Hơn 1000 doanh nghiệp Việt bị từ chối xuất khẩu vào Mỹ (ĐS&PL)

7 tháng qua, Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩn Mỹ (FDA) đã có 32 lệnh cảnh báo đối với doanh nghiệp Việt Nam có hàng hóa xuất khẩu vào Mỹ do doanh nghiệp không nắm bắt kịp thời, chưa thích ứng được với thay đổi chính sách nhập khẩu của Mỹ. Ngoài ra, hơn 1000 doanh nghiệp đang xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ đã bị loại khỏi thị trường do không kịp thời đáp ứng những quy định mới, báo Dân trí đăng tải.

 
Tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm để được xuất khẩu vào Mỹ đã thay đổi nhưng các doanh nghiệp Việt không kịp thời nắm bắt nên không thể đáp ứng quy định mới.

7 tháng qua, Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩn Mỹ (FDA) đã có 32 lệnh cảnh báo đối với doanh nghiệp Việt Nam có hàng hóa xuất khẩu vào Mỹ do doanh nghiệp không nắm bắt kịp thời, chưa thích ứng được với thay đổi chính sách nhập khẩu của Mỹ. Ngoài ra, hơn 1000 doanh nghiệp đang xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ đã bị loại khỏi thị trường do không kịp thời đáp ứng những quy định mới, báo Dân trí đăng tải.

Cụ thể, trong khi tháng 12/2016 có 1.845 nhà máy thực phẩm ở Việt Nam đăng ký với Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) FDA để xuất khẩu vào Mỹ thì sang tháng 1, con số này chỉ còn 806.

Theo Ông Mark Gillin – Phó chủ tịch Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Vietnam) cho biết, đó là do các doanh nghiệp này không đăng ký gia hạn sau mỗi 2 năm theo quy định mới.

Ông Mark Gillin cho biết, theo quy định mới, tất cả các nhà máy đã đăng ký phải gia hạn đăng ký sau mỗi 2 năm, bắt đầu từ 2016, trong giai đoạn từ 1/10 đến 31/12. Ông cũng chia sẻ quan ngại việc thiếu hiểu biết các quy định mới có thể gây ra sự giảm sút đáng kể về kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp và thực phẩm của Việt Nam vào Mỹ, VnExpress đưa tin.

Hiện, Việt Nam là 1 trong 15 đối tác thương mại nông nghiệp lớn nhất của Mỹ. Thị trường này đã giúp Việt Nam mang về 1,4 tỷ USD trong năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường này ngày càng thắt chặt quy định vì lý do an toàn.

FSMA có tinh thần cốt lõi là chuyển trọng tâm từ đối phó nhiễm bẩn thực phẩm sang phòng chống nhiễm bẩn thực phẩm. Luật này không chỉ quan tâm đến kiểm tra chất lượng đầu cuối mà quy định chi tiết và chặt chẽ cả chuỗi sản xuất thực phẩm, từ trang trại đến bàn ăn.