Vì Sao Aung San Suu Kyi Thành Công? (Hồng Việt-Thông Luận)

"Đấu tranh không có tổ chức nhưng lại kêu gọi người dân đoàn kết xuống đường lật đổ độc tài thì chỉ là viển vông. Giả sử vì một lí do nào đó mà người dân xuống đường thì cũng sẽ thất bại vì không có lãnh đạo và phương pháp. Nếu mọi người thành thực muốn Việt Nam có dân chủ sớm thì hãy tìm hiểu tư tưởng và đường lối của Tập Hợp, nếu tán thành thì mạnh dạn tham gia tổ chức, nếu không tham gia được thì ủng hộ bằng tấm lòng."



Nếu bà Aung San Suu Kyi là người Việt Nam thì bà sẽ không thể bắt đầu con đường đấu tranh một cách thuận lợi như thế. Bà sẽ bị phản đối bằng những lí do như sống ở hải ngoại, không tham gia biểu tình, chưa bị đi tù, trùm chăn hô xung phong, chưa làm được cái gì cụ thể, v.v. Lập trường đấu tranh bất bạo động và hòa giải dân tộc của bà cũng sẽ không được hưởng ứng một cách rộng rãi ngay từ ban đầu. Bà cũng khó xây dựng được một tổ chức chính trị có tầm vóc vì ai cũng muốn làm nhân sĩ hoặc nhà hoạt động độc lập. Bà cũng sẽ khó có được sự ủng hộ mạnh mẽ của thế giới vì ai cũng đua nhau tranh giành hậu thuẫn của các chính phủ và các tổ chức quốc tế.


Hồng Việt – thành viên THDCĐN