọi sản phẩm. Trong khi Bộ Tài chính lập lờ và phản khoa học cho
rằng việc tăng thuế VAT sẽ không ảnh hưởng đến người nghèo, thì các
chuyên gia kinh tế khẳng định người nghèo là đối tượng chịu ảnh hưởng
nặng nề nhất.
Tăng thuế VAT sẽ ảnh hưởng đến người nghèo - Ảnh minh họa
Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế :
"Chi
phí vận chuyển sẽ đội lên khi thuế VAT xăng, dầu tăng. Như vậy, giá mớ
rau, ký thịt cũng sẽ tăng lên theo và thu nhập ít ỏi của người nghèo bị
ảnh hưởng".
Chuyên gia tài chính Ngô Trí Long khẳng định :
"Đây
là thuế tiêu dùng, đánh vào mọi đối tượng tiêu dùng, ai cũng như ai,
đều phải nộp mức thuế như nhau. Do đó, người có 100 triệu sẽ bị tác động
ít, còn người có 1 triệu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Người
nghèo bị ảnh hưởng nhiều là vì thế".
Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển nhận xét :
"Người
nghèo đã như con lừa mang nặng, dù chỉ vắt thêm cái áo mỏng họ cũng có
thể khụy xuống. Giờ tăng thuế cũng vậy, họ kiếm được gì đã tiêu sạch vẫn
còn thấy thiếu, giờ phải bỏ thêm tiền cho thuế tăng thì đương nhiên
cuộc sống của họ chịu tác động nhiều nhất. Còn người khá giả trở lên thì
có thêm ít chi phí thì cuộc sống họ vẫn vậy, tác động vẫn ít hơn".
Giải pháp cho những vấn đề Việt Nam : tổ chức chính trị
Sự
cai trị độc quyền và độc đoán của đảng cộng sản đã làm cho mọi lĩnh vực
của đất nước bao gồm kinh tế, giáo dục, môi trường, văn hóa, y tế, giao
thông xuống cấp trầm trọng. Vì tham vọng duy trì quyền lực cai trị trên
tất cả mọi phương diện, đảng cộng sản khiến đất nước ngày càng nghèo
đi, đời sống người dân khổ cực, đã thế tham nhũng nghiêm trọng trong của
hơn 5 triệu quan chức kém cỏi và bất tài. Chưa hết, thể chế độc tài còn
đẻ ra nhóm "nhất thân, nhì thế", "con ông cháu cha", "tư bản đỏ", hoặc
"mafia chính trị", "nhóm lợi ích" cấu kết chặt chẽ với các đảng viên cấp
cao để kinh doanh quyền lực chính trị, bành trướng thế lực, thao túng trong nhiều lĩnh vực và bòn rút của công khiến Tổ Quốc ngày càng suy tàn và khánh kiệt.
Gánh thuế phí cao, người dân đang mỏi sức. Ảnh minh họa
Chính
vì thế, phải thẳng thắn thừa nhận rằng, căn nguyên mọi vấn nạn của Việt
Nam bắt nguồn từ chính trị, cụ thể hơn là thể chế độc tài toàn trị.
Muốn giải quyết vấn đề chính trị phải dùng giải pháp chính trị với những
con người có tư tưởng chính trị.
Nói
dễ hiểu hơn, giải pháp chính trị cho Phong trào dân chủ Việt Nam hiện
nay là phải hình thành và xây dựng được một hoặc nhiều tổ chức chính trị
chặt chẽ có tư tưởng rõ ràng. Đảng cộng sản vẫn đang nắm độc quyền cai
trị và chắc chắn sẽ không bao giờ tự nhiên từ bỏ quyền lực. Vì thế, muốn
hiệu quả tạo ra áp lực chính đáng buộc đảng cộng sản phải giải thể và
tổ chức bầu cử tự do, thì buộc phải xây dựng được ít nhất một đảng đối
lập lớn mạnh. Một tổ chức chính trị chặt chẽ và vững mạnh khi thuyết
phục được phần lớn trí thức và sự ủng hộ của người dân.
Nhiều
nhà đấu tranh cho dân chủ cho rằng chỉ cần một cá nhân hoặc đoàn thể
đứng ra kêu gọi và vận động quần chúng xuống đường là sẽ có được dân
chủ, do đó không cần phải xây dựng tổ chức mạnh. Nhận định này là một
ngộ nhận vì 2 lý do. Thứ nhất, nhân dân rất thực tế, nên họ chỉ xuống
đường khi biết chắc những cuộc biểu tình sẽ mang đến thắng lợi. Thứ hai,
tự phát xuống đường yêu sách dân chủ, mà không có một đảng đối lập mạnh
dẫn dắt với những giai đoạn và kế hoạch xây dựng Việt Nam dân chủ, tự
do sau độc tài thì hết sức viển vông.
Nếu
không có tổ chức chính trị với cương lĩnh rõ ràng, giải pháp cụ thể và
lực lượng đủ lớn, thì ai sẽ kiên nhẫn lãnh đạo và hướng dẫn quần chúng
trong sự đàn áp có tổ chức của đảng cộng sản ?
Vì
thế, những cá nhân miệt mài đấu tranh yêu sách dân chủ cho Việt Nam cần
nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức chính trị mà tham gia vào tổ
chức, để trau dồi tư tưởng, rèn luyện văn hóa tổ chức và liên kết tạo ra
một đảng đối lập lớn mạnh.
Một
đảng chính trị không có tư tưởng chính trị và đường lối rõ ràng sẽ dễ
đi đến thất bại. Trong sự khiêm tốn nhất có thể, người viết xin phép
chia sẽ tư tưởng chính trị cốt lõi của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên :
Một, là đất nước phải được quan niệm như một tình cảm, một không gian liên đới và một tương lai chung ;
Hai, là thể chế chính trị đúng đắn cho mọi quốc gia kể cả Việt Nam là dân chủ đa nguyên ;
Ba, là tinh thần chỉ đạo của cố gắng làm lại đất nước là hòa giải và hòa hợp dân tộc ;
Bốn,
là tổ chức xã hội Việt Nam phải dứt khoát đoạn tuyệt với văn hóa cũ và
phải thể hiện một cách thật quả quyết những giá trị tiến bộ ;
Năm, là cố gắng phát triển kinh tế phải dứt khoát đặt trên nền tảng, trên kinh tế thị trường và sáng kiến cá nhân.
Những
giai đoạn, đường lối đấu tranh và đề nghị để đạt tới tương lai một nước
Việt Nam tươi đẹp, dân chủ, tự do, sung túc và thanh bình đã được anh em
Tập Hợp nghiêm túc trình bày trong Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai.
Vấn
đề gốc rễ của Việt Nam là thể chế chính trị. Và vì thế giải pháp cũng
phải đến từ chính trị. Giải pháp chính trị phải được thực hiện bởi những
con người nhiệt thành, chấp nhận học hỏi và dấn thân vào chính trị. Một
đảng đối lập mạnh sẽ là nơi qui tụ của các trí thức còn quan tâm tới
đất nước, họ là những lớp người đại diện cho tiếng nói của của quần
chúng. Và chỉ khi nào có sự xuất hiện của ít nhất một đảng đối lập lớn
mạnh làm đối trọng với đảng cộng sản, thì lúc đó Việt Nam mới thực sự hy
vọng tiến gần đến việc xây dựng một thể chế chính trị Dân Chủ Đa
Nguyên.
Chúng
tôi kêu gọi và tin rằng các anh chị em yêu nước sẽ chung tay cùng Tập
Hợp Dân Chủ Đa Nguyên biến giấc mơ Việt Nam thành hiện thực :
"Việt
Nam sẽ là một nước lớn. Làm người Việt Nam cho tới nay đã là một điều
bất hạnh thì làm người Việt Nam trong một tương lai gần sẽ phải là một
niềm vui, một may mắn và một nguồn hãnh diện" (Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai).
(13/09/2017)
Mai V. Pham
Thành viên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
"Đa Nguyên – Bất Bạo Động – Hòa Giải & Hòa Hợp Dân Tộc"
Tham khảo :
- http://www.baomoi.com/vu-an-vn-pharma-bo-y-te-phai-tra-loi-5-van-de/c/23147592.epi
- http://www.baomoi.com/hanh-vi-ban-thuoc-gia-phai-bi-coi-la-toi-ac/c/23087014.epi
- http://news.zing.vn/xe-container-di-tu-bac-vao-nam-mat-gan-4-6-trieu-dong-tien-phi-bot-post778836.html
- https://laodong.vn/giao-thong/ts-le-dang-doanh-thu-phi-giao-thong-o-quoc-lo-5-la-bat-hop-ly-563536.ldo
- http://www.baomoi.com/bot-quoc-lo-5-khong-an-banh-sao-tra-tien/c/23239617.epi
- http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/Dau-tu-30-ma-thu-phi-nhu-duong-moi-la-cach-lam-trang-tron-post179516.gd
- http://tuoitre.vn/tang-thue-vat-nguoi-da-ngheo-lai-cang-them-kho-20170901083756269.htm
- https://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/y-kien-cua-toi/tang-thue-vat-chi-thiet-thoi-cho-nguoi-ngheo-3637434.html
- http://www.tienphong.vn/kinh-te/tang-thue-vat-voi-nguoi-ngheo-khong-the-tac-dong-it-ma-nguoc-lai-1182940.tpo